Huawei đặt mục tiêu bán hơn 20 triệu chiếc P30 trong năm nay

Huawei đặt mục tiêu bán hơn 20 triệu chiếc P30 trong năm nay

Huawei đặt mục tiêu bán hơn 20 triệu chiếc P30 trong năm nay

Theo các báo cáo, Huawei đặt mục tiêu bán hơn 20 triệu chiếc P30 trong năm nay. Phần lớn trong số chúng sẽ được sản xuất tại nhà máy Foxconn ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc).

Huawei còn dự trù sản xuất smartphone ở một nhà máy nữa, được biết đến là nhà cung cấp lâu năm cho Apple, nhưng có lẽ hãng đang tận dụng lợi thế của dây chuyền sản xuất từ công ty Foxconn sau khi thấy nhu cầu đặt hàng iPhone đang giảm mạnh.

Ngoài ra, Huawei hiện đang tích trữ các sản phẩm thuộc dòng P30 để sẵn sàng tung ra các thị trường nước ngoài. Nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng và đảm bảo các hoạt động sản xuất cũng như chuỗi cung ứng thông suốt, nhà sản xuất này đang tuyển thêm công nhân. Ước tính, Huawei cần đội ngũ khoảng 50.000 để phục vụ công việc sản xuất, kinh doanh hiện tại.

Mới đây, trong hội nghị AWE 2019 được tổ chức tại Thượng Hải, CEO của Huawei, ông Yu Chengdong đã tiết lộ thông tin về việc công ty đặt mục tiêu bán được 250-260 triệu smartphone trong năm nay, kết hợp doanh số từ cả hai thương hiệu Huawei và Honor. Động thái này cho thấy hãng điện thoại khổng lồ Trung Quốc đang muốn chiếm giữ vị trí đầu bảng hay ít nhất là thứ hai trên thị trường smartphone toàn cầu.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận