Anh chàng Russ Sanoian đã dùng chiếc
Canon EOS-1D X mark II gắn vào vỏ
chống nước để quay những thước phim 4K ấn tượng dưới đáy biển. DSLR dùng trong điện ảnh là việc bình thường, nhưng máy Pro DSLR to và nặng như
Canon EOS-1D X mark II thì không phải là lựa chọn của đa số các nhà làm phim. Tuy nhiên với việc đem
4K 60fps lên chiếc DSLR cao cấp nhất của hãng cùng dải ISO rộng lên đến 409600, Canon sẽ khiến chúng ta phải suy nghĩ lại.
Tóm tắt những điểm nhấn của EOS-1D X Mark II
Những yếu tố tạo nên một chiếc máy ảnh lặn nước tốt:
- Cảm biến 20.2 MP mới tích hợp công nghệ Dual Pixel với hai đi-ốt phát quang riêng biệt, nhận diện mức chênh lệch ở tín hiệu AF. Từ đó giúp việc lấy nét ở chế độ Live View hoặc quay phim trở nên nhanh và chính xác hơn.
- Màn hình 3,2” hỗ trợ cảm ứng, tỉ lệ 3:2, độ phân giải lên đến 1.62 triệu điểm ảnh.
- Hệ thống lấy nét 61 điểm (gồm 41 điểm lấy nét kiểu chữ thập cross-type), vùng lấy nét rộng hơn 24% theo chiều dọc so với EOS-1D X.
- ISO: 100-51.200, mở rộng 409.600
- Tốc độ chụp liên tục đạt 14fps khi chụp qua ống ngắm, nếu chụp qua liveview đạt 16fps
- Quay phim 4K DCI (4.096 x 2.160) với 60 fps tối đa 30 phút, Full HD 1080p 120 fps.
- Bộ nhớ đệm có thể chụ liên tục 170 tấm.
- Sử dụng thẻ nhớ CompactFlash và thẻ C.Fast 2.0 đạt tốc độ cực cao (ghi/đọc khoảng 500MB/s)
Những yếu tố tạo nên một chiếc máy ảnh lặn nước tốt:
- Cảm biến lớn và dải ISO rộng sẽ giúp việc chụp/quay video dưới nước tốt hơn, đặc biệt là trong điều kiện thiếu ánh sáng dưới đáy biển.
- Ánh sáng nhân tạo và đèn có thể bổ sung án sáng khi chụp ảnh Macro hay close up, nhưng với các khung hình rộng thì chúng ta chỉ có thể tận dụng ánh sáng của môi trường và đẩy ISO lên.
- Với dải ISO rộng, bạn có thể chụp/quay video ở khẩu độ F/8 hoặc khẩu độ bé hơn để đạt được độ sâu trường ảnh tốt hơn.
- Sanoian có Sony A7r II nhưng tốc độ khung hình 60fps của chiếc Canon này là một lợi thế rất lớn. Chiếc máy ảnh này hoạt động tốt trong điều kiện thiếu sáng và hình ảnh tại ISO 2500 rất trong trẻo.
- Sanoian cho rằng Canon cho phép anh kiếm soát cân bằng trắng thủ công rất tốt. Đây là một yếu tố quan trọng trong nhiếp ảnh và quay phim macro.
- Anh sử dụng hai ống kính là Canon EF 100mm F2.8L IS USM Macro cho cận cảnh và Canon EF 8-15mm F4L Fisheye USM cho các cảnh góc rộng.
- Về vỏ chống nước, anh sử dụng loại housing Nauticam 1D X Mk II và một màn hình gắn ngoài cỡ nhỏ để đưa màn hình live view ra ngoài.
- Luôn chụp ở chế độ M và khoá nét thủ công. Đây là cách tốt nhất để chụp macro dưới nước với DOF mỏng.
- Hệ thống lấy nét của 1DX mark II tốt nhưng không đủ tốt để dùng dưới nước.
nguồn: Dpreview
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống
Nguồn tin: tinhte.vn
Tham gia bình luận