VinFuture Grand Prize

VinFuture Grand Prize

Giáo sư Sir Tim Berners-Lee, Tiến sĩ Vinton Gray Cerf, Tiến sĩ Emmanuel Desurvire, Tiến sĩ Robert Elliot Kahn và Giáo sư Sir David Neil Payne đã nhận bằng khen và cúp giải thưởng cho việc tạo ra trình duyệt web đầu tiên World Wide Web, thiết kế và triển khai Giao thức Điều khiển Truyền dẫn và Giao thức Internet (TCP/IP), cũng như công trình đột phá về Bộ khuếch đại sợi quang pha tạp Erbium.

Công nghệ mạng toàn cầu nhận Giải thưởng 3 triệu USD VinFuture Grand Prize - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội trao giải cho các nhà khoa học

Giáo sư Sir David Neil Payne nhấn mạnh rằng "thắng lợi của công nghệ mạng" là việc tạo ra Internet toàn cầu và duy trì việc vận hành thế giới trong thời đại dịch. Trường đại học nơi ông công tác và gia đình đã hỗ trợ ông trên con đường nghiên cứu khoa học cũng được ông bày tỏ lời cảm ơn. 

Trong khi đó, Tiến sĩ Emmanuel Desurvire bày tỏ lời cảm ơn đặc biệt tới cha mẹ mình, những người đã khuyến khích ông phát triển sự tò mò khi còn nhỏ. Ông nói, "Không có sự tò mò không gì thành công được; không có sự khám phá không gì thành công được."

Công nghệ mạng toàn cầu nhận Giải thưởng 3 triệu USD VinFuture Grand Prize - Ảnh 2.

Tiến sĩ Vinton Gray Cerf phát biểu tại lễ trao giải

Để tiếp tục nỗ lực này, Tiến sĩ Vinton Gray Cerf cũng đã thay mặt ông Robert Elliot Kahn bày tỏ lời cảm ơn VinGroup, tầm nhìn và sự hỗ trợ của hội đồng trong việc trao giải thưởng.

"Câu chuyện về Internet vẫn đang tiếp tục và Internet đang mở rộng. Đây là một sự hợp tác quan trọng và quỹ VinFuture đã cho chúng ta thấy rằng sự hợp tác sẽ mang lại hy vọng cho thế giới đương đại. Tiến sĩ Vinton Gray Cerf cho biết rằng với sự hợp tác, chúng ta sẽ đạt được mọi thứ. 

Giáo sư Sir Tim Berners-Lee cũng bày tỏ lời cảm ơn tới quỹ VinFuture, nhà sáng lập, bạn bè, đồng nghiệp, gia đình và bạn bè, đồng thời khẳng định rằng nghiên cứu là câu chuyện của sự hợp tác chặt chẽ. 

Giải đặc biệt VinFuture dành cho Nhà khoa học nữ

Công trình nghiên cứu đột phá của Giáo sư Pamela Christine Ronald (Hoa Kỳ) trong việc phân lập gen Sub1A để tạo điều kiện phát triển các giống lúa chịu ngập úng dài hạn đã được ghi nhận cho Giải Đặc biệt VinFuture 2022 dành cho Nhà khoa học nữ.

"Giải thưởng thúc đẩy tình yêu khoa học và truyền cảm hứng đến thế hệ các nhà khoa học nữ. Giáo sư Pamela Christine Ronald cho rằng khoa học cần phụ nữ và khoa học cũng cần phụ nữ. 

Công nghệ mạng toàn cầu nhận Giải thưởng 3 triệu USD VinFuture Grand Prize - Ảnh 3.

Công trình nghiên cứu đột phá của Giáo sư Pamela Christine Ronald (Hoa Kỳ) trong việc phân lập gen Sub1A để tạo điều kiện phát triển các giống lúa chịu ngập úng dài hạn đã được ghi nhận cho Giải Đặc biệt VinFuture 2022 dành cho Nhà khoa học nữ.

Trước đó, Giáo sư Pamela Christine Ronald đã lưu ý rằng biến đổi khí hậu đã gây ra nhiều khó khăn trên toàn cầu khi bà phát biểu vào ngày 19/12 trong phiên thảo luận "Nông nghiệp bền vững trong bình thường mới". 

"Thách thức to lớn ngập úng. Theo giáo sư Pamela Christine Ronald, ngập úng được dự đoán sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nông dân ở Nam Á và Đông Nam Á, dẫn đến thất thoát 4 triệu tấn lúa và ảnh hưởng đến lương thực.

Theo bà, ứng dụng công nghệ đã mang lại các bộ gen tốt hơn cho các giống lúa mới. Giống lúa mới phát triển tốt hơn, chịu ngập tốt hơn và năng suất cao hơn. Hàng triệu nông dân đã không phải chịu cảnh mất trắng mùa màng do ngập lụt nữa nhờ dự án thành công. 

Giải đặc biệt VinFuture dành cho nhà khoa học nghiên cứu lĩnh vực mới

Đối với công trình AlphaFold, một hệ thống trí tuệ nhân tạo dự đoán cấu trúc 3D của protein, Tiến sĩ Demis Hassabis, Anh và Tiến sĩ John Jumper, Mỹ đã lãnh đạo nhóm DeepMind đã phát triển AlphaFold 2, sử dụng phương pháp học sâu để dự đoán cấu trúc protein, thúc đẩy những tiến bộ trong lĩnh vực y tế, y tế và nông nghiệp, Giải đặc biệt VinFuture dành cho nhà khoa học nghiên cứu lĩnh vực mới đã được trao cho Tiến sĩ.

Công nghệ mạng toàn cầu nhận Giải thưởng 3 triệu USD VinFuture Grand Prize - Ảnh 4.

Đối với Tiến sĩ Demis Hassabis, Anh và Tiến sĩ John Jumper, Mỹ cho công trình AlphaFold

Hai chủ nhân của giải thưởng đã không thể có mặt tại lễ trao giải tối ngày 20/12 vì lý do cá nhân, phải về nước sớm. Giáo sư Leslie Gabriel Valiant, người nhận giải thưởng thay, đã đọc bức thư gửi gắm của Tiến sĩ John Jumper.

"Tôi rất vui mừng khi nhận được giải thưởng và rất tiếc vì không thể có mặt ngày hôm nay. Nhưng tôi rất vui mừng khi trí tuệ nhân tạo đang phát triển trong sinh học. Tiến sĩ John Jumper cho biết trong bức thư được Giáo sư Leslie Gabriel Valiant đọc tại sân khấu lễ trao giải, "Xin được cảm ơn cả nhóm đã giúp công trình AlphaFold giành được giải thưởng hôm nay."

Các nhà khoa học từ các quốc gia đang phát triển đã nhận được Giải Đặc biệt VinFuture dành cho Nhà khoa học

Các nhà khoa học từ các quốc gia đang phát triển đã nhận được Giải Đặc biệt VinFuture dành cho Nhà khoa học vinh danh Giáo sư Thalappil Pradeep (Ấn Độ) với hệ thống lọc nước nhiễm asen và kim loại nặng chi phí thấp, góp phần mang lại nguồn nước sạch cho hàng trăm triệu người sinh sống tại các khu vực có nguồn nước ô nhiễm trên thế giới.

Giáo sư Thalappil Pradeep bày tỏ lời cảm ơn tới các đồng nghiệp, gia đình và quê hương đã hỗ trợ ông trong công trình này khi phát biểu trên sân khấu giải thưởng VinFuture.

Công nghệ mạng toàn cầu nhận Giải thưởng 3 triệu USD VinFuture Grand Prize - Ảnh 5.

Các nhà khoa học từ các quốc gia đang phát triển đã nhận được Giải Đặc biệt VinFuture dành cho Nhà khoa học vinh danh Giáo sư Thalappil Pradeep (Ấn Độ)

Tại Đại học California, Giáo sư Thalappil Pradeep nhận bằng cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ tại Viện Khoa học Ấn Độ, Bangalore. Ông từng là nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại Phòng thí nghiệm Quốc gia Lawrence Berkeley của Đại học California Berkeley, Đại học Purdue, West Lafayette, Indiana.

Ông hiện là giáo sư, chủ tịch Viện Deepak Parekh và giáo sư tại Khoa học Viện Công nghệ Ấn Độ Madras, Chennai.

Chủ tịch Quốc hội: VinFuture hỗ trợ thế giới hiểu rõ hơn về một Việt Nam đang mạnh mẽ vươn ra quốc tế

Mở đầu bài phát biểu tại lễ Trao giải thưởng Khoa học, Công nghệ toàn cầu thường niên VinFuture 2022, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết điều đặc biệt và khác biệt so với mùa Giải lần thứ nhất là chúng ta có thể cảm nhận rất rõ sự thoải mái, an toàn khi dịch COVID-19 gần như đã được kiểm soát hoàn toàn ở Việt Nam và nhiều nước trên thế giới.

Chủ tịch Quốc hội tuyên bố rằng điều này là do những đóng góp đáng kể của các công trình nghiên cứu sản xuất vaccine phòng chống COVID-19. Công trình phát triển công nghệ mRNA, nền tảng của vaccine COVID-19, nổi bật là trong đó. Hơn 150 quốc gia hưởng lợi từ nghiên cứu này đã được chứng minh là bị ảnh hưởng. Và các nhà khoa học là tác giả của công trình khoa học tuyệt vời này đã được vinh danh với Giải thưởng Chính tại Lễ trao giải thưởng VinFuture 2021.

Công nghệ mạng toàn cầu nhận Giải thưởng 3 triệu USD VinFuture Grand Prize - Ảnh 6.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: "Hôm nay, tại đây, trong Lễ trao giải VinFuture lần thứ hai, tôi vẫn muốn bày tỏ lòng biết ơn và nhắc tới họ một lần nữa vì cống hiến, phụng sự nhân loại của Tiến sĩ Karikó, Giáo sư Pieter Cullis và Giáo sư Drew Weissman."

Chủ tịch Quốc hội nói rằng nếu bảo vệ sức là thách thức của nhân loại năm 2021 thì "Tái thiết và Hồi sinh" là vấn đề cấp thiết mà thế giới phải đối mặt trong năm 2022 và nhiều năm tiếp theo. Đây cũng là chủ đề mà VinFuture 2022 giải quyết hậu đại dịch COVID-19, thể hiện tầm nhìn và sứ mệnh "Khoa học phụng sự nhân loại" nhất quán của VinFuture. 

Chủ tịch Quốc hội: VinFuture hỗ trợ thế giới hiểu rõ hơn về một Việt Nam đang mạnh mẽ vươn ra quốc tế

Theo Chủ tịch Quốc hội, khoa học công nghệ đã thúc đẩy sự phát triển vượt bậc văn minh nhân loại. Ngoài ra, khoa học công nghệ hỗ trợ con người vượt qua những "cơn đại hồng" như đại dịch COVID-19 vừa qua. 

Trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, khoa học công nghệ tiếp tục là động lực thúc đẩy sự tiến bộ của nhân loại trong thời đại mới, giúp con người có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn, ấm no hơn và hạnh phúc hơn.

Theo Tiến sĩ Kariko, một trong những chủ nhân của Giải thưởng Chính Vinfuture lần thứ nhất, VinFuture không chỉ là sợi dây bền chặt gắn bó các nhà khoa học Việt Nam và quốc tế; nó còn là nhịp cầu để các nhà nghiên cứu, phát minh trên toàn cầu hiện thực hóa những khát vọng khoa học lớn lao để phụng sự nhân loại. Theo Chủ tịch Quốc hội, "Từ VinFuture, các nhà khoa học thế giới đã hiểu hơn về một Việt Nam đang mạnh mẽ vươn ra quốc tế."

Có 970 đề cử từ 71 quốc gia cho giải thưởng VinFuture mùa 2

Bước sang năm thứ hai tổ chức, giải thưởng VinFuture với chủ đề "Hồi sinh và tái thiết" thu hút 970 đề cử từ 71 quốc gia (gấp 1,5 lần so với mùa 1). 

Theo đánh giá của giáo sư Sir Richard Henry Friend, Chủ tịch hội đồng giải thưởng VinFuture, các đề cử cho mùa giải 2022 có chất lượng rất tốt. Công trình đoạt giải 3 triệu USD là một thành tựu đột phá, có tầm ảnh hưởng sâu rộng trên phạm vi toàn cầu với hàng triệu người được hưởng lợi. Theo giáo sư Sir Richard, "Tiềm năng tác động của công trình này tới nhân loại trong thời gian tới chắc chắn sẽ rất lớn."

Công nghệ mạng toàn cầu nhận Giải thưởng 3 triệu USD VinFuture Grand Prize - Ảnh 8.

Toàn cảnh lễ trao giải

Lễ trao giải thu hút hàng trăm nhà khoa học trên toàn thế giới và trong nước, trong đó có những người có tầm ảnh hưởng trong giới nghiên cứu toàn cầu, chủ nhân của nhiều giải thưởng danh giá như Nobel, Millennium Technology, Turing...


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận