CEO VinES không tự tin cạnh tranh giá với pin Trung Quốc

CEO VinES không tự tin cạnh tranh giá với pin Trung Quốc

"Không!" Chúng tôi là một start-up (khởi nghiệp) mới được hai năm ở Trung Quốc; họ đã làm được mười năm. Chúng tôi hiện không đủ cạnh tranh về giá; đúng hơn, chúng tôi đang ở giai đoạn tìm kiếm lợi nhuận. Tuy nhiên, tôi tin rằng tất cả các doanh nghiệp đủ tầm và có tâm muốn tham gia vào lĩnh vực công nghiệp xanh này đều phải đi đường dài. thuộc vào công ty lâu năm hay start-up, họ đều có chiến lược khác nhau ở mỗi giai đoạn phát triển, bao gồm cả chúng tôi. Có công ty phải ở giai đoạn đánh đổi, tập trung phát triển sản phẩm thay vì đầu tư trước. Có công ty lại ở giai đoạn tập trung phát triển, khi họ quay lại tối ưu giá thành.

Mặc dù khách hàng của VinES rất đa dạng và tất nhiên ai cũng khó khăn về giá thành, nhưng tôi tin rằng ngoài vấn đề giá thành, chất lượng pin cũng quan trọng không kém trong mắt họ. Bà Phạm Thùy Linh, CEO VinES, chia sẻ khi được PV Thanh Niên hỏi về khả năng cạnh tranh giá bán với các công ty pin Trung Quốc, vốn đã chiếm ưu thế trong việc cung cấp pin xe điện cho các hãng xe có quy mô lớn trên toàn cầu, rằng việc đưa giá pin về mức cạnh tranh vẫn cần có một quá trình. Nó phụ thuộc nhiều hơn vào nhu cầu của khách hàng lẫn quy mô của chúng tôi.

Trừ khi họ có đột phá quan trọng trong việc nghiên cứu công nghệ lõi giúp giảm giá thành sản xuất và tăng mật độ, tuổi thọ pin, thì việc một công ty còn non trẻ như VinES có thể cạnh tranh với các công ty Trung Quốc là điều không thể ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, rõ ràng là điều này không hề đơn giản.

Do những biến đổi khí hậu do hậu quả của việc phát triển kinh tế thần tốc trước đó, bản thân các doanh nghiệp Trung Quốc hiện có được sự lớn mạnh về công nghệ như vậy phần lớn là do cú hích từ chính sách ưu tiên xe điện nhằm giảm ô nhiễm ở đô thị trong mười năm qua.

CEO VinES không tự tin cạnh tranh giá với pin Trung Quốc - Ảnh 1.

Các doanh nghiệp Trung Quốc đang kiểm soát thị trường pin xe điện.

Do đó, chỉ trong thời gian ngắn, nhu cầu xe điện tại đây tăng vọt cả về chất lượng và giá cả, kéo theo ngành công nghiệp phụ trợ, bao gồm cả ngành cung ứng pin. Bằng chứng là 6/10 công ty pin lớn nhất thế giới thuộc về Trung Quốc, điển hình là CATL đã vượt qua các nhà sản xuất gạo cội như Panasonic (Nhật Bản) và LG Chem/Samsung SDI (Hàn Quốc) dù mới thành lập vào năm 2011.

Các công ty Trung Quốc đã có nhiều đột phá về công nghệ trong những năm gần đây, cân bằng với phần còn lại của thế giới, đặc biệt là pin thể rắn, nhưng đáng chú ý hơn là công nghệ thay thế lithium bằng natri, một nguyên liệu phổ biến hơn nhiều nhưng lại an toàn, bền bỉ và giá rẻ hơn đáng kể. Theo thống kê, Trung Quốc hiện sở hữu hơn 50% bằng sáng chế liên quan đến pin natri-ion trên toàn thế giới và nước này có 7/10 doanh số đóng góp nhiều nhất cho bằng sáng chế.

CEO VinES không tự tin cạnh tranh giá với pin Trung Quốc - Ảnh 2.

Trước đây, các tập đoàn Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc kiểm soát thị trường pin.

Nguồn: Cleantechnica

Bản thân các công ty Nhật Bản, Hàn Quốc có thâm niên nhiều thập kỷ cũng đang gặp khó khăn, chứ đừng nói đến một công ty có tuổi đời chưa đến 2 năm như VinES có thể cạnh tranh về giá. Có thể thấy với ưu thế cực lớn về nguồn nguyên liệu, sản lượng, hậu thuẫn hết mình từ chính phủ và những đột phá về công nghệ của các hãng pin Trung Quốc gần đây. Mặc dù không tự tin cạnh tranh về giá, nhưng CEO VinES vẫn tự tin rằng công ty có những lợi thế nhất định so với các hãng pin Trung Quốc trong mắt đối tác.

Những lợi ích đó là gì sẽ được Thanh Niên đề cập trong bài tiếp theo...

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận