Triển lãm ôtô Bắc Kinh 2026 bùng nổ kỷ lục

Triển lãm ôtô Bắc Kinh 2026 bùng nổ kỷ lục

Triển lãm ôtô Bắc Kinh - Auto China 2026 vừa khép lại ngày 3/5 sau 10 ngày tổ chức, thu hút con số kỷ lục 1,28 triệu lượt khách tham quan. Với chủ đề "Dẫn dắt kỷ nguyên, Tương lai thông minh", sự kiện thiết lập những cột mốc mới về quy mô và lượng người tham dự trên phạm vi toàn cầu.

Gian hàng của tập đoàn Chery thu hút khách tham quan. Ảnh: Lương Dũng

Gian hàng của tập đoàn Chery thu hút khách tham quan. Ảnh: Lương Dũng

Lần đầu tiên trong lịch sử, Auto China 2026 tổ chức song song tại Trung tâm triển lãm quốc tế Trung Quốc (Thuận Nghĩa) và Trung tâm hội nghị quốc tế Thủ đô (cạnh nhau) với tổng diện tích 380.000 m2. Với 17 sảnh trưng bày, đây được ghi nhận là triển lãm ôtô có diện tích lớn nhất thế giới từ trước đến nay.

Tổng cộng có 1.451 mẫu xe được trưng bày tại triển lãm, trong đó có 181 xe lần đầu tiên ra mắt toàn cầu và 71 mẫu xe ý tưởng (concept). Auto China thu hút sự tham gia của các nhà sản xuất, nhà cung cấp và công ty công nghệ đến từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ôtô lắc lư theo điệu nhạc
 
 

Sedan điện Nio ET9 lắc lư theo điệu nhạc tại Auto China 2026. Video: Lương Dũng

Bên cạnh khách nội địa, sự kiện còn đón hơn 65.000 khách tham quan quốc tế. Trong suốt thời gian triển lãm, có hơn 32.000 phóng viên truyền thông tham dự, trong đó có 4.125 phóng viên nước ngoài. Trong suốt 10 ngày, triển lãm tổ chức 219 cuộc họp báo cùng hơn 50 diễn đàn và hội nghị thượng đỉnh chuyên ngành được tổ chức.

Đột phá công nghệ năng lượng và trí tuệ nhân tạo

Trọng tâm của Auto China 2026 xoay quanh lộ trình điện hóa và phát triển phương tiện thông minh. Các nhà sản xuất đã phô diễn những bước tiến mới về công nghệ pin với mật độ năng lượng vượt ngưỡng 400 Wh/kg, cho phép xe đạt phạm vi hoạt động hơn 1.500 km trong điều kiện thử nghiệm. Công nghệ sạc nhanh cũng đạt bước tiến mới khi rút ngắn thời gian xuống dưới 10 phút và có khả năng sạc ở nhiệt độ cực thấp -30 độ C.

Sạc pin ở điều kiện -31 độ C
 
 

Sạc xe điện ở nhiệt độ -31,4 độ C. Video: Lương Dũng

Ở mảng lái xe thông minh, nhiều doanh nghiệp đã trình diễn các nền tảng tính toán trung tâm tích hợp AI đa phương thức và ứng dụng lái xe tự động cấp độ 3 (L3). Hệ thống LiDAR và phần cứng hỗ trợ lái tiên tiến đã trở thành trang bị tiêu chuẩn trên nhiều dòng xe từ trung đến cao cấp.

Một trong những tiêu điểm đáng chú ý là mẫu xe điện Yangwang U9 Xtreme của BYD có giá 2,76 triệu USD - trở thành mẫu xe đắt nhất của BYD từ trước đến nay.

Một hãng xe khác của Trung Quốc là Chery, nổi bật với sự góp mặt của đầy đủ các thương hiệu con, gồm Chery, Omoda, Jaecoo, Exeed, iCar, Lepas. Ở gian hàng của mình, Chery trưng bày 15 mẫu xe mới, trong đó có Omoda O7 (hay C7) sắp bán ở Việt Nam và Omoda O4 sắp lắp ráp tại nhà máy Omoda & Jaecoo của hãng ở Hưng Yên.

Sản phẩm toàn cầu Omoda O4 ra mắt tại Auto China 2026. O4 cũng là mẫu xe sắp lắp ráp tại Việt Nam. Ảnh: Lương Dũng

Sản phẩm toàn cầu Omoda O4 ra mắt tại Auto China 2026. O4 cũng là mẫu xe sắp lắp ráp tại Việt Nam. Ảnh: Lương Dũng

Bức tranh thị trường xe điện

Triển lãm ôtô Bắc Kinh 2026 diễn ra trong bối cảnh thị trường xe điện EV tại Trung Quốc ghi nhận những tín hiệu trái chiều trong tháng 4/2026. Dữ liệu từ China EV DataTracker cho thấy BYD giữ vững vị trí dẫn đầu doanh số. Các thương hiệu như Chery, Geely, Changan và Leapmotor đều ghi nhận mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Ở chiều ngược lại, Xpeng chứng kiến sự sụt giảm doanh số, trong khi Li Auto và Nio duy trì mức tăng trưởng ở mức ổn định vừa phải.

Sự thành công của Triển lãm ôtô Bắc Kinh 2026 khẳng định vị thế của Trung Quốc trong ngành công nghiệp ôtô toàn cầu, đồng thời cho thấy tốc độ chuyển dịch rất nhanh sang kỷ nguyên xe thông minh và năng lượng sạch.

Minh Vũ (theo CarNewsChina, WeixinQQ)

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận