Phạm Văn Khôi - Cử nhân kinh tế từ bỏ doanh nghiệp chục tỷ USD để bắt đầu kinh doanh nông nghiệp tại quê hương

Phạm Văn Khôi - Cử nhân kinh tế từ bỏ doanh nghiệp chục tỷ USD để bắt đầu kinh doanh nông nghiệp tại quê hương

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trao Giải thưởng Lương Định Của cho Anh Phạm Văn Khôi - Hợp tác xã Chiến Thắng - Xã Thiện Phiến, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Đào Công

Phạm Văn Khôi, Cử nhân kinh tế Đại học GTVT, đã tìm kiếm cơ hội thành công trong một lĩnh vực hoàn toàn xa lạ với những gì được học và làm trước đó với dự án khởi nghiệp trong nông nghiệp trên quê nhà Hưng Yên. Sau 10 năm hoạt động trong lĩnh vực thiết kế và thi công nội thất tại Hà Nội với doanh thu hàng chục tỷ đô la hàng năm và hàng trăm công nhân, Phạm Văn Khôi - Cử nhân kinh tế

Hợp tác xã Chiến Thắng - Xã Thiện Phiến, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên, chuyên sản xuất rau an toàn theo phương pháp VIETGAP với quy mô 5ha cho tổng sản lượng rau quả dự kiến 210 tấn/năm, bắt đầu với những kinh nghiệm kinh doanh đã tích luỹ ở quê nhà.

Với tổng số 5.600 suất ăn công nghiệp, cũng như các trường học trên địa bàn, HTX hiện đang cung cấp rau cho các siêu thị, nhà bếp và các cơ sở kinh doanh. Mô hình tạo ra lợi nhuận lên tới 600 triệu đô la mỗi tháng và tạo ra việc làm cho 50 thanh niên.

Sau giải thưởng Lương Định Của, anh Phạm Văn Khôi cho biết, định hướng phát triển mong muốn trở thành một NCC thực phẩm VIETGAP tổng thể cung cấp các sản phẩm an toàn tới người tiêu dùng cuối cùng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên nói riêng và Miền Bắc nói chung.

Ngoài ra, kỳ vọng giải quyết việc làm tại chỗ cho 500 lao động trên địa bàn và doanh thu đạt 10 tỷ USD/năm 2020.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã trao giải thưởng Lương Định Của lần thứ XIV năm 2019 cho 34 thanh niên xuất sắc trên toàn quốc, cùng với anh Phạm Văn Khôi. Trong đó, số nhà nông trẻ là nữ có 9 thanh niên; có 4 thanh niên là người dân tộc thiểu số (Cờ Lao, Tày, Mông); 1 thanh niên có bằng thạc sĩ; 23 thanh niên có bằng đại học và cao đẳng; 15 thanh niên là đảng viên; 8 thanh niên là chủ doanh nghiệp; 22 thanh niên là chủ sở sản xuất, kinh doanh; trực tiếp phát triển mô hình trồng trọt, chăn nuôi; và phát triển kinh tế tại địa phương.

Những nhà nông trẻ được vinh danh đã tạo việc làm thường xuyên cho 261 người với mô hình doanh thu hàng năm từ 1 tỷ đô la trở lên. Một số mô hình do thanh niên làm chủ đặc biệt có doanh thu trên 10 tỷ đô la.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ghi nhận và biểu dương thành tích xuất sắc của các tấm gương tiêu biểu được trao Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XIV, năm 2019. Ảnh: Đào Công

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã nói tại buổi lễ rằng: “Tuổi trẻ là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là một trong những yếu tố quyết định sự thành bại của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội”.

Trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người, Đảng và Nhà nước tập trung vào thanh niên. Chăm sóc, phát huy thanh niên vừa là mục tiêu vừa là động lực đảm bảo sự ổn định, phát triển bền vững của đất nước.

16 triệu thanh niên nông thôn là lực lượng đông đảo, xung kích trong thực hiện các chủ trương, chính sách, chương trình, giải pháp phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới và phát triển bền vững đất nước trong lĩnh vực nông nghiệp.

Trung ương Đoàn đã tổ chức giải thưởng Lương Định Của vào năm 2019. 120 hồ sơ được đề cử cho giải thưởng năm nay đến từ 54 tỉnh, thành đoàn, bao gồm nhiều hồ sơ có thành tích sản xuất kinh doanh tốt, ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất, có doanh thu cao.

Giải thưởng Lương Định Của - phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao hàng năm cho thanh niên nông thôn có thành tích đặc biệt xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ, phát triển ngành nghề, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới, những người đã đóng góp tích cực vào hoạt động của Đoàn, Hội ở địa phương và đơn vị.

Khi lựa chọn, các tiêu chí như tính sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ mới vào sản xuất, các tiêu chí về giá trị xã hội do đề cử mang lại và tiêu chí là người dân tộc thiểu số sẽ được ưu tiên lựa chọn bên cạnh các tiêu chí quan trọng về doanh thu, lợi nhuận, số lao động và tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu.

Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư đã và đang diễn ra nhanh chóng và mạnh mẽ, có tác động đáng kể đến mọi khía cạnh của đời sống xã hội. Trong kỷ nguyên số hóa, nền nông nghiệp nước ta đã và đang trải qua một số thay đổi đáng kể để chuyển từ nền nông nghiệp mang tính gia công thủ công sang nền nông nghiệp hiện đại tích hợp đủ nhu cầu về công nghệ, số hóa.

Thanh niên nông thôn, vốn được coi là lực lượng chủ yếu, là rất cần thiết cho sự phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương. Với sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện từ các cấp đảng, chính quyền, bộ, ban, ngành từ trung ương đến địa phương, cùng với sự phối hợp, đồng hành của tổ chức Đoàn, Hội các cấp, ngọn lửa từ phong trào khởi nghiệp, làm giàu từ nông nghiệp đang được nhen nhóm ở thanh niên nói chung, thanh niên nông thôn nói riêng sẽ tập trung được sức nóng cần thiết, tạo nên một "cơn bão" lửa mãnh liệt, lâu dài cùng sức hút, sức lan tỏa mạnh mẽ; góp phần thực hiện thắng lợi phong trào "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới", đưa đất nước lên những tầm cao mới trong công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và hội nhập sâu rộng ngày nay, trên tinh thần: Sáng chí làm giàu, Năng sáng tạo, hội nhập, cùng tổ chức Đoàn, Hội động kết nối nông nghiệp số.

Theo Tạp chí Điện tử

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận