Startup Hàn Quốc có nhiều cơ hội phát triển tại thị trường Việt Nam

Startup Hàn Quốc có nhiều cơ hội phát triển tại thị trường Việt Nam

Chương trình Startup Challenge in VietNam mới đây được tổ chức bởi VentureSquare (trung tâm hỗ trợ và tăng tốc khởi nghiệp Hàn Quốc) với sự đồng hành của Rehoboth Việt Nam - một trong những vườn ươm khởi nghiệp uy tín với tiền thân là Rehoboth tại Hàn Quốc với hơn 20 năm hoạt động. Chương trình thu hút sự quan tâm tham gia của lãnh đạo Trung tâm Rehoboth Việt Nam, Pimax cùng các giám khảo và nhiều startup của Startup Challenge in Vietnam.

Theo ông Lê Thái Dương, Phó Giám đốc Rehoboth Việt Nam, khi gia nhập hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam, các doanh nghiệp nước ngoài cần lường trước những khó khăn sẽ gặp phải để có giải pháp khắc phục. Bên cạnh đó, ông cũng cung cấp nhiều thông tin hữu ích về các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp của Chính phủ Việt Nam, các bên hỗ trợ và đầu tư khởi nghiệp uy tín. Đồng thời, đưa ra những minh chứng về các công ty khởi nghiệp thành công trong nhiều lĩnh vực tại Việt Nam trong những năm gần đây.  

Startup Hàn Quốc có nhiều cơ hội phát triển tại thị trường Việt Nam

Ông Lê Thái Dương, Phó Giám đốc Rehoboth Việt Nam (đứng thuyết trình) chia sẻ về những khó khăn khi gia nhập hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam.

Để các startup có cái nhìn rõ ràng hơn về cách thức mà các công ty khởi nghiệp nhận được sự quan tâm của quỹ đầu tư, ông Nguyễn Trung Kiên, CEO Pimax cũng chia sẻ về những lưu ý quan trọng để chuẩn bị sẵn sàng cho việc kêu gọi đầu tư.

Startup Hàn Quốc có nhiều cơ hội phát triển tại thị trường Việt Nam

Ông Nguyễn Trung Kiên, CEO Pimax (đứng thuyết trình) chia sẻ về những lưu ý quan trọng cho việc kêu gọi đầu tư.

Tại chương trình, các startup tiềm năng lọt vào vòng tuyển chọn trong chương trình Startup Challenge 2019 tại Việt Nam như: Gomi Corporation , We Play, Yellow Punch, People&Story, VVR… đã có phần trình bày về ý tưởng cũng như kế hoạch kinh doanh cho các dự án khởi nghiệp của mình trước Ban Giám khảo.

Hiện tại, đại diện của Rehoboth Việt Nam và VentureSquare cũng đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về các chương trình hỗ trợ gia tốc dành cho startup.

Ông Myung Seung, CEO VentureSquare cho biết: “việc ký kết này cũng sẽ giúp các startup Hàn Quốc có nhiều cơ hội phát triển tại thị trường Việt Nam với những hỗ trợ thiết thực nhất, đặc biệt là trong điều kiện ngày càng có nhiều công ty khởi nghiệp Hàn Quốc muốn phát triển tại thị trường Việt Nam”.

Về phần mình, ông Phan Chí Quân, Giám đốc Trung tâm Rehoboth Việt Nam khẳng định, việc hợp tác này là tiền đề quan trọng để hỗ trợ cho các startup và doanh nghiệp tại Việt Nam có cơ hội thuân lợi hơn khi tham gia thị trường Hàn Quốc. Bên cạnh đó, ông cũng chia sẻ thêm về chương trình vườn ươm khởi nghiệp và tăng tốc khởi nghiệp nhằm giúp các startup Việt Nam – Hàn Quốc cùng phát triển.

Startup Hàn Quốc có nhiều cơ hội phát triển tại thị trường Việt Nam

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về các chương trình hỗ trợ gia tốc dành cho startup giữa Rehoboth Việt Nam và VentureSquare.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận