Trung Quốc bắt 2 người phát tán tin đồn sai lệch về Huawei

Trung Quốc bắt 2 người phát tán tin đồn sai lệch về Huawei

Trung Quốc bắt 2 người phát tán tin đồn sai lệch về Huawei

Theo Tân Hoa Xã, Huawei nộp đơn khiếu nại về các tin đồn bị truyền bá trên Internet. Tin đồn nói rằng một số nhân viên công ty đã bị bắt giữ vì gián điệp cho Mỹ.

Huawei đang trong giai đoạn khó khăn sau khi bị Mỹ cho vào danh sách cấm vận thương mại. Giám đốc tài chính Mạnh Vãn Chu vẫn đang bị bắt giữ tại Canada, chờ dẫn độ sang Mỹ với tội danh lừa đảo.

Điều tra của cảnh sát cho thấy một người họ Wu sống tại Thẩm Quyến đã sáng tác ra tin đồn và lan truyền qua WeChat. Một công dân tại Đông Quan sau đó “thêm thắt” câu chuyện rồi phát tán rộng rãi hơn. Hai người này bị giam giữ hành chính lần lượt 10 ngày và 3 ngày.

Người thứ ba, sống tại Bắc Kinh, đã chuyển tiếp câu chuyện sang các phòng chat khác. Người này bị cảnh sát khiển trách.

Tuần này, chính phủ Trung Quốc thông báo chiến dịch dọn dẹp Internet, nhằm trừng phạt hành động tội phạm và phi pháp của các website.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận