'Hôn nhân không hạnh phúc' giữa Apple và Samsung

'Hôn nhân không hạnh phúc' giữa Apple và Samsung

Một báo cáo từ The Information đã tiết lộ mối quan hệ nội bộ căng thẳng giữa Apple và Samsung. Theo báo cáo này, "nếu mối quan hệ giữa Apple và Samsung được coi là hôn nhân, thì đây là cuộc hôn nhân bất hạnh nhất thế giới với hàng loạt thăng trầm kéo dài hàng năm qua."

Apple vẫn phụ thuộc vào Samsung để sản phẩm của mình có màn hình chất lượng cao, mặc dù là đối thủ của họ trên thị trường điện thoại thông minh. Ngoài ra, điều này đã mang lại cho công ty Hàn Quốc quyền lực hiếm có trong chuỗi cung ứng của "nhà táo".

Apple phu thuoc Samsung anh 1

Có rất nhiều vết nứt trong mối quan hệ giữa Apple và Samsung, nhưng điều đó vẫn cần thiết. Ảnh: The Information.

Apple nhún nhường trước Samsung

Trích dẫn từ nhiều cựu nhân viên Apple báo cáo The Information cho biết: "Samsung không tin tưởng Apple đến mức cấm các kỹ sư của công ty này bước vào nhà máy của mình."

Điều này xảy ra vào năm 2017 khi các kỹ sư Apple đến Hàn Quốc để gặp gỡ bộ phận sản xuất màn hình của Samsung, nhưng họ không được phép vào bên trong nhà máy, bao gồm cả khu văn phòng. Ông lớn Hàn Quốc giải thích rằng điều này là để bảo vệ bản quyền trí tuệ của công nghệ màn hình mới OLED, và các kỹ sư Apple sau đó buộc phải trao đổi với phía Samsung bằng cách thực hiện các cuộc gọi trực tuyến từ khách sạn.

Trong nhiều trường hợp khác, khi các kỹ sư Apple gửi cho Samsung bảng câu hỏi chi tiết về màn hình, Samsung đã trả lại tài liệu mà không có câu trả lời nào ngoài từ "bí mật".

Theo nhiều báo cáo, các nhà cung cấp linh kiện trước đây thường đồng ý cho kỹ sư của Apple vào kiểm tra để khắc phục các vấn đề sản xuất nhằm giúp họ nắm được chi tiết sản phẩm và chia sẻ cho các đối tác khác. Điều này sẽ thúc đẩy sự cạnh tranh trong chuỗi cung ứng khiến giá giảm xuống, và Samsung sẽ không để Apple làm như vậy.

Không chỉ về công nghệ mà còn về năng lực sản xuất, màn hình OLED của Samsung có thể sản xuất các màn hình công nghệ cao với chất lượng ổn định, điều mà không đối tác nào của Apple có thể thay thế.

Ưu điểm này mang lại cho Samsung nhiều quyền lực hơn trong mối quan hệ với Apple, trong khi các đối tác khác phải tự gánh chịu "rủi ro". Theo một cựu nhân viên Apple, ngay cả khi công ty dự định cắt giảm nhu cầu, Samsung đã buộc Apple phải nhận hàng trăm nghìn màn hình MacBook thừa.

Ngoài ra, trong một trường hợp khác, Samsung đã giao "hàng triệu màn hình LCD cho Foxconn", nhưng lại có một số lỗi nhỏ. Và mặc dù Apple đã tìm thấy "các điểm không hoàn hảo" này, Samsung vẫn từ chối thay thế các màn hình để buộc Apple phải chịu.

Khó khăn khi giảm bớt phụ thuộc

Tất nhiên, để tránh phụ thuộc vào Samsung, một công ty đầy quyền lực như Apple cũng tính đến việc tìm một nhà cung cấp khác. Mặc dù Apple đã cố gắng rất nhiều năm, nhưng điều này hóa ra lại khó hơn tưởng tượng.

Các đối tác khác, chẳng hạn như LG của Hàn Quốc và BOE của Trung Quốc, không phải là sự thay thế đáng tin cậy. Trong khi đó, Apple đã thử sử dụng màn hình MicroLED để thay thế cho OLED trên iPhone X nhưng không thành công.

Apple phu thuoc Samsung anh 2

Apple gặp khó khăn khi giảm phụ thuộc màn hình từ Samsung. Ảnh: 9to5Mac.

Theo một cựu lãnh đạo Apple mà The Information Mặc dù màn hình OLED cung cấp chất lượng hình ảnh tổng thể tốt hơn LCD, nhưng nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp lại không thích chúng vì chúng khó nhìn dưới ánh sáng mặt trời.

Do đó, Apple đã ưu tiên phát triển dự án công nghệ MicroLED với những kỹ sư giỏi nhất sau khi mua lại LuxVue vào năm 2014. Apple cũng mua lại một nhà máy nhỏ của Qualcomm ở Đài Loan (Trung Quốc) một năm sau đó để học cách sản xuất màn hình.

Tuy nhiên, kế hoạch này vẫn chưa thể thành hiện thực. Nguyên nhân là do chi phí sản xuất màn hình MicroLED quá cao và thời gian sản xuất dài, tỷ lệ lỗi lớn.

Tuy nhiên, nhiều báo cáo từ Bloomberg Apple đã thông báo rằng công nghệ này vẫn đang được phát triển. Họ thậm chí còn tìm cách tự thiết kế để có thể thoát khỏi Samsung và cải thiện chất lượng sản phẩm.

Theo nhiều dự báo, vào năm 2025, những mẫu Apple Watch đầu tiên sử dụng màn hình MicroLED do Apple tạo ra sẽ được tung ra thị trường. Ngoài ra, một số mẫu Apple Watch có màn hình MicroLED từ LG và Sharp có thể sẽ được phát hành trong năm tới.

Đối với iPhone và iPad, có thể phải mất một thời gian nữa các thiết bị này mới được nâng cấp sang màn hình MicroLED.

Độc giả có thể tìm thêm nhiều câu chuyện truyền cảm hứng về những gương doanh nhân thành công, kinh nghiệm điều hành doanh nghiệp và những kiến thức mới mẻ thời đại 4.0 trong tuyển tập sách của Zing tại Tủ sách kinh tế

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận