Astell & Kern SA700: thiết kế 2013 nhưng công nghệ 2019

Astell & Kern SA700: thiết kế 2013 nhưng công nghệ 2019

Astell & Kern SA700: thiết kế 2013 nhưng công nghệ 2019 ảnh 1

Astell & Kern luôn biết cách làm hài lòng những khách hàng cũ của mình bằng việc sử dụng thiết kế của chiếc AK120 từ năm 2013 nhưng thổi hồn vào nó những công nghệ hiện đại nhất và trở thành SA700. Chỉ trong một sản phẩm nhưng bạn sẽ được trải nghiệm những cảm xúc rất retro từ quá khứ và những công nghệ hiện đại nhất bây giờ.

Astell & Kern SA700: thiết kế 2013 nhưng công nghệ 2019 ảnh 2

Đi sâu hơn, SA700 được trang bị DAC kép AK4492ECB của AKM. Đây là thiết bị đầu tiên được trang bị con chip này hứa hẹn sẽ mang lại một chất âm mới lạ từ hãng. Với công nghệ bit-to-bit, máy nghe nhạc cầm tay SA700 hỗ trợ file digital tối đa đến 32-bit, 384kHz và DSD lên tới 11,2MHz. Thiết bị có màn hình càm ứng 4.1” (độ phân giải HD 1280x720) với giao diện mới cùng khả năng hiển thị tốt dưới ánh sáng mặt trời.
Astell & Kern SA700: thiết kế 2013 nhưng công nghệ 2019 ảnh 3
Một tính năng nhỏ khác là đèn LED thông báo xung quanh bánh xe âm lượng. Nó sẽ thay đổi màu sắc tùy theo bit depth của bản nhạc: nếu fule đang phát chuẩn 16-bit, đèn LED viền sẽ có màu đỏ; xanh lá cây 24-bit, xanh da trời 32-bit và ím là DSD. Ngoài ra, đèn LED này cũng có tới 150 mức độ sáng khác nhau cho mỗi màu để người dùng biết được khoảng mức âm lượng hiện tại.

Astell & Kern SA700: thiết kế 2013 nhưng công nghệ 2019 ảnh 4

Về các cổng giao tiếp, A&K SA700 có cổng USB-C, đầu ra headphone 2.5mm và 3.5mm, hỗ trợ Bluetooth aptX HD tiện lợi. Hiện tại sản phẩm đang có sẵn hai bản: đen onyx hoặc thép không gỉ. Về mặt chất âm vì chưa có dịp trải nghiệm nên chúng tôi xin hẹn bạn đọc trong một bài viết khác đánh giá chi tiết hơn.
Astell & Kern SA700: thiết kế 2013 nhưng công nghệ 2019 ảnh 5
 

TL

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận