Chia sẻ hành trình đi chơi lên mạng xã hội - nguy cơ "rước" trộm vào nhà

Chia sẻ hành trình đi chơi lên mạng xã hội - nguy cơ "rước" trộm vào nhà

Người dân cả nước sẽ được nghỉ 5 ngày liên tiếp trong dịp lễ 30.4 và 1.5 năm nay; nhiều gia đình đã lên kế hoạch đi du lịch, đi chơi, về quê, vắng nhà trong thời gian này. Theo Công an Hà Nội, đây cũng chính là thời điểm kẻ gian dễ lợi dụng để đột nhập trộm cắp tài sản.

Công an TP.Hà Nội khuyên nên cửa cẩn thận và kiểm tra kỹ tất cả các khu vực khi gia đình tổ chức đi chơi lễ. Trộm có thể xâm nhập vào nhà bằng nhiều cách và con đường khác nhau. Do đó, gia chủ nên kiểm tra kỹ mọi ngóc ngách trước khi đi vắng ngoài việc cửa nhiều lớp.

Theo Công an Hà Nội, kẻ trộm cắp thường xuyên bật đèn chiếu sáng vào ban đêm để xem có người ra vào nhà hay không. Do đó, khi các gia đình đi vắng, nên nhờ người thân, hàng xóm bật đèn chiếu sáng. Nếu nhà của bạn có hệ thống chiếu sáng tự động, hãy hẹn giờ bật đèn.

anh1-1.jpg
Dịp nghỉ lễ dài ngày sẽ là thời điểm mà kẻ gian dễ lợi dụng để đột nhập trộm cắp tài sản - Ảnh: Internet

Những gia đình có điều kiện nên lắp camera, chống trộm thông minh và sử dụng ổ bên trong. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng khuyên người dân nên sử dụng một số biện pháp đánh động, đánh vào tâm lý của kẻ gian, chẳng hạn như cửa từ bên trong (như có người ở nhà), đặt biển "nhà có chó dữ", "khu vực có camera quan sát" hoặc...

Công an Hà Nội đặc biệt nhấn mạnh: "Người dân không nên chia sẻ thông tin cá nhân hoặc hành trình lên mạng xã hội. Trong nhiều trường hợp, kẻ trộm chính là người quen của gia chủ. Do đó, việc check-in, chia sẻ hành trình... lên mạng xã hội sẽ vô tình cho phép kẻ gian lợi dụng kế hoạch đi lại của gia đình mình để lên kế hoạch trộm cắp.

Cơ quan chức năng đề nghị nhân dân thông báo ngay cho Công an để được hỗ trợ khi phát hiện người có biểu hiện nghi vấn.

Đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy dịp nghỉ lễ

Ngoài việc đưa ra cảnh báo về trộm cắp dịp nghỉ lễ, Công an TP. Hà Nội cũng đưa ra một số khuyến cáo tới người dân, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn về một số nội dung liên quan đến việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.

Để bắt đầu kỳ nghỉ lễ, người dân, chủ cơ quan hoặc doanh nghiệp nên tổ chức kiểm tra tất cả các thiết bị điện (bình nóng lạnh, ấm siêu tốc, điều, van bếp ga; không thắp hương thờ cúng; không thắp nến...). Trước khi ra khỏi nhà hoặc nghỉ lao động, dừng sản xuất để bắt đầu kỳ nghỉ lễ.

Thứ hai, người dân có thể để lại số điện thoại liên hệ cho ban quản lý nhà hoặc thông báo tới những người thân gần đó về việc mình sẽ đi xa dài dài ngày để có thể kịp thời báo tin nếu có sự cố.

Thứ ba, các hộ gia đình có lắp camera giám sát nên kiểm tra, theo dõi hàng ngày để xác định nguy cơ cháy nổ trong nhà. Ngoài ra, tự trang bị cho mình phương tiện chữa cháy tại chỗ, thiết bị báo cháy tự động hoặc bình bình bình chữa cháy tự động.

Thứ tư, đối với những nhà cao tầng, nếu có cửa sổ bên ngoài nhà, chúng nên được đóng cẩn thận để đề phòng có gió lốc sẽ không bị quật rơi cánh cửa gây nguy hiểm cho những người ở bên dưới. Ngoài ra, các gia đình nên để một ô thoáng nhỏ bên ngoài nhà để nếu trong nhà có xảy ra cháy, khói sẽ thoát ra bên ngoài theo ô thoáng và báo hiệu cho những người xung quanh biết sự cố từ đó.

Thứ năm, Công an TP. Hà Nội đề nghị các cơ quan chức năng (UBND các phường, lực lượng công an) và các tổ chức cần tăng cường công tác thường trực, ứng trực sẵn sàng lực lượng, phương tiện giải quyết các vụ sự cố cháy, nổ xảy ra tại cơ sở, địa bàn do mình phụ trách.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận