Nhiều bạn bắt đầu có ý thích chụp ảnh. Rồi băn khoăn không biết bắt đầu từ đâu. Cách đặt câu hỏi để tìm câu trả lời đúng là một điều tuyệt vời, nhất là với những anh em bắt đầu nghĩ đến chuyện mua sắm thiết bị máy móc. Mình từng gặp một số người mua cho thoả sở thích, tiền không là vấn đề, và thi thoảng lấy máy ra ngắm rồi lại cất vô. Một số khác thì mua quá nhu cầu, tốn kém nhiều hơn, và sử dụng không hết thành ra lãng phí. Một số thì cứ lăn tăn mãi, hết chọn cái này lại có thông tin cái khác, chết chìm trong các thông số do nhà sản xuất tung ra. Và, khi nhờ tư vấn mua, nhiều người cũng không rõ là mua để làm gì, để chụp gì.

Nên mua máy ảnh X hay Y?
Quá nhiều anh em hỏi và hỏi nhiều lần với câu hỏi đại loại như vậy. Mình luôn trả lời gợi ý tham khảo hoặc giới thiệu để tìm hiểu với lý do X hay Y. Nhưng, thật sự, sẽ không bao giờ có câu trả lời nào đúng với bạn cả. Kể cả đó là câu trả lời của các nhà bán máy hay chụp ảnh chuyên nghiệp. Câu trả lời phù hợp chỉ có thể đến từ chính mình. Bạn hãy tự mình xem xét:
Không phải là những thông số kỹ thuật của máy ảnh, mà là:
Nên đọc để tìm hiểu máy ảnh cơ bản trước:

Ống kính nào là tốt nhất với nhu cầu công việc hay mục đích cụ thể?
Một câu hỏi thường thấy trên mọi diễn đàn nhiếp ảnh, đo slaf ống nào chụp chân dung xoá phông tốt, hay phong cảnh tốt... Các bài về ống kính đầy trên Camera Tinh Tế. Nhưng, có một thực tế rằng bạn không thể cho rằng một ống kính luôn nhất định tốt cho việc này hay xấu cho việc khác. Tất cả phụ thuộc vào người chụp, ý tưởng, ý đồ, không gian bối cảnh hay tình huống cụ thể. Bạn không thể mua ống kính giống thằng bạn đang có, mà nhu cầu và ý đồ chụp lại khác biệt nhau.
Ống kính tốt nhất cho một tình huống cụ thể là ống mà bạn cảm thấy nó thực hiện hoàn hảo công việc cho riêng bạn, mà có thể không đúng sở thích khen chê của người khác. Chính bạn quyết định nó tốt nhất cho công việc của mình. Dĩ nhiên là bạn hiểu rõ về nó (tiêu cự, độ mở khẩu, cấu trúc lá khẩu hay kích thước filter...), nắm vững kỹ năng và tận dụng hiệu ứng mỗi loại để sáng tạo.

Có phải ống kính X tốt hơn ống kính Y?
Nếu chúng ta cho rằng hai ống kính cùng tiêu cự hay cùng dải zoom, thì câu hỏi thường được trả lời ngay. Nhưng, thực tế các thương hiệu tạo ra chúng khác nhau. Và, thường người ta khuyên trước khi mua ống kính hãy tự hỏi:

Nên đọc bài này để tìm hiểu các vấn đề xung quanh ống kính:

Điều đầu tiên phải học, là gì?
Hầu hết những người thành thạo chụp hình sẽ trả lời bạn là phải làm chủ việc điều khiển máy ảnh là điều đầu tiên. Nhiếp ảnh gia lừng danh Henri Cartier-Bresson nói rằng: "10.000 bức ảnh đầu tiên của bạn là tồi tệ nhất với bạn." Từ đó, ông cho rằng phải mất rất nhiều thời gian thực hành. Thực hành về việc sắp xếp bố cục, các chế độ chụp trên máy, làm sao để hình ảnh sắc nét hơn, thành thạo nhuần nhuyễn trong thao tác hơn, bức ảnh dần dần ưng ý hơn.
Xem ảnh đẹp của người khác là một cách học hiệu quả.
Nếu thấy ảnh của họ tốt, đẹp... thì hãy tìm hiểu xem tại sao chụp được như vậy. Chính khi tìm hiểu, trao đổi, chúng ta sẽ tiến bộ nhanh chóng với đam mê.

Chúng ta có rất nhiều bài với từ khoá " học chụp ảnh", như:
Cách đây mấy hôm, mình được một anh lớn chia sẻ rằng, bạn anh ấy mở lớp dạy nhiếp ảnh cơ bản. Hỏi rằng dạy gì? Anh ấy trả lời rằng dạy môn "tư duy sáng tạo". Kể xong, bạn mình kết: "Sáng tạo cũng phải được đứng trên cái nền nào chứ, họ nhập môn mà dạy tư duy sáng tạo thì sáng cái gì." Tất cả những cái cơ bản và thực hành, là như em bé tập đi, rồi sau đó đạp xe, rồi nhuần nhuyễn thuần thục như người đi xe côn vô số lên ga nhịp nhàng...

Nên mua máy ảnh X hay Y?
Quá nhiều anh em hỏi và hỏi nhiều lần với câu hỏi đại loại như vậy. Mình luôn trả lời gợi ý tham khảo hoặc giới thiệu để tìm hiểu với lý do X hay Y. Nhưng, thật sự, sẽ không bao giờ có câu trả lời nào đúng với bạn cả. Kể cả đó là câu trả lời của các nhà bán máy hay chụp ảnh chuyên nghiệp. Câu trả lời phù hợp chỉ có thể đến từ chính mình. Bạn hãy tự mình xem xét:
Không phải là những thông số kỹ thuật của máy ảnh, mà là:
- Nhu cầu chụp gì?
- Số tiền dự chi bao nhiêu?
Nên đọc để tìm hiểu máy ảnh cơ bản trước:
- Tìm hiểu máy ảnh - cấu trúc các thành phần
- Tìm hiểu máy ảnh - nguyên lý hoạt động
- Tìm hiểu máy ảnh - các chế độ chụp

Ống kính nào là tốt nhất với nhu cầu công việc hay mục đích cụ thể?
Một câu hỏi thường thấy trên mọi diễn đàn nhiếp ảnh, đo slaf ống nào chụp chân dung xoá phông tốt, hay phong cảnh tốt... Các bài về ống kính đầy trên Camera Tinh Tế. Nhưng, có một thực tế rằng bạn không thể cho rằng một ống kính luôn nhất định tốt cho việc này hay xấu cho việc khác. Tất cả phụ thuộc vào người chụp, ý tưởng, ý đồ, không gian bối cảnh hay tình huống cụ thể. Bạn không thể mua ống kính giống thằng bạn đang có, mà nhu cầu và ý đồ chụp lại khác biệt nhau.
Ống kính tốt nhất cho một tình huống cụ thể là ống mà bạn cảm thấy nó thực hiện hoàn hảo công việc cho riêng bạn, mà có thể không đúng sở thích khen chê của người khác. Chính bạn quyết định nó tốt nhất cho công việc của mình. Dĩ nhiên là bạn hiểu rõ về nó (tiêu cự, độ mở khẩu, cấu trúc lá khẩu hay kích thước filter...), nắm vững kỹ năng và tận dụng hiệu ứng mỗi loại để sáng tạo.

Ống kính Canon 800mm f/5.6 Fixed Super Telephoto IS USM
Có phải ống kính X tốt hơn ống kính Y?
Nếu chúng ta cho rằng hai ống kính cùng tiêu cự hay cùng dải zoom, thì câu hỏi thường được trả lời ngay. Nhưng, thực tế các thương hiệu tạo ra chúng khác nhau. Và, thường người ta khuyên trước khi mua ống kính hãy tự hỏi:
- Tôi cần tiêu cự hay dải tiêu cự nào?
- Tôi cần khẩu độ lớn nhất nào?
- Có chống rung hay không có?
- Mức độ chất lượng hình ảnh?
- Khả năng AF nhanh và chính xác?
- Khoảng cách lấy nét gần nhất?
- Tại sao tôi cần cái ống đó?
- Hệ thống motor lấy nét và mức độ lấy nét chính xác
- Chất lượng quang học của ống kính:
- Độ sắc nét
- Tối góc
- Quang sai màu
- Biến dạng hình
- Chất lượng thân ống
- Một số thông số về thấu kính, lá khẩu, filter...
- Và, tất nhiên là giá cả hợp lý

Nên đọc bài này để tìm hiểu các vấn đề xung quanh ống kính:
- Tìm hiểu ống kính - con mắt của máy ảnh
- 8 lưu ý trước khi sắm ống kính

Điều đầu tiên phải học, là gì?
Hầu hết những người thành thạo chụp hình sẽ trả lời bạn là phải làm chủ việc điều khiển máy ảnh là điều đầu tiên. Nhiếp ảnh gia lừng danh Henri Cartier-Bresson nói rằng: "10.000 bức ảnh đầu tiên của bạn là tồi tệ nhất với bạn." Từ đó, ông cho rằng phải mất rất nhiều thời gian thực hành. Thực hành về việc sắp xếp bố cục, các chế độ chụp trên máy, làm sao để hình ảnh sắc nét hơn, thành thạo nhuần nhuyễn trong thao tác hơn, bức ảnh dần dần ưng ý hơn.
Xem ảnh đẹp của người khác là một cách học hiệu quả.
Nếu thấy ảnh của họ tốt, đẹp... thì hãy tìm hiểu xem tại sao chụp được như vậy. Chính khi tìm hiểu, trao đổi, chúng ta sẽ tiến bộ nhanh chóng với đam mê.

Chúng ta có rất nhiều bài với từ khoá " học chụp ảnh", như:
- 3 phút với bố cục cơ bản
- Lấy nét sao cho trúng
- Các kỹ thuật chụp ảnh đẹp
Cách đây mấy hôm, mình được một anh lớn chia sẻ rằng, bạn anh ấy mở lớp dạy nhiếp ảnh cơ bản. Hỏi rằng dạy gì? Anh ấy trả lời rằng dạy môn "tư duy sáng tạo". Kể xong, bạn mình kết: "Sáng tạo cũng phải được đứng trên cái nền nào chứ, họ nhập môn mà dạy tư duy sáng tạo thì sáng cái gì." Tất cả những cái cơ bản và thực hành, là như em bé tập đi, rồi sau đó đạp xe, rồi nhuần nhuyễn thuần thục như người đi xe côn vô số lên ga nhịp nhàng...
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống
Nguồn tin: tinhte.vn
Tham gia bình luận