Mực nước trong các vuông tôm của bà con nông dân ở các địa phương như TP.Cà Mau, các huyện Năm Căn, U Minh... đã bị cạn trong hơn nửa tháng nay do nắng nóng gay gắt. Do đó, tôm và cua đang nuôi dưới vuông phải chịu cảnh nắng nóng, không có nơi tránh trú, dẫn đến hậu quả là tôm và cua chết, khiến người nuôi vô cùng lo lắng.

Bà Dợt, ngụ TP.Cà Mau, buồn rầu nói rằng bà có gần 1ha đất nuôi tôm kết hợp trồng lúa. Cô Dợt đã thả giống được gần 3 tháng, tôm đạt trọng lượng khoảng 60 con/kg và sắp đến thời gian thu hoạch. Tuy nhiên, thời tiết gần đây đã bất thường bất thường, khiến sản nuôi của gia đình bà Dợt đột ngột bị nổi đầu (tôm bị bệnh PV), mặc dù đã sử dụng nhiều giải pháp.

"Đặt lú thì tôm và cua chết hoàn toàn, nhưng đâu phải đặt chúng vô lú đâu. Tôi rầu quá, giờ muốn bơm nước vào để làm mát cho tôm trong mùa nắng nóng, nhưng xung quanh tôm nuôi của nhiều hộ đã bị nhiễm bệnh nên tôi sợ nguồn nước bị ô nhiễm, không dám bơm vào.
Tình trạng tương tự cũng xảy ra trên vuông nuôi của ông Triều, ngụ TP.Cà Mau. Cua gần đây đã chết trong vuông của ông Triều. Số lượng cua trên vuông của ông Triều hiện được ước tính là 200 con vào thời điểm hiện tại. Ông Triều và nhiều nông dân khác đã chọn cách bơm nước vào vuông tôm với mục tiêu nước càng sâu càng tốt để tạo điều kiện thuận lợi cho sản trú ẩn trước tình trạng trên, để cứu tôm cua trước sức ép của nắng nóng.

Một số nông dân ở TP.Cà Mau đã chọn cách dùng rơm tạo ụ dưới một đầm vuông để làm nơi trú ẩn cho tôm cua bên cạnh việc bơm nước vào vuông để tránh cho tôm cua khỏi bị chết do nắng nóng.
"Tình trạng nắng nóng kéo dài làm cho mực nước trong vuông bị vơi cạn. Mỗi khi nắng lên, nguồn nước bị nóng lên, kết quả là tôm cua chết. Tình trạng này cũng đã xảy ra trên vuông của tôi trong vài ngày qua. Tôi sẽ sử dụng rơm để tạo thành ụ, sau đó đặt chúng đều trong vuông nuôi để làm nơi trú ẩn cho tôm cua.
Để ngăn chặn sự phát triển của các loại vi khuẩn có hại trong mùa nắng, tôi cũng tiến hành xử lý đáy ao bằng cách diệt khuẩn. Theo anh Trần Hoàng Giao (40 tuổi), ngụ TP.Cà Mau, cua tôm trong vuông không còn chết nữa sau 2 ngày triển khai ụ rơm.
.jpg)
Kỹ sư Đinh Hải Đăng, người đang làm việc cho một công ty thuốc sản ở tỉnh Cà Mau, cho biết: "Thời tiết nắng nóng hiện nay khiến cho tôm và cua rất dễ bị chết. Nắng nóng tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn gây hại phát triển nhiễm bệnh cho tôm. Điều dễ hiểu là nước trong ao cạn, sản sẽ bị thiếu oxy, dẫn đến ngộp chết. Phương pháp hiện tại là bơm thêm nước vào ao, dùng rơm rạ, cây cỏ làm ụ dưới đầm tôm để tạo bóng mát cho tôm, cua trú ẩn và xử lý đáy ao bằng các loại khoáng chất để diệt khuẩn gây hại cho sản nuôi.
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống
Nguồn tin: 1thegioi.vn
Tham gia bình luận