VinFast chiếm hơn một nửa thị phần MPV tại Việt Nam

VinFast chiếm hơn một nửa thị phần MPV tại Việt Nam

VinFast chiếm hơn một nửa thị phần MPV tại Việt Nam

Nửa đầu 2026, trung bình gần 2 chiếc MPV bán ra thị trường thì một gắn logo VinFast.

Xe đa dụng (MPV) là một trong những phân khúc chuyển đổi về thị phần nhanh nhất khoảng hai năm trở lại đây khi nhiều mẫu chạy điện mới xuất hiện, đặc biệt từ VinFast. Limo Green và sau đó là VF MPV 7 tạo ra ưu thế doanh số áp đảo so với phần còn lại.

Ở biểu đồ thống kê trên, hai mẫu xe dẫn đầu doanh số nửa đầu 2026 đều là sản phẩm của VinFast. Nếu lượng bán VinFast MPV 7 còn cho các đối thủ kèn cựa, bám đuổi, Limo Green gần như không thể với tới.

Limo Green chung nền tảng với VF MPV 7, thiết kế hướng đến chạy dịch vụ. Không chỉ khách cá nhân, mẫu xe này còn là lựa chọn theo lô số lượng lớn của nhiều công ty kinh doanh, đặc biệt là Green SM (trước đó là Xanh SM). Mẫu xe VinFast có mặt muộn hơn đối thủ BYD M6, nhưng nhờ mạng lưới trạm sạc đa dạng hơn, Limo Green tối ưu hơn cho kinh doanh dịch vụ chở khách.

Không chỉ bán chạy nhất phân khúc MPV nói chung, MPV cỡ trung nói riêng, VinFast Limo Green hiện còn là cái tên ăn khách nhất thị trường Việt. Limo Green thay thế VF 3 trở thành mẫu xe chủ lực doanh số của VinFast.

Một mẫu Limo Green (biển vàng) chạy dịch vụ tại TP HCM. Ảnh: Phạm Trung

Một mẫu Limo Green (biển vàng) chạy dịch vụ tại TP HCM. Ảnh: Phạm Trung

Mitsubishi chỉ có một mẫu ở phân khúc MPV là Xpander. Nếu chỉ tính riêng xe động cơ đốt trong, đây là sản phẩm bán chạy nhất toàn phân khúc.

Sức mạnh của Xpander được duy trì liên tục 7 năm qua nhờ thiết kế hợp gu số đông và tầm giá dễ tiếp cận. Doanh số Mitsubishi Xpander trong nửa đầu 2026 giảm nhẹ gần 5% so với cùng kỳ 2025 nhưng vẫn đứng đầu doanh số phân khúc MPV cỡ nhỏ.

Với Toyota, Innova Cross (cỡ trung) - hiện là mẫu MPV hút khách nhất của hãng Nhật thay vì Veloz hay Avanza (cỡ nhỏ). Bổ sung phiên bản giá thấp nhất (730 triệu đồng) từ cuối 2025 là động lực cho doanh số của Innova Cross ở nửa đầu 2026. Mẫu xe của Toyota đáp ứng linh hoạt nhu cầu sử dụng cá nhân lẫn kinh doanh dịch vụ.

Các đại diện của Hyundai như Stargazer, Custin, của Suzuki như XL7, của Honda như BR-V, làm dày thêm các lựa chọn ở phân khúc MPV nói chung nhưng doanh số không nổi bật. Không cái tên nào bán quá 2.500 xe trong 6 tháng qua (trung bình 416 xe/tháng).

Riêng Kia Carnival vẫn dẫn đầu phân khúc cỡ lớn dù doanh số giảm 10% so với nửa đầu 2025. Toyota Alphard, mẫu xe có giá 4,415 tỷ đồng, nhập Nhật Bản, bán ít nhất phân khúc nói chung.

Về thị phần, VinFast cho thấy sức mạnh áp đảo so với phần còn lại. Hai mẫu Limo Green và VF MPV 7 đem về cho hãng Việt 56,5% thị phần, tức trung bình gần 2 chiếc MPV bán ra trong phân khúc, một mẫu là của hãng này.

Toyota với số lượng sản phẩm nhiều nhất (4), chiếm khoảng 17% thị phần. Theo sau là Mitsubishi với gần 12% chỉ từ một mẫu xe là Xpander. Kia xếp kế tiếp với 7,3% nhờ Carens và Carnival.

Bức tranh toàn phân khúc MPV gần như là cuộc chơi chính của VinFast, Toyota, Mitsubishi, Kia. 4 hãng này thâu tóm đến gần 93% thị phần.

Phân khúc MPV còn có nhiều lựa chọn từ BYD, GAC, MG, Volkswagen... nhưng hãng không công bố số liệu bán hàng.

Phạm Trung

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận