Hậu trường nghề xuất bản: Những con chữ ngoài trang sách

Hậu trường nghề xuất bản: Những con chữ ngoài trang sách

Các chủ đề và câu chuyện thú vị về nghề làm sách, bao gồm in ấn, xuất bản và phát hành sách, được đưa vào sách được chia ra làm nhiều phần. Đặc biệt, phần 3 "Cảo thơm lần giở" viết về các tấm gương cũ ham đọc sách, coi trọng sách vở và quan điểm về vai trò của sách, của việc đọc sách từ các vị vua đến quan ngày xưa như Lê Thánh Tông, Lê Quý Đôn, Minh Mạng cho đến các nhà văn Thiếu Sơn, Thạch Lam...

20230418_192520.jpg
Sách do NXB Tổng hợp TP.HCM ấn hành tháng 4.2023

Phần 1 của "Phía sau trang sách" tập trung vào nội dung xuất bản ở Việt Nam từ nửa cuối thế kỷ 19 khi máy móc in ấn phương Tây được người Pháp mang sang Việt Nam. Việc thành lập các nhà in nhà nước nửa cuối thế kỷ 19 đặt nền móng cho xuất bản đương đại. Xuất bản dần chuyển sang tay các nhà xuất bản công và tư vào đầu thế kỷ 20, với hai trung tâm xuất bản lớn ở Hà Nội và Sài Gòn. NXB Tân Dân, NXB Mai Lĩnh ở Hà Nội và Tín Đức thư xã ở Sài Gòn là một số nhà xuất bản quan trọng được đề cập. Nhà in Tiếng Dân, Nhà in Qui Nhơn và Nhà in Kinh doanh Nhà sách ở Trung Kỳ cũng đề cập đến việc phát hành sách thông qua hệ thống nhà sách, mối quan hệ tác giả - nhà xuất bản và dịch thuật các danh tác thế giới. Những con người, công việc làm tăng tính hấp dẫn của tác phẩm cũng được đề cập, bao gồm "điểm phấn son" làm bìa, vẽ tranh nội dung, viết lời tựa cho đến sửa chữ sai, lời đề tặng sách của tác giả, v.v.

Phần 2 của "Vui buồn giấy mực" kiểm tra những "con mọt chữ" là các tên tuổi Nguyên Hồng, Tô Hoài,... Nhiều người nổi tiếng trong làng văn làng báo đã tham gia xuất bản như Tản Đà, Huy Cận, Xuân Diệu, Lê Tràng Kiều. Sự chú ý về nội dung cũng được đề cập đến khi nói về cách viết sách xuất bản đặc biệt thời đại. Trong bài Khi văn thi sĩ lĩnh vực ấn sử gia, nhiều nhà văn, nhà thơ viết lấn sân sang lĩnh vực lịch sử. Các dòng sách, trào lưu sách tết và gu đọc của độc giả đều được làm rõ trong phần này.

3-8693.jpg
Một trang trong cuốn sách Những con chữ ngoài trang sách

Chúng ta có dịp nhìn lại nhiều tấm gương yêu sách, đọc sách và quan điểm của họ về vai trò của sách vở trong đời sống trong cuốn sách, trong phần 3 "Cảo thơm lần giở" của cuốn sách. Vua Minh Mạng đã xem trọng sách vở, yêu cầu sách vở trong nhân gian không kém gì cầu hiền tài, và Vua Lê Thánh Tông thì cho rằng đọc sách giúp cho kẻ sĩ hiểu nghĩa lý, biết giữ mình. Những tên tuổi của làng bút mực Thạch Lam, Thiếu Sơn cũng có những quan điểm hữu ích về cách đọc, cách đọc...

Những con chữ ngoài trang sách của tác giả Trần Đình Ba do NXB Tổng hợp TP.HCM phát hành nhân Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2–2023.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận