Không phải Quảng Ninh hay Hải Phòng, một tỉnh miền Tây 15 năm liên tiếp luôn nằm trong top 5 địa phương có năng lực cạnh tranh cao nhất trên toàn quốc.

Không phải Quảng Ninh hay Hải Phòng, một tỉnh miền Tây 15 năm liên tiếp luôn nằm trong top 5 địa phương có năng lực cạnh tranh cao nhất trên toàn quốc.

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (viết tắt: PCI) là chỉ số đánh giá và xếp hạng chính quyền các tỉnh, thành của Việt Nam về chất lượng điều hành kinh doanh và xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho việc thành lập doanh nghiệp dân doanh.

Quảng Ninh tiếp tục thống trị vững chắc ngôi vị quán quân bảng xếp hạng trong 6 năm liên tiếp, với điểm số PCI đạt 73,02 điểm. Bắc Giang được xếp hạng thứ 2 với 72,8 điểm. Hải Phòng được xếp hạng thứ ba Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2022 với 70,76 điểm.

Bà Rịa - Vũng Tàu (70,26 điểm), Đồng Tháp (69,68 điểm), Thừa Thiên - Huế (69,36 điểm), Bắc Ninh (69,08 điểm), Vĩnh Phúc (68,91 điểm), Đà Nẵng (68,52 điểm) và Long An (68,45 điểm) là các tỉnh tiếp theo trong nhóm 10 tỉnh, thành phố đứng đầu PCI 2022.

So với PCI 2021 (70,53 điểm), PCI của Đồng Tháp giảm 0,85 điểm (70,53 điểm) và giảm 2 hạng.

Trong số 10 chỉ số thành phần được sử dụng làm thước đo đánh giá PCI, Đồng Tháp có 4 chỉ số thành phần được xếp hạng 5 trên toàn quốc, bao gồm: Tiếp cận đất đai (thứ hạng 1), Tính minh bạch (xếp hạng 1), Chi phí thời gian (xếp hạng 3) và Tính năng động của chính quyền tỉnh (xếp hạng 2). Điều này được chứng minh trong phân tích sâu chỉ số này.

Không phải Quảng Ninh hay Hải Phòng, một tỉnh miền Tây 15 năm liên tiếp luôn nằm trong top 5 địa phương có năng lực cạnh tranh cao nhất cả nước - Ảnh 1.

Kết quả chi tiết 10 thành phần PCI của tỉnh Đồng Tháp (Nguồn: VCCI)

Theo Báo cáo PCI 2022, tỉnh Đồng Tháp đã có 15 năm liên tiếp nằm trong nhóm 5 tỉnh có chất lượng điều hành tốt nhất trên toàn quốc từ năm 2007 đến nay. Vị trí duy nhất của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trong top 5 PCI 2022 của cả nước là ở Đồng Tháp.

Cho đến thời điểm này, Đồng Tháp là tỉnh có thời gian nằm trong top 5 tỉnh/thành phố có chất lượng điều hành tốt nhất trên toàn quốc lâu nhất của Việt Nam. Ngoài ra, tỉnh đã giữ thứ hạng trong top 3 trong 8 năm (từ năm 2014 đến 2021).

Không phải Quảng Ninh hay Hải Phòng, một tỉnh miền Tây 15 năm liên tiếp luôn nằm trong top 5 địa phương có năng lực cạnh tranh cao nhất cả nước - Ảnh 2.

Nguồn: VCCI

Theo báo cáo PCI 2022, Đồng Tháp luôn chú trọng triển khai các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng chính quyền thân thiện với doanh nghiệp và doanh nhân, hiện thực hóa tầm nhìn trở thành một "địa phương khởi nghiệp". Về tính năng động và tiên phong trong điều hành kinh tế, chính quyền tỉnh được đánh giá rất cao.

Các cơ quan, chính quyền địa phương đã thực hiện nhiều cách làm hoặc thể hiện sự năng động và sáng tạo trong hoạt động cung cấp dịch vụ công, chẳng hạn như mô hình "Ngày thứ 7 chứng thực 4.0 và trả kết quả tại nhà" hoặc "Giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp tại nhà", với tinh thần hỗ trợ doanh nghiệp.

Tỉnh Đồng Tháp gần đây cũng đã triển khai mô hình "Không gian hành chính phục vụ"20 để khuyến khích thực hiện chủ trương xây dựng chính quyền thân thiện, đồng hành với người dân và doanh nghiệp. Với cách thức hoạt động gợi nhớ đến mô hình "Cà phê doanh nhân" rất thành công của tỉnh, không gian này được thiết kế theo hướng thân thiện, gần gũi với người dân, doanh nghiệp.

Theo báo cáo PCI, những nỗ lực này của Đồng Tháp đã được phản ánh trong kết quả PCI 2022, khi điểm chỉ số thành phần "Tính năng động và tiên phong của chính quyền địa phương" của tỉnh đạt 7,7 điểm, trở thành địa phương đứng đầu cả nước về chỉ số thành phần này cùng với tỉnh Lào Cai.

Các doanh nghiệp cũng đánh giá cao tỉnh về các sáng kiến cải thiện tính minh bạch và tiếp cận thông tin. Tỉnh đang vận hành tốt Hệ thống lấy ý kiến trong quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư và kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị từ ứng dụng e-ĐồngTháp đến tổng đài của địa phương.

Với những nỗ lực này, Đồng Tháp đã được liệt kê là một trong những địa phương đạt thứ hạng cao trong một số chỉ tiêu phản ánh tính minh bạch, bao gồm tiếp cận tài liệu pháp lý (xếp thứ 2/63), tiếp cận tài liệu quy hoạch (xếp thứ 7/63), hoặc chất lượng cổng thông tin điện tử của tỉnh (xếp hạng thứ 7/63).

Hoàng Tùng

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận