Nhận 37 tỷ USD sau ly hôn, vợ cũ ông chủ Amazon từ thiện một nửa

Nhận 37 tỷ USD sau ly hôn, vợ cũ ông chủ Amazon từ thiện một nửa

Nhận 37 tỷ USD sau ly hôn, vợ cũ ông chủ Amazon từ thiện một nửa

Hai vợ chồng Jeff Bezos và MacKenzie Bezos thuở còn mặn nồng

Bà MacKenzie Bezos cam kết quyên tặng ít nhất một nửa của 37 tỷ USD nhận được sau khi ly hôn chồng, tỷ phú Jeff Bezos. Đây được xem là vụ ly hôn đắt giá nhất thế giới.

Bà Bezos, 49 tuổi, là một trong 19 người tiếp theo ký tên vào quỹ Giving Pledge, những người cam kết sẽ đóng góp hơn 50% tài sản cho mục đích nhân đạo hoặc từ thiện, trong khi còn sống hoặc sau khi chết. Quỹ do vợ chồng tỷ phú Bill Gates và Warren Buffett thành lập năm 2010, hiện đã có 204 người tham gia từ 23 nước.

Quyết định của bà trái ngược với chồng cũ Jeff Bezos, người giầu nhất hành tinh. Ông không tham gia quỹ và bị chỉ trích vì những nỗ lực từ thiện tương đối hạn chế từ trước tới nay. Năm 2017, ông đăng tweet xin ý kiến về cách sử dụng tài sản tốt nhất để giúp đỡ mọi người “ngay bây giờ” trước khi thông báo về cam kết 2 tỷ USD hỗ trợ người vô gia cư và sáng kiến giáo dục vào tháng 9/2018.

Cặp đôi công bố tin ly hôn vào tháng 1/2019. Theo thỏa thuận, bà MacKenzie Bezos sẽ nhận 4% cổ phần trong Amazon. Ông Jeff Bezos vẫn giữ 12% cổ phần cùng một số tài sản khác, bao gồm báo Washington Post và công ty thám hiểm không gian Blue Origin.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận