Theo Financial Times, nhu cầu mạnh mẽ của thị trường Trung Quốc, chi tiêu của chính phủ cho các kế hoạch phục hồi hậu đại dịch và ván cược vào nền kinh tế "xanh" đã làm tăng giá nhiều nguyên liệu thô quan trọng.
Giá quặng sắt, một thành phần quan trọng của thép, palladium, một loại quặng được các hãng xe sử dụng để giảm khí thải độc hại và gỗ xẻ đều đạt đỉnh trong tuần trước.
Ngũ cốc, hạt có dầu, đường và sữa là những mặt hàng nông sản chủ chốt cũng tăng vọt. Riêng giá ngô lần đầu vượt ngưỡng 7 USD/giạ trong vòng tám năm qua.
Giá đồng cũng đã vượt 10.000 USD kể từ năm 2011, trong khi đậu nành đạt đỉnh giá 8 năm.
Lần đầu tiên kể từ năm 2011, giá đồng chạm ngưỡng 10.000 USD.
"Làn sóng tăng giá"
"Tôi không biết liệu điều này đã từng xảy ra hay chưa. Tuy nhiên, giờ đây chúng ta đang bị bao vây bởi một "siêu bão kinh hoàng", ông Ulf Larsson cho biết. CEO của SCA, một công ty gỗ và bột giấy Điển, bình luận. SCA vừa báo cáo lợi nhuận ròng quý I/2021 tăng 66% so với cùng thời kỳ năm ngoái.
Nhu cầu tăng vọt nhờ sự phục hồi kinh tế thần tốc ở châu Âu, Trung Quốc và Mỹ. Nước tiêu thụ nguyên liệu thô lớn nhất thế giới là Trung Quốc. Theo giới phân tích, nguồn cung hạn hẹp và sự gián đoạn chuỗi cung ứng do dịch Covid-19 gây ra đã "đổ thêm dầu vào lửa".
Một số nhà giao dịch, chuyên gia phân tích và lãnh đạo doanh nghiệp đã đưa ra dự báo về một siêu chu kỳ mới, theo đó giá sẽ tăng cao trong một thời gian dài do cầu vượt cung. Điều đó thu hút giới đầu tư.
Các gói chi tiêu mạnh tay của Washington, theo ông Saad Rahim, nhà kinh tế trưởng tại Trafigura, có thể thúc đẩy nhu cầu hàng hóa của nền kinh tế lớn nhất thế giới.
"Ngoài kế hoạch đã được phê duyệt, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden còn đề xuất thêm hai kế hoạch kích thích bổ sung. Giá sẽ tiếp tục tăng nếu chỉ cần triển khai một kế hoạch trong số đó. Ông Rahim nói thêm rằng đây mới chỉ là khởi đầu.
Trong năm 2021, nguyên liệu thô đồng loạt tăng giá.
Các nhà quản lý quỹ cũng quan tâm đến thị trường hàng hóa. Họ đang tìm cách tìm ra câu trả lời khi nền kinh tế toàn cầu vực dậy từ đại dịch. Nhiều người sử dụng hàng hóa như một hàng rào chống lạm phát đang gia tăng.
Dòng nguyên liệu thô cần thiết cho pin và động cơ xe điện, từ lithium đến đất hiếm, cũng bị cuốn vào làn sóng tăng giá.
Benchmark Mineral Intelligence báo cáo rằng giá lithium cacbonat ở Trung Quốc đã tăng hơn 100% trong năm 2021 sau ba năm sụt giảm. Nguyên nhân là nhu cầu nội địa leo dốc mạnh. Chi phí của coban và NdPr (được sử dụng trong động cơ điện) cũng tăng gần 40%.
Theo ông Simon Moores, Giám đốc điều hành tại Benchmark Mineral Intelligence, "Ngành xe điện và các vật liệu chủ chốt đang bước vào một siêu chu kỳ." Ông nói thêm, "Đây là cuộc chơi dành cho những nhà khai khoáng."
"Siêu chu kỳ"
Ngoài ra, các mặt hàng liên quan đến xe chạy xăng đang trở nên đắt hơn. Giá palladium, kim loại được sử dụng trong bộ chuyển đổi để lọc khí thải, đạt mức cao hơn 3.000 USD/ounce hôm 30/4. Châu Âu và Trung Quốc áp dụng các tiêu chuẩn khí thải khắt khe hơn, đó là nguyên nhân.
Theo các nhà phân tích tại Jefferies, điều đó có thể ảnh hưởng đến doanh số bán xe động cơ đốt trong trên toàn cầu.
Ngoài ra, giá dầu đã vượt qua mức trước đại dịch (hơn 65 USD/thùng). Do những hạn chế về di chuyển quốc tế, nhu cầu dầu vẫn thấp. Tuy nhiên, giá dầu đang được thúc đẩy bởi các nền kinh tế mở cửa trở lại.
Để hỗ trợ giá, OPEC và các đồng minh cũng đang tiếp tục hạn chế nguồn cung ra thị trường. Goldman Sachs dự đoán giá dầu có thể đạt 80 USDvào nửa cuối năm 2021. /thùng vào nửa cuối năm 2021.
Hôm 30 tháng 4, giá palladium đạt ngưỡng kỷ lục hơn 3.000 USD/ounce. |
Ngân hàng cũng cảnh báo rằng thị trường dầu có thể rơi vào tình trạng thiếu hụt nguồn cung đáng kể trong mùa hè này. Việc triển khai vaccine ngừa Covid-19 được khuyến khích và du khách đổ xô đi du lịch trong kỳ nghỉ là nguyên nhân. Kết quả là nhu cầu dầu toàn cầu sẽ tăng 5%.
Nếu giá tăng quá nhanh, OPEC+ có thể khôi phục sản xuất. Tuy nhiên, một số nhà phân tích lo ngại về triển vọng của nguồn cung trong dài hạn khi các quốc gia hạn chế sử dụng nhiên liệu hóa thạch.
Ông Christyan Malek, nhà phân tích tại JPMorgan - lập luận rằng trong những năm tới, khoảng cách cung cầu dầu có thể trở nên tồi tệ hơn. Nguyên nhân là sự thiếu hụt khoảng cách 600 tỷ USD từ nay đến năm 2030, trong chi tiêu vốn.
Theo ông Makek, "Giá dầu có nguy cơ tăng vọt khi nguồn cung bên ngoài OPEC thiếu hụt."
Tuy nhiên, vẫn chưa biết cơn sốt giá hàng hóa sẽ kéo dài bao lâu. "Đây có thể là một siêu chu kỳ nhỏ. Theo Alex Sanfeliu, người đứng đầu Cargill, tôi cho rằng nó không kéo dài như siêu chu kỳ gần nhất.
Ông giải thích rằng "hiện tại, các bên cung và bên cầu phản ứng nhanh hơn."
Trong khi đó, ông A Shekhar tại Olam International (có trụ sở tại Singapore) nhận thấy rằng đà tăng giá của thực phẩm sẽ không liên tục. Tuy nhiên, ông tin rằng nhu cầu cơ bản sẽ tiếp tục mạnh trong 6 đến 12 tháng tới.
Mặt khác, một số chuyên gia không tin rằng thế giới đang trải qua một siêu chu kỳ. Chúng tôi dự đoán giá cả sẽ tăng lên trong thời gian tới. Tuy nhiên, theo bà Jumana Saleheen, nhà kinh tế trưởng tại CRU, nó giống đà tăng của chu kỳ kinh doanh hơn là một siêu chu kỳ.
Theo Zing
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống
Nguồn tin: dientungaynay.vn
Tham gia bình luận