Quảng Bình: Đông đảo người dân đi cầu an ở ngôi chùa cổ hơn 700 năm
Chùa Hoằng Phúc là một trong những ngôi chùa cổ nhất miền Trung với chiều dài lịch sử hơn 720 năm.
Chùa tọa lạc trên một vùng đất cao ráo, rộng gần 10.000 m2 tại xã Mỹ Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình (cách trung tâm huyện này khoảng 4 km về phía Nam).
Đông đảo người dân đến xin lễ, cầu an và dâng hương tại chùa Hoằng Phúc trong ngày mùng 1. Ảnh: B.THIÊN
Trải bao thăng trầm của lịch sử cùng sự tàn phá của chiến tranh, chùa đã bị hư hại nghiêm trọng. Sau đó, chùa được phục dựng, tôn tạo theo hướng giữ nguyên trạng chùa cũ và chính thức khánh hạ vào năm 2016.
Ngày 9-12-2015, chùa được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia.
Theo ghi nhận, trong tiết trời tạnh ráo ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, rất đông người dân đến đây để dâng hương, cầu bình an cho gia đình và người thân trong năm mới.
Dưới đây là một số hình ảnh do phóng viên PLO ghi nhận:
Từ sáng sớm ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Giáp Thìn, rất đông người đã đến dâng hương, cầu bình an ở ngôi chùa cổ bậc nhất miền Trung. Ảnh: B.THIÊN Nhà chùa tổ chức tặng lì xì đầu năm mới cho người dân. Ảnh: B.THIÊN Càng về trưa, người dân và du khách đổ về đây dâng hương ngày một đông. Ảnh: B.THIÊN Một gia đình viết sớ cầu an tại chùa Hoằng Phúc trong ngày đầu năm mới. Ảnh: B.THIÊN
Đi lễ chùa, cầu an đầu năm là một nét văn hoá truyền thống người Việt vào mỗi dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: B.THIÊN Đông đảo người dân viết lời cầu nguyện tốt đẹp trong năm mới được lưu giữ tại chùa Hoằng Phúc. Ảnh: B.THIÊN Người dân viết những lời cầu nguyện cho người thân và gia đình ngày đầu năm mới. Ảnh: B.THIÊN Những lá bồ đề bình an khá hút khách ngày đầu năm. Ảnh: B.THIÊN Nhiều mặt hàng lưu niệm được bày bán tại chùa Hoằng Phúc. Ảnh: B.THIÊN
Người dân check in tại chùa Hoằng Phúc. Ảnh: B.THIÊN Màn múa lân rộn ràng trong ngày đầu năm mới thu hút người dân, du khách. Ảnh: B.THIÊN
Tham gia bình luận