Oracle thua kiện, nợ HP 3 tỉ USD vì phá hợp đồng

Oracle thua kiện, nợ HP 3 tỉ USD vì phá hợp đồng

Oracle thua kiện, nợ HP 3 tỉ USD vì phá hợp đồng

Theo lệnh mới nhất của Tòa án California, Oracle sẽ phải trả HP 3 tỉ USD tiền đền bù thiệt hại cho việc vi phạm điều luật, dẫn tới phá hợp đồng liên quan tới các server của HP.

HP cho biết, Oracle đã phá vỡ một điều khoản cam kết tiếp tục phát triển phần mềm cho các server dựa vào chip Itanium từ Intel, trong khi Oracle lại cho biết Intel từng tuyên bố loại chip này sẽ sớm lỗ thời, cũng như việc hợp đồng giữa hai bên là có thời hạn.

Lệnh phán xét gần nhất được Tòa đưa ra 4 năm sau khi xác nhận rằng giữa hai công ty này có một hợp đồng hợp tác. “HP luôn tin rằng mình đúng, và với hàng loạt chứng cứ rõ ràng, chúng tôi đã được Tòa đưa ra phán xét công bằng” – theo John Chultz, Phó chủ tịch HP.

Oracle và HP đã từng có một quá khứ “hận thù”. Vào năm 2010, CEO Oracle, ông Larry Ellison nói rằng việc Oracle và HP hợp tác “đơn giản là không thể xảy ra” sau khi HP kiện Mark Hurd – cựu CEO HP vì nhận chức đồng Giám đốc Oracle. Mặc dù đã bỏ qua thù hằn này và tiếp tục hợp tác lần nữa, những có vẻ điều tương tự sẽ không xảy ra sau vụ kiện và khoản phí bồi thường khổng lồ lần này.

Theo The Verge

 

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận