Điểm sáng: Tại SEA Games 32, Việt Nam đã giành được vị trí cao nhất trong 2 môn Olympic.

Điểm sáng: Tại SEA Games 32, Việt Nam đã giành được vị trí cao nhất trong 2 môn Olympic.

Việc Campuchia giành được thành tích đáng khích lệ ban đầu cũng không có gì bất ngờ khi họ được tranh tài ở các bộ môn thế mạnh trong khi nội dung thế mạnh của các đoàn khác bị cắt giảm. Tuy nhiên, đoàn thể thao Việt Nam vẫn thể hiện được sự thích nghi tốt để vừa có huy chương ở các môn lạ như kun bokator vừa cố gắng giành HCV ở các nội dung Olympic.

Ngoài bóng đá, phần lớn báo chí tập trung vào hai nội dung cơ bản của Olympic, điền kinh và bơi lội. Sau khi dính cơn lũ doping khiến 5 VĐV chủ lực phải nghỉ thi đấu, điền kinh của chúng ta kỳ này khó có thể bảo vệ ngôi vị nhất toàn đoàn. Rất nhiều nội dung thế mạnh đã tuột vàng như các cự ly chạy trung bình, đặc biệt là các VĐV nam vẫn chưa tự mình tìm kiếm được HCV.

Ngược lại với âm thịnh dương suy ở điền kinh, âm thịnh dương thịnh ở bơi lội. Không có VĐV nữ nào đủ sức mang vàng về cho đội bơi Việt Nam vì khoảng trống do Nguyễn Thị Ánh Viên để lại quá lớn. Rất may, đội bơi nam vẫn còn Trần Hưng Nguyên và Phạm Thanh Bảo, nhưng chỉ đủ sức giúp bơi Việt Nam giữ vị trí thứ hai toàn đoàn.

Tập đoàn karate và thể dục dụng cụ tốt nhất

Khi nhất khu vực ở hai nội dung thi Olympic là thể dục dụng cụ và karate, trong trùng trùng trùng khó khăn đó, chúng ta vẫn có 2 điểm sáng.

Thể dục dụng cụ, điền kinh và bơi lội là ba môn cơ bản của Olympic và chiếm nhiều bộ huy chương nhất trong mỗi kỳ đại hội. Tuy nhiên, các VĐV Campuchia cắt xén khá tốt tay vì họ không mạnh ở bộ môn này. Các VĐV nữ năm nay thiếu cơ hội tranh tài; thay vào đó, chỉ có 8 bộ huy chương dành cho các nam VĐV.

Philippines mới là số 1 tại SEA Games 31 năm ngoái mà chúng ta tổ chức trên sân nhà khi họ kiếm được 7 HCV trong khi Việt Nam chỉ có 4 HCV. Nếu chỉ tính các nội dung trong thể dục dụng cụ mà không tính đến rhythmic và aerobic, thì Philippines mới là số 1. Nếu chỉ tính riêng các VĐV nam, các VĐV của Việt Nam đã giành được 4 HCV, trong khi Philippines chỉ nhận được 1 HCV. Ngoài ra, cần lưu ý rằng 4 HCV của chúng ta chưa hẳn đã thuyết phục được các đối thủ vì SEA Games sân nhà, môn này lại chấm nhiều theo cảm tính.

Tuy nhiên, chỉ với hai tấm HCĐ, Việt Nam đã vượt qua Philippines tại SEA Games trên đất Campuchia. Cả hai đội đều có 4 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ, nhưng Việt Nam có thêm 2 HCĐ. Trong khi trước đây chỉ có Đinh Phương Thành đủ sức cạnh tranh với ông hoàng Philippines Carlos Yulo ở các môn xà, thì năm nay có thêm Nguyễn Văn Khánh Phong, người đã vượt qua Yulo ở môn vòng treo. Do đó, Phương Thành "đỡ" được cho anh ta khi anh ta để thua Yulo tấm HCV ở môn xà kép. Đặng Ngọc Xuân Thiện vẫn giữ được phong độ ở nội dung ngựa tay quay. Ở môn thể dục dụng cụ, Việt Nam phải xếp dưới Philippines nếu chiến thắng của Khánh Phong.

bxh-tddc.jpg
Bảng xếp hạng huy chương thể dục dụng cụ tại SEA Games 32

Bộ môn karate, vừa được tổ chức tại Olympic Tokyo 2020 vừa có chỗ đứng vững chắc tại Asian Games, là một điểm sáng bổ sung. Trong các kỳ đại hội, karate có 4 nội dung quan trọng không thể thiếu, bao gồm kata nam, nữ, karamite đồng đội nam và nữ, trong khi Việt Nam chỉ có 4 nội dung. Việt Nam đã kết thúc bộ môn này với 6 HCV sau khi thêm 2 HCV của Hoàng Thị Mỹ Tâm ở hạng dưới 55kg và Đinh Thị Hương ở hạng dưới 68kg. Khi đội về nhì là Malaysia, Philippines, Indonesia và Thái Lan mỗi quốc gia chỉ có 2 HCV, thành tích đó không chỉ nhiều gấp đôi chỉ tiêu đặt ra ban đầu mà còn giúp Việt Nam xếp nhất nội dung này.

bxh-karate.jpg
Bảng xếp hạng huy chương karate tại SEA Games 32

SEA Games lâu nay thường bị coi là ao làng, nhưng nếu trong các cuộc tranh tài ở các bộ môn truyền thống Olympic mà Việt Nam duy trì được thế mạnh, thì đó vẫn là một thành tích đáng tự hào. Vì đó là nền tảng để thể thao Việt Nam duy trì sức mạnh và luôn có mặt trong Top 3 thể thao khu vực trong 20 năm qua. Để động viên và khuyến khích các VĐV Việt Nam, hãy nhìn vào điểm sáng.

HCV: Toàn năng đồng đội nam (Đặng Ngọc Xuân Thiện, Văn Vĩ Lương, Nguyễn Văn Khánh Phong, Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành, Trịnh Hải Khang); Đặng Ngọc Xuân Thiện (ngựa tay quay), Nguyễn Văn Khánh Phong (vòng treo); Đinh Phương Thành (xà đơn).

HCB: Đinh Phương Thành (xà kép); Lê Thanh Tùng (toàn năng).

HCĐ: Đinh Phương Thành (toàn năng), Trịnh Hải Khang (nhảy ngựa).

Bảng vàng Thể dục dụng cụ

HCV: Kata đồng đội nữ (Nguyễn Thị Phương, Lưu Thị Thu Uyên và Nguyễn Ngọc Trâm), Kata đồng đội nữ (Trương Thị Thương, Đinh Thị Hương, Nguyễn Thị Ngoan, Hoàng Thị Mỹ Tâm), Kata đồng đội nam (Lê Hồng Phúc, Phạm Minh Đức và Giang Việt Anh), kumite đồng đội nam (Chu Văn Đức, Đỗ Thanh Nhân, Đỗ Mạnh Hùng, Võ Văn Hiền, Trần Lê Tấn Đạt, Nguyễn Viết Ngọc Hiệp, Lò Văn Biển), Hoàng Thị Mỹ Tâm (dưới 55kg nữ), Đinh Thị Hương (dưới 68kg nữ).

HCB: Nguyễn Thị Phương (kata nữ).

HCĐ: Phạm Minh Đức (kata nam), Trần Văn Vũ (dưới 55kg nam), Chu Văn Đức (dưới 60kg nam), Trần Lê Tấn Đạt (dưới 84kg nam), Nguyễn Thị Thu (dưới 50kg nữ), Nguyễn Thị Ngoan (dưới 61kg nữ).

Bảng vàng Karate

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận