Mất hơn 400 triệu đồng khi làm cộng tác viên "nghe nhạc tăng view cho ca sĩ"

Mất hơn 400 triệu đồng khi làm cộng tác viên "nghe nhạc tăng view cho ca sĩ"

Công an quận Ba Đình gần đây đã điều tra một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo thông tin từ Công an TP.Hà Nội. Đối tượng trong vụ án này đã chuyển hơn 400 triệu đồng cho kẻ lừa đảo.

Cụ thể, vào ngày 13.3, Công an phường Giảng Võ (quận Ba Đình, Hà Nội) đã nhận được đơn trình báo của chị T. (SN 1982, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội), về việc bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo chị T., ngày 10.3, chị có nhận được điện thoại mời làm cộng tác viên nghe nhạc tăng lượt view, lượt like cho ca sĩ; khi làm xong sẽ nhận được từ 100.000 đến 200.000 đồng qua ứng dụng Telegram.

Cô T. tin tưởng nên làm theo yêu cầu của chúng, nhưng sau đó cô phát hiện ra một trò lừa đảo, nên đã đến cơ quan công an trình báo. Hơn 400 triệu đồng đã được chuyển vào tài khoản do kẻ lừa đảo yêu cầu của cô.

mat-hon-400-trieu-dong-khi-lam-cong-tac-vien-nghe-nhac-tang-view-cho-ca-si-.jpg
Hàng loạt mánh khóe lừa đảo qua mạng xã hội, điện thoại xuất hiện trong thời gian qua - Ảnh: Internet

Không chỉ có chị T. là nạn nhân của những trò lừa đảo; theo thời gian, nhiều người cũng đã trở thành nạn nhân, mất rất nhiều tiền do mánh khóe lừa đảo qua mạng xã hội, điện thoại... Phía cơ quan chức năng đã thống kê và thông báo tới người dân cần cảnh giác trước hơn 15 thủ đoạn lừa đảo phổ biến hiện nay.

Cụ thể, kẻ lừa đảo thường giả danh cơ quan pháp luật, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào số tài khoản được cung cấp để phục vụ công tác điều tra. Giả danh nhân viên ngân hàng hướng dẫn phần mềm, sau đó chiếm đoạt tiền trong tài khoản của nạn nhân.

Ngoài ra, bọn chúng sử dụng chiêu thức lừa đảo mạo danh công ty tài chính cung cấp khoản vay tiền lãi suất thấp, thủ tục đơn giản, yêu cầu nạn nhân đóng phí cho vay và chiếm đoạt.

Mặt khác, khủng bố điện thoại là loại lừa đảo phổ biến nhất mà nhiều người gặp phải. Kẻ xấu sẽ gọi điện khủng bố đòi nợ người vay và thậm chí cả bạn bè, người thân của người vay...

Ngoài những hình thức lừa đảo nêu trên, cơ quan chức năng cũng đề nghị người dân cảnh giác trước các chiêu thức như: mua hàng trực tuyến, giả danh cán bộ xử lý giao thông, tuyển cộng tác viên, lừa nâng cấp SIM 4G, hack Facebook hoặc Zalo...

Để tránh mắc bẫy của kẻ xấu, Công an TP.Hà Nội khuyên người dân nên cảnh giác và thông báo cho bạn bè, người thân về thủ đoạn trên. Người dân phải kiểm tra kỹ dữ liệu về hàng hóa và đơn vị cung cấp khi làm cộng tác viên cho các doanh nghiệp, tổ chức cung ứng hàng hóa và dịch vụ. Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng nhiều nguồn khác nhau để xác minh tính chính xác của dữ liệu.

Theo Công an TP.Hà Nội, người dân không nên chuyển tiền cho bất kỳ ai khi chưa biết rõ về họ; tuyệt đối không cung cấp mã OTP cho bất kỳ ai; gọi điện thoại xác nhận khi có người nhắn tin mượn tiền. Đặc biệt, người dân cần lưu ý rằng các cơ quan nhà nước không làm việc qua điện thoại.

Để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý kẻ vi phạm theo quy định của pháp luật, người dân phải báo ngay cho cơ quan công an nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo.

Bộ TT-TT cũng đã gửi tin nhắn tới các thuê bao, đề nghị người dân cảnh giác trước những thông tin giả mạo, lừa đảo trên internet.

Bộ TT-TT khuyên người dùng nên tra cứu thông tin về các trang web mà bản thân truy cập bằng hình thức nhắn tin miễn phí theo cú pháp: TCTM gửi 156 hoặc tra cứu tại http://tracuutenmien.gov.vn trước khi sử dụng dịch vụ hoặc giao dịch trên internet. Trung tâm Internet Việt Nam (Bộ TT-TT) đã tạo ra hệ thống tra cứu thông tin tên miền.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận