Olympus 'tái sinh' huyền thoại rangefinder Pen-F

Olympus 'tái sinh' huyền thoại rangefinder Pen-F

Olympus tái sinh huyền thoại rangefinder Pen-F  - ảnh 1

Năm 1963, Olympus từng ra mắt một mẫu máy ảnh chụp phim có tên gọi Pen F. Thời đó, Pen F là dạng máy ảnh SLR (có gương lật) và gương lật nằm dọc. Nay, mẫu máy này vừa được hãng "tái sinh" với cơ chế ghi hình kỹ thuật số và thuộc dạng mirrorless (không gương lật), được gọi là Pen-F.

Olympus tái sinh huyền thoại rangefinder Pen-F  - ảnh 2
Mẫu máy phim Olympus Pen F sử dụng gương lật dọc.

Tương tự các máy số khác của Olympus, Pen-F dùng cảm biến micro-four-thirds. Cảm biến này được tích hợp hệ thống chống rung 5 trục, với độ phân giải 20,3MP và khi chụp sensor-shift (dịch chuyển cảm biến) có thể cho độ phân giải lên tới 50MP.

Pen-F hỗ trợ quay video Full HD (1.920x1.080px) tốc độ 60fps. Độ nhạy sáng (ISO) tối đa 25.600. Hệ thống lấy nét gồm 81 điểm nhận diện tương phản, tương tự E-M10 Mark II. Tốc độ chụp liên tiếp 10fps.

Olympus tái sinh huyền thoại rangefinder Pen-F  - ảnh 3

Olympus tái sinh huyền thoại rangefinder Pen-F  - ảnh 4

Olympus tái sinh huyền thoại rangefinder Pen-F  - ảnh 5

Olympus tái sinh huyền thoại rangefinder Pen-F  - ảnh 6

Thiết kế thân máy Pen-F mang đậm hình bóng "người tiền nhiệm" từ thời máy phim, với phong cách rangefinder cổ điển. Máy sử dụng kính ngắm điện tử độ phân giải 2.360.000px, độ phủ 100%, độ phóng đại 1,08x. Màn hình của máy có kích cỡ 3 inch độ phân giải 1.037.000px, hỗ trợ cảm ứng và có khớp lật.

Thiết kế rangefinder cổ điển của Olympus Pen-F.

Pen-F có 2 phiên bản màu sắc: đen tuyền và đen bạc. Giá bán riêng thân máy là 1.999USD. Đại diện nhà phân phối cho biết phải qua Tết Nguyên Đán Pen-F mới lên kệ thị trường Việt.

Việt Đức

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận