Tài xế Uber cướp tài sản của khách

Tài xế Uber cướp tài sản của khách

Uber, Ứng dụng Uber, vụ việc pháp lý, Uber Việt Nam, Tài xế Uber,

Ngày 29/8, Cơ quan CSĐT Công an Q.1 cho biết đang tạm giữ nghi phạm Trần Đức Trọng (31 tuổi, quê Long An) để làm rõ hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, khoảng 18 giờ 50 ngày 25.8 chị B.T.B.Tr. (24 tuổi) đặt xe Uber đón trên đường Đinh Tiên Hoàng (P.Bến Nghé, Q.1) về đường Lê Duẩn với số tiền báo trên ứng dụng điện thoại là 52.000 đồng.

Chị Tr. được tài xế Trọng lái xe tới đón. Chạy được một đoạn, thì tài xế Trọng chở vào con hẻm nhỏ vắng người rồi rút vật nhọn kề cổ uy hiếp chị Tr., buộc phải đưa hết tài sản.

Sau khi lục soát, Trọng lấy một điện thoại di động và 3 triệu đồng; chở chị này bỏ lại trên đường Thi Sách (Q.1) rồi tẩu thoát. Chị Tr. đến Công an P.Bến Nghé trình báo, qua điều tra công an đã bắt được Trọng.

Tại cơ quan công an, Trọng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Trọng khai nhận là lái xe hợp đồng với Uber, vì thiếu tiền tiêu xài nên đi cướp tài sản khách.

Đại diện Uber cho biết đang xác minh và sẽ có thông tin chính thức.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận