Bởi vì ô tô dễ bị đánh cắp và trộm cắp, nên xe Hyundai và xe Kia thường xuyên bị kiện tại nhiều thành phố của Mỹ.

Bởi vì ô tô dễ bị đánh cắp và trộm cắp, nên xe Hyundai và xe Kia thường xuyên bị kiện tại nhiều thành phố của Mỹ.

Chú thích ảnh
Ảnh minh hoạ - AFP

Theo hãng tin Reuters, New York, thành phố đông dân nhất ở Hoa Kỳ, cùng với một số thành phố quan trọng khác như Baltimore, Cleveland, Milwaukee, San Diego và Seattle, đã kiện Hyundai và Kia về số lượng vụ trộm cắp đặc biệt nhiều nhằm vào xe của hai hãng này vào ngày 6/6.

Trong đơn khiếu nại gửi lên án liên bang Manhattan, chính quyền thành phố New York đã đổ lỗi cho các nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc vì đã không lắp đặt hệ thống chống trộm Immobiliser cho phần lớn phương tiện của họ từ năm 2011 đến năm 2022, dẫn đến việc chúng trở nên "lạc loài" giữa các nhà chế tạo ô tô.

Hệ thống chống trộm Immobiliser, còn được gọi là IMMO, là một hệ thống có thể ngăn động cơ ô tô khởi động bằng chìa tự chế của kẻ trộm.

Theo giới chức New York, kẽ hở cho hành vi trộm cắp xe, phạm tội, lái xe cẩu thả và gây hại cho cộng đồng là kết quả của điều này. Khi các đoạn clip hướng dẫn cách đánh cắp những chiếc ô tô không có bộ khởi động bằng nút bấm và thiết bị chống trộm IMMO được phát hiện trên nền tảng TikTok, sự việc càng trở nên trầm trọng hơn.

Theo thành phố này, số lượng xe Hyundai và Kia bị đánh cắp trong đầu năm nay đã tăng gấp đôi so với cùng thời điểm năm ngoái. Cụ thể, trong 4 tháng đầu năm 2023, 977 vụ được báo cáo đã bị đánh cắp, tăng từ 148 vụ được báo cáo trong cùng thời gian năm 2022.

Ngược lại, thành phố này tuyên bố rằng các vụ trộm xe từ BMW, Ford, Honda, Mercedes, Nissan và Toyota đã giảm trong năm nay.

Đơn kiện yêu cầu hai hãng xe phải bồi thường và nộp phạt ở mức chưa xác định.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận