Dịch Covid-19 đã làm thay đổi các mối hàng truyền thống, buộc HTX, một hộ kinh doanh phải chật vật tìm đầu ra cho sản phẩm. Khi cung đường hàng hóa đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, việc đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử được xem là hướng hành động tốt nhất hiện nay.
Tuy nhiên, ông Bùi Văn Khắp, Giám đốc HTX Thuận Bình, cho rằng việc đưa sản phẩm nông sản lên sàn thương mại điện tử với các thành viên hợp tác xã không hề đơn giản, đặc biệt là với người nông dân "sản xuất giỏi nhưng công nghệ thì chưa sành".

"Tạo điều kiện giúp hàng hóa bà con lên sàn như vậy thì quá tốt, nhưng có một điều bà con thực hiện cũng chưa có rành vì trình độ năng lực nông nghiệp, thực sự làm nông, sản xuất thì bà con giỏi thật, nhưng khi đụng đến thiết bị máy móc điện tử, mạng xã hội thì còn nhiều hạn chế. Theo Bùi Văn Khắp, thời gian qua, bà con cũng chưa dám tiếp cận và cũng chưa nhiều nơi mạnh dạn làm như vậy.
Theo Sở Công Thương Long An, việc đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử đã được triển khai từ năm 2018, với các sàn như Sendo, Vỏ Sò (Viettel Post), Tiki, Shopee, Postmart, Lazada theo các hình thức khác.
Quá trình triển khai cho thấy rằng nhiều doanh nghiệp, HTX và cơ sở kinh doanh chưa nhận thức đầy đủ về phương thức kinh doanh này. Tuy nhiên, thời điểm này là cơ hội để doanh nghiệp, HTX thay đổi phương thức cung ứng để phù hợp với tình hình kinh doanh mới.
Theo bà Châu Thị Lệ, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Long An, ngành Công thương sẽ tiếp tục phối hợp các sàn thương mại điện tử triển khai đóng hàng theo quy cách ngay tại địa phương và đưa luôn lên sàn, sau đó điều phối sản phẩm đến trực tiếp người tiêu dùng.
Long An dự kiến sẽ tổ chức đào tạo, phát triển khoảng 100 nhân lực phục vụ và hỗ trợ phát triển thương mại điện tử trong những quý cuối năm 2021 để khắc phục những hạn chế trong vận hành.
Trong đó, tập trung vào cách thức quảng bá trực tuyến, xây dựng hình ảnh sản phẩm và hình ảnh doanh nghiệp, chăm sóc khách hàng, dịch vụ sau bán hàng, quản lý chất lượng sản phẩm...
"Hiện nay, việc đưa hàng lên sàn một phần đang được hỗ trợ bởi Hiệp hội Thương mại Điện tử và Nhân lực của Trung tâm Xúc tiến Thương mại tỉnh triển khai. Theo bà Châu Thị Lệ, tỉnh nói chung đang làm luôn cho doanh nghiệp, khi Hiệp hội cần gì ở doanh nghiệp thì đề nghị doanh nghiệp làm, nếu họ khó khăn thì tỉnh sẽ cử chuyên viên đứng ra hỗ trợ.
Nhiều sản phẩm chế biến nông sản, bao gồm nước ép trái cây, thanh long xấy khô, chuối và gạo, đã có đơn hàng từ nước ngoài thông qua các sàn thương mại điện tử. Các sản phẩm chế biến tươi, chẳng hạn như lạp xưởng, nem nướng heo và cá đồng, của các cơ sở nhỏ lẻ, mặc dù khó khăn hơn nhưng cũng đã cải thiện được tình hình tiêu thụ.
Long An đang xây dựng thêm kênh phân phối bền vững cho các sản phẩm tiềm năng, cải thiện năng lực chuyển đổi số cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh địa phương trong thời gian tới.
Theo Tạp chí Điện tử
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống
Nguồn tin: dientungaynay.vn
Tham gia bình luận