Trung Quốc có thêm hãng xe quốc doanh

Trung Quốc có thêm hãng xe quốc doanh

Changan (Tràng An) chịu sự quản lý trực tiếp của chính phủ Trung Quốc, và được giám sát bởi Ủy ban giám sát và quản lý tài sản nhà nước tại doanh nghiệp của Trung Quốc (SASAC), xếp vào nhóm các doanh nghiệp nhà nước cấp trung ương. Điều này cho thấy tập đoàn hoạt động cùng cấp hành chính với các tập đoàn ôtô lớn khác như FAW và Dongfeng.

Công ty đã được đăng ký chính thức vào ngày 27/7 với vốn điều lệ 20 tỷ nhân dân tệ (khoảng 2,75 tỷ USD). Ông Zhu Huarong, hiện là chủ tịch của Changan Automobile, được ghi nhận là người đại diện pháp lý của thực thể mới này và dự kiến đóng vai trò lãnh đạo then chốt, theo các báo cáo trước đó. Trụ sở công ty đặt tại Trùng Khánh.

Gian trưng bày của hãng xe Changan tại triển lãm ôtô Quảng Châu 2023. Ảnh: VCG

Gian trưng bày của hãng xe Changan tại triển lãm ôtô Quảng Châu 2023. Ảnh: VCG

Vào tối 28/7, các tài khoản chính thức từ Changan Auto và các thương hiệu liên kết như Changan Qiyuan và Avatr đồng loạt phát hành tài liệu quảng bá để đánh dấu sự thành lập của tập đoàn. Các áp phích giới thiệu Avatr, Deepal, Qiyuan, Changan Auto và Changan Kaicheng là đại diện cho các thương hiệu thuộc tập đoàn mới. Buổi họp báo đầu tiên của tập đoàn dự kiến diễn ra ngày 30/7.

Theo tuyên bố của công ty, Changan mới sẽ quản lý 117 công ty con và hoạt động trên nhiều lĩnh vực kinh doanh, bao gồm sản xuất xe con và xe thương mại, phụ tùng ôtô, dịch vụ tài chính và hậu cần, và xe máy.

Ban lãnh đạo cho biết Changan sẽ tập trung vào các công nghệ mới nổi như robot xe thông minh, ôtô bay và trí tuệ nhân tạo tích hợp, như một phần trong nỗ lực xây dựng "lực lượng sản xuất chất lượng mới".

Tập đoàn cũng có kế hoạch khám phá các giải pháp di chuyển tích hợp trên bộ, trên biển và trên không, và đặt mục tiêu đẩy nhanh quá trình mở rộng toàn cầu tại 5 khu vực: Đông Nam Á, Trung Đông và châu Phi, Mỹ Latinh, Á - Âu và châu Âu.

Trong nửa đầu năm nay, doanh số toàn cầu của Changan đạt 1,355 triệu xe, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất trong nửa đầu năm kể từ năm 2018.

Doanh số xe năng lượng mới đạt 448.000 xe, tăng 52,3% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 33,1% tổng doanh số. Doanh số ở nước ngoài vượt 300.000 xe, tăng trưởng 49%.

Trong phân khúc xe điện, thương hiệu Deepal của Changan bán được hơn 120.000 xe trong nửa đầu năm. Trong khi đó, thương hiệu xe điện cao cấp Avatr ghi nhận doanh số tích lũy hơn 150.000 xe.

Mỹ Anh (theo CarNewsChina, China Daily)

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận