Hai tháng qua, doanh số ngành xe trong nước liên tục tăng trưởng. Tháng 3, tổng 49.218 xe các loại bán ra thị trường, tăng 32% so với tháng trước đó. Còn tháng 2 tăng 16% so với tháng 1.
Số liệu trên tổng hợp từ lượng bán của những thành viên thuộc Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), các hãng nhập khẩu, VinFast và Hyundai Thành Công (HTC) - công ty phân phối xe Hyundai.
VinFast không công bố số liệu bán hàng tháng 3/2024. Nếu chỉ tính số liệu VAMA và Hyundai, thị trường tiêu thụ 37.118 xe trong tháng vừa qua, tăng 16% so với cùng kỳ 2024. Lũy kế sau ba tháng, VAMA và Hyundai bán 83.715 xe, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái.
Thêm 34.600 xe của VinFast kết thúc quý đầu tiên của 2025, doanh số ngành ôtô Việt Nam đạt khoảng 118.315 xe, tương đương khoảng gần 2.000 xe bán ra mỗi ngày và một xe bán ra mỗi phút.
Số liệu bán hàng ba tháng qua cho thấy, doanh số VAMA tăng trưởng đều, trong khi VinFast và HTC trồi sụt, nhưng biên độ giảm khá nhỏ. Ví dụ như HTC, doanh số trong tháng 2 đạt 3.022 xe, giảm nhẹ 2% so với tháng trước. VinFast bán hơn 12.100 xe trong tháng 3, giảm khoảng 4% so với tháng 2.
Nếu chỉ xét riêng từng thương hiệu, VinFast là hãng bán xe nhiều nhất thị trường với hơn 34.600 xe, bỏ xa hai đối thủ xếp sau HTC - 11.474 xe và Toyota - 11.830 xe (chưa bao gồm Lexus). Một mình VinFast chiếm khoảng gần 30% thị trường ôtô Việt Nam.

Khách tham khảo xe tại một showroom Mazda ở Bình Dương. Ảnh: Thành Nhạn
Theo các chuyên gia bán hàng, hiệu ứng từ những chương trình giảm giá trên diện rộng giúp doanh số toàn ngành liên tục tăng. Từ xe sang đến xe phổ thông, xe lắp ráp đến nhập khẩu đều khuyến mãi bằng hình thức ưu đãi lệ phí trước bạ, phụ kiện tặng thêm hoặc trực tiếp tiền mặt.
Quý I thường là giai đoạn xả hàng của hãng và đại lý cho lô xe sản xuất (VIN) 2024. Nhiều mẫu xe trên thị trường 2025 có VIN cũ giảm giá gấp rưỡi đến gấp đôi so với xe mới.
Tháng 3 là tháng có doanh số cao nhất bởi thị trường sôi động trở lại sau Tết Nguyên đán, hàng loạt xe mới ra mắt, giúp người Việt ngày càng đa dạng lựa chọn hơn. Bắt đầu từ tháng 4, thị trường được kỳ vọng sẽ sôi động hơn khi nhiều hãng Nhật bắt đầu hoạt động kinh doanh cho năm tài chính mới.
Phạm Trung
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống
Nguồn tin: vnexpress.net
Tham gia bình luận