Google tính thâu tóm Lytro với giá 40 triệu USD

Google tính thâu tóm Lytro với giá 40 triệu USD

Google tính thâu tóm Lytro với giá 40 triệu USD

Theo Engadget, các nguồn tin giấu tên tiết lộ mục đích thương vụ 40 triệu USD này của Google chủ yếu nhắm vào công nghệ và bằng sáng chế của Lytro, đồng nghĩa với một số nhân viên cũ sẽ ra đi.

Sau khi ra mắt máy ảnh công nghệ chụp trước lấy nét sau vào năm 2011 với hình dáng lạ lẫm, Lytro đã chính thức phát hành sản phẩm vào năm 2012 với giá 400 USD. Tuy nhiên, sau khi quay trở lại thị trường thực tế ảo và camera chuyên nghiệp, Lytro đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của Google.

Câu hỏi đặt ra là liệu Google sẽ làm gì với công nghệ đến từ Lytro? Về cơ bản công nghệ trường ánh sáng của Lytro có rất nhiều điều liên quan đến thực tế ảo, và đó là điều mà Google quan tâm trong thời gian gần đây. Các trải nghiệm phản chiếu, chiều sâu và hiệu ứng mờ trong thế giới thực là chưa từng có trong thế giới VR, vì vậy công nghệ Lytro có thể giải quyết vấn đề này. Việc Lytro gần đây mua lại Limitless - nhà phát triển Reaping Rewards thực sự rất ý nghĩa cho Google.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận