Một giám đốc ZTE từ chức sau cáo buộc cưỡng dâm trẻ vị thành niên nhiều năm

Một giám đốc ZTE từ chức sau cáo buộc cưỡng dâm trẻ vị thành niên nhiều năm

Một giám đốc ZTE từ chức sau cáo buộc cưỡng dâm trẻ vị thành niên nhiều năm

Ảnh minh họa: WSJ

Bao, 48 tuổi, bị tố cáo cưỡng dâm một cô gái trong nhiều năm sau khi cô này đến ở với ông năm 14 tuổi. Người phụ nữ trẻ, nay đã 18 tuổi, chia sẻ cô từng vài lần đến Sở cảnh sát nhưng bị đuổi đi. Cô nói rằng Bao ép mình xem các video khiêu dâm trẻ em và lắp camera giám sát để bảo đảm không trốn được.

Câu chuyện của cô gái được chia sẻ lần đầu tiên trong tuần trước trên tạp chí Southern Reviews. Hashtag về vụ việc trên Weibo được xem 790 triệu lần, tính tới ngày 13/4.

Chủ tịch ZTE Li Zixue cho biết, công ty vô cùng lo ngại trước các tin tức này. ZTE xác nhận Bao đang bị công an điều tra. Dù bác bỏ lời buộc tội, Bao cũng phải từ chức Phó Chủ tịch công ty dịch vụ dầu mỏ Yantai Jereh.

Ông được bổ nhiệm làm thành viên Ban giám đốc ZTE vào tháng 6/2018 sau khi ZTE phải cơ cấu lại vì bị phát hiện giao dịch bất hợp pháp với Iran. Công ty sa thải đội ngũ quản lý cao cấp và 14 thành viên, nộp phạt vì vi phạm thỏa thuận với Ủy ban Thương mại liên bang Mỹ. Theo hồ sơ của Bao, ông từng làm Cố vấn pháp lý cao cấp cho nhiều doanh nghiệp đa quốc gia như Cisco, News Corp.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận