Bộ Công an đã trình lên Chính phủ dự thảo luật Trật tự an toàn giao thông vào ngày 21 tháng 4, trong đó có đề xuất về việc đấu giá, cấp biển số xe theo sở thích của người dân với mục đích tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước và bổ sung nhiều lựa chọn cho người dân trong việc đăng ký, cấp biển số xe cơ giới, tạo ra sự cạnh tranh, công khai và minh bạch.
Giải thích về đề xuất cấp biển số xe theo sở thích có thu phí, Cục phó Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, với đề xuất đấu giá, cấp biển số xe theo sở thích, bên cạnh việc cấp biển số xe như thông thường hiện nay, người đăng ký xe có thể tuỳ ý chọn biển số xe theo mong muốn cá nhân, chẳng hạn như ngày tháng năm sinh, ngày kỷ niệm, phong thuỷ...
Đối với các biển số tuyệt đẹp như biển tứ quý, biển ngũ quý, hệ thống dữ liệu sẽ tự động phân loại và đưa ra mức phí cụ thể. Đấu giá điện tử sẽ được tổ chức khi nhiều người có cùng chung sở thích về một cặp biển và người trả giá cao hơn sẽ được quyền sở hữu biển số đó.
Cấp biển số theo sở thích, trước lo ngại đề xuất đấu giá, cũng gây ra lo ngại về việc mua bán và chuyển nhượng biển số. Đại diện Cục Cảnh sát giao thông giải thích rằng mặc dù biển số ô tô thuộc sở hữu cá nhân nhưng vẫn nằm dưới sự kiểm soát của nhà nước. Người dân sẽ phải sử dụng chính chủ ô tô đã đăng ký; họ sẽ không được mang biển số đấu giá để bán, chuyển nhượng để kiếm lời.
Theo Tạp chí Điện tử
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống
Nguồn tin: dientungaynay.vn
Tham gia bình luận