Nếu 640 tỉ USD ngoại hối bị phong tỏa do các lệnh trừng phạt, Nga sẽ vỡ nợ kỹ thuật.

Nếu 640 tỉ USD ngoại hối bị phong tỏa do các lệnh trừng phạt, Nga sẽ vỡ nợ kỹ thuật.

Bộ Tài chính Nga đã thông báo vào ngày 6/3 rằng việc thanh toán trái phiếu chính phủ của nước này sẽ phụ thuộc vào các lệnh trừng phạt của phương Tây liên quan đến chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Bộ Tài chính Nga giải thích rằng do các biện pháp hạn chế mà cộng đồng quốc tế thực hiện đối với nước này, khả năng thanh toán gốc và lợi suất trái phiếu đầy đủ và đúng hạn bị ảnh hưởng.

Điều này dẫn đến khả năng Nga vỡ nợ về mặt kỹ thuật khi phần lớn lượng dự trữ ngoại hối trị giá 640 tỉ USD bị phương Tây đóng băng sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt vào ngày 24/2.

Kể từ thời điểm này, Bộ Tài chính Nga sẽ sử dụng đồng ruble để thanh toán trái phiếu được phát hành bằng ngoại tệ.

Nga sẽ không còn tiền ngoại hối để trả nợ gốc và lãi trái phiếu chính phủ do lệnh trừng phạt được áp đặt, điều này có thể khiến nước này lâm vào cảnh vỡ nợ kỹ thuật.

Do cuộc khủng hoảng nợ châu Á và giá dầu giảm đã gây cú sốc lòng tin ngắn hạn đối với nợ ngắn hạn bằng đồng ruble, Nga đã vỡ nợ 40 tỉ USD với trái phiếu phát hành trong nước vào năm 1998 và phá giá đồng ruble dưới thời Tổng thống Boris Yeltsin.

Lần này, Nga có nguồn tài chính nhưng không thể thanh toán do nguồn dự trữ ngoại hối ở mức cao thứ tư thế giới đã bị Mỹ, Liên minh châu Âu, Anh và Canada đóng băng. Nga có thể lần đầu tiên vỡ nợ số nợ lớn trong hơn một thế kỷ.

Nga sẽ đến hạn thanh toán 107 triệu USD trái phiếu với 30 ngày ân hạn vào ngày 16/3. Các đợt thanh toán tiếp theo với số trái phiếu trị giá 359 triệu USD là vào ngày 31/3 và sau đó là 2 tỉ USD vào ngày 4/4.

Do các biện pháp kiểm soát vốn mà Ngân hàng trung ương Nga thực hiện, có thể hạn chế việc thanh toán nợ nước ngoài và dẫn đến khả năng vỡ nợ, Moody's đã hạ xếp hạng tín nhiệm của Nga xuống Ca, mức thấp thứ hai trong thang xếp hạng của cơ quan này, vào ngày 6/3.

Nhà Trắng đã phối hợp với các ban trong Quốc hội để thúc đẩy kế hoạch này, theo Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, người cũng đã thông báo vào ngày 6/3 rằng Hoa Kỳ và các đồng minh châu Âu đang thảo luận về việc cấm nhập khẩu dầu của Nga.

Theo các nguồn tin, châu Âu phụ thuộc vào Nga về dầu thô và khí đốt tự nhiên, nhưng đã ủng hộ kế hoạch cấm nhập khẩu dầu của nước này trong 24 giờ qua. Theo các nguồn tin, Nhà Trắng đang thảo luận về lệnh cấm với Ủy ban Tài chính Thượng viện, Ủy ban Tài chính và thuế vụ Hạ viện.

Tuy nhiên, ông Blinken nhấn mạnh đến việc duy trì sự ổn định nguồn cung dầu mỏ trên toàn cầu. Ông tuyên bố rằng Hoa Kỳ đang tích cực nói chuyện với các đối tác châu Âu về việc cấm nhập khẩu dầu mỏ của Nga trong khi vẫn duy trì ổn định nguồn cung dầu.

Ông Blinken, người đang có chuyến công du châu Âu để phối hợp với các đồng minh trong phản ứng trước chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine, cũng thảo luận về vấn đề nhập khẩu dầu với Tổng thống Mỹ và Chính phủ của ông vào cuối tuần qua.

Dự luật cấm nhập khẩu dầu của Nga đã được các thượng nghị sĩ lưỡng đảng công bố vào ngày 3 tháng 3.

Theo Tạp chí Điện tử

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận