Để bảo vệ tuyến đường đi bộ Thượng Thành, THừa Thiên - Huế cần lắp camera phạt nguội.

Để bảo vệ tuyến đường đi bộ Thượng Thành, THừa Thiên - Huế cần lắp camera phạt nguội.

thuong-thanh.jpg
Tuyến đi bộ Thượng Thành - Ảnh: Facebook

Tuyến đi bộ Thượng Thành là con đường đi bộ dài 5 km chạy ngang qua cột cờ Phu Văn Lâu đã được chỉnh trang để người dân, du khách có thể khám phá, ngắm nhìn một góc Kinh thành Huế từ trên cao, điều mà ngay với nhiều người dân Cố đô còn khá mới mẻ. Nó chạy từ eo bầu Nam Xương (phía trong cửa Thể Nhơn, còn gọi là cửa Ngăn) sang eo bầu Nam Thắng (phía trong cửa Quảng Đức, còn gọi là cửa Sập).

Trên hành trình này, du khách có dịp dừng chân để lưu lại những bức ảnh tuyệt đẹp được chụp ở vọng lâu trên cửa Thể Nhơn, cửa Quảng Đức, khu vực cột cờ Huế và ngắm nhìn Đại Nội Huế từ trên cao.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã bắt tay dọn dẹp, chỉnh trang từ đầu năm nay, kết nối thông đoạn đi bộ phía tường nói trên. Mục đích tạo điều kiện cho người dân, du khách lên, xuống thăm Ngọ Môn và có thêm nhiều trải nghiệm mới.

Để cho phép người dân và du khách tham quan miễn phí, Trung tâm mở cửa tuyến đi bộ 24/24 giờ. Ngoài ra, tạo điều kiện cho người dân và du khách đi lên xuống phía Thượng Thành một cách thuận tiện, giảm tắc nghẽn giao thông ở cửa Ngăn và cửa Quảng Đức.

Ngoài ra, trung tâm dự định trưng bày hình ảnh các nghi lễ cung đình, hình ảnh vua, quan triều Nguyễn, cảnh lính gác tuần tra,... giúp quang cảnh sinh động, thú vị hơn.

thuong-thanh2.jpg
Những dòng chữ thiếu ý thức trên tường thành - Ảnh: Facebook

Tuy nhiên, gần đây, một số khu vực của Cột cờ Phu Văn Lâu và một số điểm trên Thượng Thành đã bị xâm hại, với sự xuất hiện của nhiều hình vẽ và chữ viết bậy của một số người thiếu ý thức khiến di tích trở nên nhếch nhác và mất thẩm mỹ. Ngoài ra, còn có tình trạng một số bạn trẻ ngồi trên rìa ngoài bờ thành của Thượng Thành, vô cùng nguy hiểm.

Để đảm bảo trả lại đúng tầm nhìn của di tích Thượng Thành, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế hiện đang sử dụng lực lượng của Tổ bảo vệ Kinh thành Huế để nhắc nhở và giám sát. Ngoài ra, đơn vị này sẽ sơn lại một số hình ảnh và viết vẽ bậy trên tường thành. Trung tâm cũng làm biển báo khuyến cáo về việc viết vẽ bậy và leo trèo lên bờ thành Thượng Thành, nhưng do lực lượng mỏng, việc viết vẽ bậy thường xuyên xảy ra vào đêm khuya, nên việc giám sát và theo dõi còn rất khó khăn.

Từ 19 giờ tối đến 7 giờ sáng hôm sau, Trung tâm sẽ tạm đóng cửa tuyến đi bộ trên Thượng Thành; Tuyến đường sẽ mở cửa bình thường trong ngày. Đơn vị sẽ lên kế hoạch cắt cử lực lượng bảo vệ để theo dõi, giám sát thích hợp để mở cửa lại vào ban đêm sau khi khắc phục, trả lại mỹ quan của di tích.

Theo tôi, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế nên lắp camera giám sát, hỗ trợ lực lượng bảo vệ, tăng cường tuyên truyền qua biển báo và có chế tài xử phạt nghiêm ngặt để bảo vệ cảnh quan di tích.

Trước đó, Một Thế giới đã phản ánh việc bức tượng Phan Bội Châu trên đường đi bộ của Thành phố Huế (TP.Huế) hồi giữa tháng 3 có nhiều vết xước gần đây và khá nhiều đất đá vương vãi ngay dưới chân bức tượng. Để bảo vệ tượng cụ Phan Bội Châu, chính quyền địa phương cần sớm có các biện pháp ngăn chặn và phòng ngừa, mà đơn giản nhất là lắp camera giám sát.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận