Lái xe đi đúng luật giao thông có thể được thưởng
Ấn ĐộViệc ghi nhận và khen thưởng những người tham gia giao thông đúng luật được Bộ trưởng Giao thông đề xuất dưới hình thức phiếu giảm giá.
Bộ trưởng Nitin Gadkari vốn nổi tiếng với những tuyên bố táo bạo và các thông điệp bất ngờ mỗi khi phát biểu trước công chúng. Tại một sự kiện gần đây, ông chia sẻ về đề xuất ghi nhận và khen thưởng những người tham gia giao thông chấp hành đúng luật.
"Tôi đã thực hiện một thử nghiệm thành công tại Nagpur. Những người dừng lại ở mọi đèn tín hiệu và không vi phạm luật sẽ được tặng phiếu giảm giá. Người làm sai thì bị phạt, nhưng người làm đúng lại chưa được tôn trọng hay ghi nhận. Chúng ta phải hỗ trợ những người tuân thủ luật pháp để nhân rộng những tấm gương như vậy", ông phát biểu.
Bộ trưởng cho biết dự án thí điểm này tại Nagpur mang lại khoản lợi ích lớn cho người tham gia giao thông. Ông thêm rằng sáng kiến này sẽ giúp thay đổi hành vi của người lái xe. Về lâu dài, nó có thể giúp giảm thiểu tai nạn giao thông và số ca tử vong.
Xe cộ chen chúc, nối đuôi trên một con đường ở Delhi. Ảnh: PTI
Theo Bộ trưởng, Ấn Độ ghi nhận khoảng 500.000 vụ tai nạn giao thông và gần 180.000 người chết mỗi năm, trong đó khoảng 66% nạn nhân ở độ tuổi 18-34. Ông cho biết thêm, an toàn giao thông dựa trên 4 trụ cột: kỹ thuật đường bộ, kỹ thuật ôtô, thực thi pháp luật và hành vi con người. Dù ba yếu tố đầu đóng vai trò quan trọng, nhưng hành vi của con người cũng thiết yếu không kém và vẫn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tai nạn.
Bộ trưởng đề cập rằng việc vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, sử dụng điện thoại khi lái xe, không đội mũ bảo hiểm và không đi đúng làn đường là những nguyên nhân chính gây tai nạn. Ông cũng cho biết việc chạy quá tốc độ khiến khoảng 120.000 người tử vong mỗi năm, trong khi việc đi xe máy không đội mũ bảo hiểm đã cướp đi sinh mạng của hơn 54.000 người.
Sáng kiến thí điểm này nhằm giảm thiểu tai nạn bằng cách khen thưởng những người tuân thủ luật giao thông. Trong dự án tại Nagpur, Bộ trưởng khẳng định người dân đã nhận được các phiếu giảm giá có thể đổi tại các cửa hàng bách hóa, trung tâm thương mại, nhà hàng và các thương hiệu liên kết khác. Tuy nhiên, ông không giải thích cách thức cơ quan chức năng xác định người đi đường chấp hành đúng luật, hoặc làm thế nào để đảm bảo những tài xế đủ điều kiện nhận được các ưu đãi này.
Tại sự kiện, ông Nitin Gadkari cũng kêu gọi Uber đào tạo tài xế ứng xử có trách nhiệm khi tham gia giao thông. Ông cho rằng việc đào tạo tài xế về văn hóa ứng xử, tác phong và hành vi văn minh trên đường sẽ nâng cao uy tín của công ty lẫn danh tiếng của chính các tài xế.
Theo Cartoq, nhiều tuyến đường cao tốc mới đang được xây dựng trên khắp Ấn Độ để tăng cường kết nối. Tuy nhiên, cùng với sự mở rộng này, số lượng vụ tai nạn và va chạm giao thông cũng gia tăng với phần lớn nguyên nhân bắt nguồn từ hành vi của người lái xe. Người dân thường thiếu kiên nhẫn và có xu hướng lái xe quá tốc độ cho phép, và hành vi vô trách nhiệm này là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tai nạn.
Mỹ Anh
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống
Nguồn tin: vnexpress.net
Tham gia bình luận