'Thủ phủ' cá chép ở Đồng Nai nhộn nhịp trước ngày cúng ông Công, ông Táo

'Thủ phủ' cá chép ở Đồng Nai nhộn nhịp trước ngày cúng ông Công, ông Táo

Cá chép-1
Người dân nuôi cá chép tại ấp Sông Mây (xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) đang tất bật thu lưới, kéo cá bán cho thương lái phục vụ thị trường Tết “ông Công, ông Táo” sắp đến.
cúng ông táo 10.jpg
Được xem là vựa cá chép lớn nhất Đồng Nai. Riêng ở xã Bắc Sơn có khoảng 30 hộ nuôi, ước tính cung ứng cho thị trường khoảng 50 tấn cá chép các loại.
cá chép
Trong đó, nhiều nhất vẫn là cá chép đỏ, chép vàng rất đẹp dùng để cúng đưa ông Táo về trời theo phong tục Tết cổ truyền Việt Nam.
cúng ông táo 8.jpg
Theo những hộ dân nuôi cá tại đây thì mức mức giá dao động 55.000 đồng đến 65.000 đồng một kg
cúng ông táo 9.jpg
Cá được đưa vào từng bao rồi cho nước, để bơm oxy chuyển đến những đầu mối tiêu thụ ở các tỉnh TP.HCM, Bình Dương, Tây Ninh.
cúng ông táo 7.jpg
Cá được đưa lên xe tải có thùng chứa.
cúng ông táo 11.jpg
Những chiếc xe tải chờ để chở cá đi tiêu thụ cho kịp ngày cúng ông Công, ông Táo.
Lễ cúng ông Táo nên có những gì?

Lễ cúng ông Táo nên có những gì?

(PLO)- Vào ngày 23 tháng Chạp hằng năm, mỗi gia đình đều sắm sửa một mâm cỗ để làm lễ cúng ông Táo, tiễn ông Táo về trời gắn với tích 'hai ông một bà' - vị thần đất, vị thần nhà, vị thần bếp núc.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận