Tại Hội nghị khoa học thường niên của bệnh viện này hôm 18 tháng 4, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã yêu cầu như vậy đối với Bệnh viện Chợ Rẫy.
.png)
Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn khẳng định rằng khoa học công nghệ là một trong hai bộ phận quan trọng của 2 bộ phận then chốt và là động lực để phát triển kinh tế xã hội. Điều này đã được quyết định trong Nghị quyết 02, 08 của Hội nghị Trung ương 8.
"Trong ngành y tế, việc tổ chức nghiên cứu khoa học, ứng dụng các thành tựu, các kỹ thuật mới, áp dụng vào công tác chăm sóc, điều trị cho người bệnh, phát hiện những yếu tố mới, những điểm mới để tổng kết rút ra những bài học kinh nghiệm là hết sức quan trọng. Theo Sơn, điều này đã được tập thể cán bộ ngành y tế Việt Nam làm rất nhiệt tình và trách nhiệm trong thời gian qua, góp phần vào việc bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức nhân dân.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đánh giá cao sự tham gia của Bệnh viện Chợ Rẫy trong các hoạt động tổ chức đề án nghiên cứu cấp Nhà nước, cấp Bộ, các đề án hợp tác quốc tế, đặc biệt là các đề án cấp cơ sở đã tạo ra nhiều thành tựu cho sự phát triển của ngành.
Theo dõi Hội nghị khoa học thường niên của Bệnh viện Chợ Rẫy hàng năm, ông Sơn cho biết, các nội dung của báo cáo khoa học ngày càng có bước tiến trong công tác chuyển đổi số; tổ chức các phiên tiếng Anh cho bác sĩ trẻ là cánh cửa mở ra giao tiếp với các bác sĩ và nhà khoa học trên toàn thế giới. Số lượng các phiên báo cáo, đặc biệt là số lượng chủ đề, ngày càng tăng qua mỗi năm. Cụ thể hơn, Hội nghị Khoa học Thường niên năm 2022 có 190 chủ đề, 20 phiên thì năm 2023 này có hơn 200 chủ đề, 25 phiên. Theo Sơn, "Đây là những bước tiến đáng giá trị trong thời gian tới, các y bác sĩ ở Bệnh viện Chợ rẫy cần phát huy điều này hơn nữa trong thời gian tới."
Để áp dụng những thành tựu từ hoạt động nghiên cứu khoa học vào việc nâng cao hiệu quả chăm sóc và điều trị bệnh nhân trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Y tế đã yêu cầu lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy, đặc biệt là Hội đồng khoa học của bệnh viện, với sự hỗ trợ, giúp đỡ của Cục khoa học công nghệ và đào tạo (Bộ Y tế), trong thời gian tới phải tiếp thu những thành tựu đó. phát hiện các yếu tố mới từ các báo cáo khoa học. Để tạo ra các đề án nâng cao chất lượng nghiên cứu trong đề tài cấp Nhà nước, đề tài cấp Bộ và đề tài cấp cơ sở.
Theo Tiến sĩ.BS.CK2 John Tri Thức, giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy, Hội nghị Khoa học thường niên năm 2023 này bao gồm một phiên toàn thể và 25 phiên chuyên đề. Có 10 phiên chuyên đề ngoại khoa, 6 phiên chuyên đề nội khoa, 3 phiên chuyên đề cận lâm sàng và 2 phiên chuyên đề điều dưỡng trong số các phiên này.
Bệnh viện đã tổ chức thêm 4 phiên chuyên đề với 32 báo cáo được trình bày bằng tiếng Anh bên cạnh các phiên chuyên đề thường quy, nhằm tạo điều kiện cho đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng có cơ hội học hỏi kinh nghiệm trong việc tham dự hoạt động khoa học quốc tế.
"Có thể nói, với 218 chủ đề ở tất cả các lĩnh vực, bao gồm hồi sức cấp cứu, tim mạch, lồng ngực - mạch máu, tai mũi họng, điều trị, gan mật tụy, tiêu hóa, thần kinh, tiết niệu, huyết học, ung thư, nội tiết, phỏng, chấn thương chỉnh hình, cơ xương khớp, chẩn đoán hình ảnh, vi sinh, sinh hóa, ghép tạng... Hội nghị khoa học thường niên bệnh viện Chợ Rẫy năm 2023 được coi là một ngày hội khoa học của ngành y tế. Bác sĩ Thức nhấn mạnh rằng sự kiện không chỉ mang đến cho người tham dự nhiều cơ hội giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với các chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước mà còn cập nhật những kiến thức, phương pháp mới nhất trong chẩn đoán.
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống
Nguồn tin: 1thegioi.vn
Tham gia bình luận