Việt Nam nhập khẩu điện thoại và linh kiện nhiều nhất từ Trung Quốc

Việt Nam nhập khẩu điện thoại và linh kiện nhiều nhất từ Trung Quốc

Việt Nam nhập khẩu điện thoại và linh kiện nhiều nhất từ Trung Quốc

Một sản phẩm của Samsung Việt Nam

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, nhập khẩu nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện trong tháng 11 đạt 1,73 tỷ USD, tăng 3% so với tháng trước. và tính đến hết tháng 11/2018 trị giá nhập khẩu nhóm hàng này đạt 14,41 tỷ USD giảm 1% so với cùng kỳ năm 2017.

Hàn Quốc và Trung Quốc vẫn là 2 thị trường chính cung cấp điện thoại các loại và linh kiện trong 11 tháng/2018 cho Việt Nam với trị giá chiếm 93,2% trị giá nhập khẩu của mặt hàng này của cả nước, trong đó: từ Trung Quốc là 7,82 tỷ USD, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước; nhập khẩu từ Hàn Quốc là 5,61 tỷ USD, tăng nhẹ 0,4%; …

Trong đó đáng chú ý, Trung Quốc và Hàn Quốc là hai thị trường chính cung cấp điện thoại các loại và linh kiện cho Việt Nam. Trung Quốc đứng số 1 với 7,82 tỷ USD, tăng 2,5%; Hàn Quốc là 5,61 tỷ USD, tăng 0,4%.

Ở chiều ngược lại, trị giá xuất khẩu nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện trong tháng 11 đạt 4,77 tỷ USD, tăng nhẹ 0,6% so với tháng trước. Tính từ đầu năm đến hết tháng 11/2018, trị giá xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước đạt 46,2 tỷ USD, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước.

Việt Nam chủ yếu xuất khẩu sang thị trường châu Âu (EU 28 nước) 12,7 tỷ USD, sang Trung Quốc 8,4 tỷ USD, sang Hoa Kỳ 5,2 tỷ USD, sang Hàn Quốc 4,14 tỷ USD…

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận