Các nhà sản xuất ôtô Nhật Bản là Honda và Nissan có thể hủy bỏ các cuộc đàm phán sáp nhập, theo nhật báo Asahi, dẫn nhiều nguồn tin khác nhau. Động thái này có thể đưa Nissan, vốn đã chịu nhiều khó khăn, vào tình trạng bất định hơn.
Honda, nhà sản xuất ôtô lớn thứ hai của Nhật Bản, và Nissan, đứng thứ ba, ra thông báo trong 2024 rằng hai bên đang trong quá trình đàm phán để sáp nhập hoạt động kinh doanh. Đây là một thay đổi quan trọng đối với ngành công nghiệp Nhật Bản, nhấn mạnh mối đe dọa lớn từ BYD của Trung Quốc và các đối thủ mới trong lĩnh vực xe điện.
Việc hợp tác này sẽ tạo ra tập đoàn ôtô lớn thứ ba thế giới về doanh số xe, sau Toyota và Volkswagen.
Ngành công nghiệp ôtô toàn cầu đang bị gián đoạn bởi sự chuyển đổi lớn, do các nhà sản xuất xe điện thúc đẩy, đặt ra câu hỏi về tương lai của các nhà sản xuất ôtô truyền thống. Nissan chịu ảnh hưởng nặng nề hơn một số hãng khác, vốn chưa thể hồi phục hoàn toàn sau những năm khủng hoảng bắt đầu từ vụ bắt giữ và sa thải cựu chủ tịch Carlos Ghosn vào năm 2018.
Các cuộc thảo luận về sáp nhập giữa Nissan và Honda đang gặp thêm khó khăn bởi khả năng áp thuế từ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo các nhà phân tích, việc áp thuế đối với Mexico sẽ gây thiệt hại nhiều hơn cho Nissan so với Honda hay Toyota.
Theo báo cáo của Asahi, hai hội đồng quản trị của Nissan và Honda sẽ họp riêng trong tương lai gần để thảo luận về khả năng hủy bỏ các cuộc đàm phán sáp nhập. Đối với Honda, các cuộc đàm phán này không tiến triển như mong đợi với tư cách nhà sản xuất ôtô lớn hơn.
Giá trị thị trường của Honda là 47 tỷ USD, lớn gấp gần 5 lần so với Nissan.
Honda đã thăm dò khả năng Nissan trở thành công ty con, một ý tưởng mà Nissan kiên quyết phản đối. Vào tháng 12/2024, hai hãng đã thông báo kế hoạch thành lập một công ty mẹ vào tháng 8/2026, khi đó cổ phiếu của cả hai sẽ bị hủy niêm yết.
Ban đầu, hai bên cho biết họ dự tính quyết định hướng đi của sự hợp nhất này trước cuối tháng 1, nhưng hiện đã hoãn lại đến giữa tháng 2.
Người phát ngôn của Nissan cho biết các cuộc thảo luận vẫn đang diễn ra giữa các công ty và sẽ có thông báo sau khi hoàn tất hướng đi vào giữa tháng 2.
Người phát ngôn của Honda cũng từ chối bình luận, nói rằng hãng dự định sẽ có thông báo vào giữa tháng 2.
Đối tác lâu dài của Nissan là Renault trước đây cho biết họ sẵn sàng về nguyên tắc để sáp nhập. Hãng xe Pháp sở hữu 36% cổ phần của Nissan, bao gồm 18,7% thông qua một quỹ tín thác Pháp.
Các nguồn tin nói Reuters vào tháng 1 rằng đối tác liên minh nhỏ hơn của Nissan là Mitsubishi từng cân nhắc tham gia vào vụ sáp nhập này, nhưng có thể se không làm như vậy.
Mỹ Anh
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống
Nguồn tin: vnexpress.net
Tham gia bình luận