Intel - Nhà cung cấp chất bán dẫn chịu thiệt hại nặng nề nhất trên thị trường chứng khoán

Intel - Nhà cung cấp chất bán dẫn chịu thiệt hại nặng nề nhất trên thị trường chứng khoán

Theo đó, kể từ đầu năm giá cổ phiếu của Intel đã giảm hơn 45%, khiến công ty trở thành công ty có màn trình diễn tồi tệ nhất theo chỉ số Dow Jones. Bất chấp kế hoạch xây dựng thêm nhà máy và tuyển dụng thuê nhân viên, Intel đang gặp khó khăn.

Trên thực tế, Intel không phải là nhà sản xuất chip duy nhất gặp khó khăn trong năm nay. Giá cổ phiếu của các đối thủ như Nvidia và AMD đều giảm hơn 50%. Lĩnh vực này hiện đang bị ảnh hưởng bởi các vấn đề trong chuỗi cung ứng cũng như lo ngại về sự suy giảm của nền kinh tế.

Khi giá cổ phiếu của tập đoàn này đang giao dịch ở mức thấp nhất kể từ tháng 5 năm 2016 và giảm hơn 25% trong 5 năm qua, Song, Intel đã tụt lại phía sau trong một thời gian rất dài.

Trong hai năm dịch vừa qua, giá trị của Intel đã liên tục giảm.

Mặc dù vậy, Jeff Travis, quản lý cấp cao tại quỹ Oak Associates Funds, cho rằng cổ phiếu bán dẫn vẫn đang tăng trưởng tốt và mức giá hiện nay khá hấp dẫn.

Trong lịch sử, tháng 9/2022 là tháng tồi tệ nhất đối với thị trường chứng khoán và tháng 9/2022 cũng không ngoại lệ. Chỉ số Dow đã giảm hơn 6% từ đầu tháng đến nay và không xa mức thấp nhất trong 52 tuần. Nasdaq và S&P 500 thậm chí còn tệ hơn, lần lượt giảm mạnh 7% và 8%.

Tuy nhiên, giá cổ phiếu thường tăng mạnh vào cuối năm khi các nhà đầu tư dự đoán doanh thu của công ty sẽ tăng lên và chi tiêu tiêu dùng mạnh trong kỳ nghỉ lễ.

Trong khi đó, chứng khoán Âu Mỹ đồng loạt giảm trong phiên 26/9, khi những lo ngại về suy thoái kinh tế tiếp tục làm thay đổi thị trường tài chính.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 1,1% trong phiên này trên thị trường Phố Wall xuống 29.260,81 điểm. Chỉ số tổng hợp S/P 500 sụt giảm 1% xuống 3.655,04 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite để mất 0,6% và khép phiên ở mức 10.802,92 điểm.

Với mức mất điểm trong phiên này, chỉ số Dow Jones chính thức rơi vào trạng thái "thị trường thế giảm" (bearish market), nghĩa là chỉ số giảm 20% so với mức đỉnh gần nhất của nó.

Các thị trường chứng khoán châu Âu đa phần cũng không nằm ngoài xu hướng suy giảm ở phía bên kia bờ Đại Tây Dương. Theo nghĩa này, chỉ số FTSE 100 ở London (Anh) gần như đi ngang khi tăng chưa tới 0,1% lên 7.020,95 điểm.

Chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) giảm 0,5% xuống 12.227,92 điểm, trong khi chỉ số CAC 40 trên sàn Paris (Pháp) giảm 0,2% xuống 5.769,39 điểm. Chỉ số tổng hợp Euro Stoxx 50 khi đóng cửa cũng giảm 0,2% xuống 3.342,56 điểm.

Theo ông Andy Kapyrin, quản lý cấp cao tại công ty tư vấn tài chính RegentAtlantic (Mỹ), các nhà đầu tư đang phản ứng với một loạt tin xấu dồn dập. Sau những gì đã xảy ra ở thị trường Anh vào thứ Sáu tuần trước (23/9), đó là các khoản chi tiêu kích thích trở thành một phần của vấn đề lạm phát. Chúng đã trở nên tồi tệ hơn nữa.

Chuyên gia này không tin rằng thị trường đã đạt đến mức đáy. Tuy nhiên, khi thị trường chứng khoán đã giảm hơn so với đầu năm, việc các nhà đầu tư thận trọng hơn là điều hoàn toàn hợp lý.

Theo Tạp chí Điện tử & Ứng dụng

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận