Trong quý I, Công ty mẹ Gojek đã thu hẹp lỗ ròng

Trong quý I, Công ty mẹ Gojek đã thu hẹp lỗ ròng

Theo Nikkei Asian Review, GoTo, nhà cung cấp nền tảng thương mại điện tử và siêu ứng dụng đến từ Indonesia, đã ghi nhận khoản lỗ ròng trong quý I giảm 40% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 3.860 tỷ rupiah, tương đương 262 triệu USD. Doanh thu thuần cũng tăng tới 122,6% lên 3.330 tỷ rupiah, tương đương khoảng 227 triệu USD.

Ban lãnh đạo GoTo tuyên bố rằng công ty đang đạt được nhiều tiến bộ về chỉ tiêu lợi nhuận. GoTo đã lỗ ròng tới 6.470 tỷ rupiah trong quý đầu tiên của năm 2022, tương đương 440 triệu USD.

Theo Andre Soelistyo, lỗ ròng giảm phần lớn nhờ các chiến lược giảm chi phí, chẳng hạn như giảm số lượng nhân viên và chương trình ưu đãi cho người bán và người dùng, tiếp thị sản phẩm hoặc chi phí công nghệ thông tin.

Trong quý kinh doanh vừa qua, chỉ riêng việc cắt giảm nhân viên đã giúp công ty tiết kiệm được khoảng 210 tỷ rupiah.

Theo vị lãnh đạo, cho đến nay chúng tôi đã xem xét và xác định cơ hội tiết kiệm chi phí trên hơn 15.000 đầu mục chi phí cố định. Ngoài ra, ông tuyên bố rằng chi phí hoạt động định kỳ đã giảm 460 tỷ rupiah, tương đương 17%, so với quý IV/2022.

doanh tthu gojek,  cong ty me gojek anh 1

Sau một số quý kinh doanh thua lỗ, giá cổ phiếu GoTo đã được điều chỉnh mạnh. Ảnh: TradingView.

Ông nói rằng GoTo đang phát triển dịch vụ giao hàng chặng cuối trong phân khúc thương mại điện tử để giảm bớt sự phụ thuộc vào bên thứ ba và "Khoản tiền tiết kiệm từ các đợt thu hẹp quy mô nhân viên hồi tháng 3 sẽ được phản ánh vào kết quả kinh doanh từ tháng 5 trở đi." Đây cũng là một động thái hướng tới mục tiêu cắt giảm chi phí.

Sau đợt giảm 1.300 vị trí vào tháng 11 năm ngoái, công ty đã thông báo cắt thêm 600 nhân sự vào tháng trước.

GoTo được thành lập vào tháng 5/2021 thông qua việc sáp nhập nền tảng thương mại điện tử Tokopedia với công ty gọi xe và giao thức ăn Gojek. Cả hai đều là những kỳ lân nổi tiếng của Indonesia, biến đây thành thương vụ M/A lớn nhất trong lịch sử "xứ vạn đảo".

Tại Indonesia, vào tháng 4/2022, GoTo đã phát hành cổ phiếu lần đầu tiên ra công chúng. Cổ phiếu của công ty đã giảm sâu do kết quả tài chính liên tục gây thất vọng. Công ty báo lỗ ròng 40.400 tỷ rupiah (2,74 tỷ USD) vào năm ngoái, cao hơn 3 lần so với doanh thu khiêm tốn 11.300 tỷ rupiah (768 triệu USD).

Dịch vụ theo yêu cầu (gọi xe, giao đồ ăn), thương mại điện tử, công nghệ tài chính và logistics đều báo lỗ EBITDA (trước thuế, phí và khấu hao) trong quý đầu tiên của năm 2023.

Song, kết quả thực tế đều cho thấy sự cải thiện so với một năm trước, dẫn đầu là các dịch vụ theo yêu cầu của Gojek, với khoản lỗ giảm gần 90% xuống mức 200 tỷ rupiah. Cả nền tảng thương mại điện tử Tokopedia và bộ phận fintech đều báo cáo tăng trưởng tổng doanh thu trên 20%.

"Trong quý đầu tiên của năm 2023, EBITDA được điều chỉnh tăng 67% so với cùng kỳ năm ngoái và 49% mỗi quý, chúng tôi tiếp tục đạt được tiến bộ đáng kể về khả năng sinh lời. Theo Soelistyo, điều này cho thấy chúng tôi đang đi được một nửa chặng đường hướng tới mức EBITDA đã điều chỉnh dương trong quý 4 năm nay.

Vị này cũng chia sẻ thêm việc tập trung vào những người tiêu dùng chất lượng cao, người đã chia sẻ cùng cách tiếp cận có kỷ luật về chi phí đã gia tăng đáng kể hiệu quả và cung cấp cái nhìn lạc quan về tiềm năng của GoTo.

Trong những năm gần đây, thị trường Đông Nam Á đã chứng kiến sự xuất hiện của nhiều doanh nghiệp công nghệ hơn, như Grab hay Sea. Tương tự như GoTo, các ông lớn này cũng phải đối mặt với những thách thức trong việc tìm kiếm lợi nhuận, nhưng họ đều đã đạt được tiến bộ nhất định.

Sau nỗ lực tái cấu trúc bao gồm cắt giảm hàng nghìn việc làm và đóng băng tiền lương, Sea thông báo hơn tháng trước vừa đạt được lợi nhuận hàng quý đầu tiên sau 5 năm lên sàn.

Trong khi đó, vào năm 2022, lợi nhuận hàng năm của Grab đã giảm xuống còn 1,74 tỷ USD, tăng 51% so với một năm trước đó. Công ty dự kiến sẽ vốn trên quy mô tập đoàn vào quý cuối cùng của năm nay dựa trên EBITDA đã được cập nhật.

Tại Tủ sách kiến thức kinh tế, độc giả Zing có thể tìm thêm các cuốn sách hay về kinh tế. Các cuốn sách cung cấp cho độc giả nhiều kiến thức về kinh tế vĩ mô, chứng khoán, bất động sản, lạm phát, các cuộc suy thoái từng xảy ra, quản lý chi tiêu,...

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận