Trong lịch sử Trung Quốc, Tô Đông Pha (103701) được coi là nhân vật lịch sử và tài năng đáng chú ý bậc nhất.
Bức tranh được hãng Christie's Hong Kong gõ búa vào năm 2018 với giá 463,6 triệu HKD (59 triệu USD), lập kỷ lục bức Trung Quốc được đấu giá cao nhất ở Hong Kong.
Bức tranh này được vẽ trên giấy có chiều dài 50 cm x ngang 26 cm. Bên phải là cây trụi lá với các cành tạo hình như sừng hươu, trong tranh là các sự vật đơn giản được khắc. Dưới gốc là tảng đá hình thù kỳ lạ và một vài nhành cây mọc sau hòn đá.
Theo Du Thế Huân, chuyên gia thư Trung Quốc, Tô Đông Pha đã tạo ra Mộc thạch tặng cho một người bạn. So với các sĩ cung đình thời Tống, tranh của ông khác lạ về đề tài, kỹ thuật biểu đạt tự do và phóng khoáng.
Mộc thạch đã được truyền qua tay nhiều nhà sưu tập trong lịch sử gần 1.000 năm. Bức tranh có chiều dài 543 cm do một số người dán thêm lời đề bạt. Trước năm 1930, Mộc thạch được bán cho một nhà sưu tập Nhật Bản. Cổ vật từng thuộc sở hữu của sĩ Mễ Phất (1051-1107), chính trị gia thời Minh - Quách Xương (1563-1622), quan thời Thanh - Lưu Lương Tá (mất năm 1667), đến năm 1930. Sau đó, con cháu của nhà sưu tập này dần đấu giá các tác phẩm có giá trị này do không am hiểu về nghệ thuật Trung Quốc.
Bức Tiêu tương trúc thạch, hiện được trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Trung Quốc, là tác phẩm duy nhất được công nhận của cư sĩ Tô Đông Pha ngoài Mộc thạch.
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống
Nguồn tin: 1thegioi.vn
Tham gia bình luận