Samsung kết thúc quý tài chính trong khó khăn

Samsung kết thúc quý tài chính trong khó khăn

Quý 4/2015 mang đến những buồn vui lẫn lộn cho Samsung, nhưng rõ ràng là công ty Hàn Quốc vẫn đang tìm cách ngừng phụ thuộc vào thị trường smartphone.

Quý 4/2015 mang đến những buồn vui lẫn lộn cho Samsung, nhưng rõ ràng là công ty Hàn Quốc vẫn đang tìm cách ngừng phụ thuộc vào thị trường smartphone.

Trong ngày thứ tư vừa qua, Samsung đã công bố kết quả tài chính cho quý cuối cùng của năm 2015, trong đó công ty Hàn Quốc đạt doanh thu 53,32 nghìn tỷ won (tương đương 44,08 tỷ USD) và lợi nhuận hoạt động 6,14 nghìn tỷ won (tương đương 5,07 tỷ USD).

Theo Cnet, so với cùng kỳ 2014 thì Samsung đã đạt mức tăng trưởng 15%, song ngay cả con số này cũng không phải là một tín hiệu thực sự đáng mừng với gã khổng lồ Hàn Quốc, bởi lợi nhuận quý 4/2014 đã phải gánh chịu mức sụt giảm lên tới 36% so với cùng kỳ 2013. Mức lợi nhuận 6,14 nghìn tỷ won cũng thấp hơn hẳn mức kỳ vọng của Phố Wall là 6,6 nghìn tỷ won.

Tuyên bố của Samsung cho biết các khó khăn sẽ tiếp tục trong năm 2016 khi nhu cầu IT của thế giới càng ngày càng giảm sút. Đây không phải là một tuyên bố quá bất ngờ của Samsung, bởi mảng kinh doanh trọng yếu nhất của hãng là smartphone hiện cũng đang phải hứng chịu xu hướng tiêu cực đã làm ảnh hưởng tới cả Apple lẫn Xiaomi. Trong quý vừa qua, mảng smartphone của Samsung chứng kiến doanh thu giảm 3% và lợi nhuận tăng 13%. Lợi nhuận của mảng này chiếm khoảng 36% tổng lợi nhuận của cả tập đoàn, thấp hơn hẳn mức 2/3 tổng lợi nhuận từng đạt được trước đây.

Quý 4/2015 mang đến những buồn vui lẫn lộn cho Samsung, nhưng rõ ràng là công ty Hàn Quốc vẫn đang tìm cách ngừng phụ thuộc vào thị trường smartphone.

Mảng TV của Samsung trong năm vừa qua cũng không thành công như mong đợi. Tuy vậy, Samsung cho rằng năm 2016 sẽ chứng kiến thị trường TV đảo chiều, đặc biệt là nhờ có sự kiện Olympic sắp diễn ra. Tương tự, trong khi mảng sản xuất vi xử lý và màn hình của hãng đã phải gánh chịu mức suy giảm 4,7% do thị trường toàn cầu suy yếu thì Samsung vẫn bày tỏ hy vọng vào tương lai, đặc biệt là khi hãng này chuẩn bị đưa chu trình 14nm vào hoạt động trong thời gian sắp tới.

Trong bối cảnh gần như toàn bộ các mảng kinh doanh chủ chốt đều gặp khó khăn, Samsung hiện đang hướng niềm hy vọng của mình sang các thị trường mới mà đầu bảng là Internet of Things. Các dòng sản phẩm chủ chốt của Samsung trên thị trường này bao gồm bộ thiết bị smarthome SmartThing Hub và nhiều loại thiết bị đeo phục vụ cho sức khỏe. Vào tháng trước, công ty Hàn Quốc đã ra mắt một "vi xử lý sinh học" cho phép theo dõi các yếu tố sức khỏe để trang bị cho các thiết bị đeo vào nửa đầu 2016.

Lê Hoàng

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận