Tiếp tục nghị án kéo dài vụ chuyển nhượng "đất vàng" tại phố Bà Triệu

Tiếp tục nghị án kéo dài vụ chuyển nhượng "đất vàng" tại phố Bà Triệu

Theo dự kiến, HĐXX TAND TP.Hà Nội sẽ đưa ra phán quyết sơ thẩm đối với hai bị cáo trong vụ chuyển nhượng hơn 300 m2 "đất vàng" tại phố Bà Triệu (Hà Nội) vào sáng 25.4.

Lương Thế Hiển (cựu Phó chánh văn phòng Sở TN-MT TP.Hà Nội) và vợ là Nguyễn Thị Liên bị đưa ra xét xử về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" trong vụ án này.

Tuy nhiên, trước khi tuyên án, quay lại phần xét hỏi để làm rõ một số tài sản đang bị kê biên trong vụ án. Ngoài ra, con trai bị cáo đề nghị được thương lượng bồi thường với anh Lê Hải An (người mua nhà đất nói trên) và anh Nguyễn Thanh (là bị hại) để khắc phục một phần hậu quả vụ án, giảm tiền phạt cho bị cáo Hiển.

HĐXX chấp thuận việc kéo dài thời gian nghị án sau thời gian hội ý để ba bên thương lượng việc khắc phục hậu quả, làm giảm bớt thiệt hại (nếu có) của vụ án. sẽ tuyên án vào chiều 4.5 và sẽ kéo dài thời gian của nghị án.

vu-dat-vang.jpg
Hai bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: H.N

Theo diễn biến phiên, đại diện VKS đã đề nghị HĐXX xét xử mức án từ 18 đến 20 năm tù đối với bị cáo Lương Thế Hiển và mức án 30 đến 36 tháng tù treo đối với bị cáo Nguyễn Thị Liên về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản."

Theo cáo trạng, Hiển tự giới thiệu có nhiều mối quan hệ với các lãnh đạo của các sở, ban, ngành Hà Nội, có thể đứng tên hỗ trợ anh Nguyễn Thanh (ở Hà Nội) trong việc mua nhà cũ thuộc sở hữu Nhà nước với giá thấp, chuyển đổi đất sử dụng chung và gộp các giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà đất tại số 296, 298, 300 phố Bà Triệu (phường Lê Đại Hành) cho anh được nhanh chóng.

Hiển và anh đã thống nhất thực hiện việc ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Liên (do Hiển nhờ ký), viết các giấy nhận tiền góp vốn và chuyển nhượng lại phần vốn đã góp, ký các hợp đồng công chứng chuyển nhượng nhà đất tại số 296, 298, 300 phố Bà Triệu trên với Liên và Hiển, và để hợp thức việc nhờ Hiển đứng tên làm giúp làm các thủ tục trên.

Tuy nhiên, sau khi Hiển đứng tên hoàn thành các thủ tục mua nhà cũ thuộc sở hữu Nhà nước, chuyển đổi đất sử dụng chung, gộp các giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà đất tại số 296, 298, 300 Bà Triệu và được Sở TN-MT TP.Hà Nội hợp thành bốn giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất cấp các ngày 28.12.2017 và 14.5.2018 đứng tên Lương Xuân Hiển và Nguyễn Thị Liên, Hiển đã không trả lại nhà đất số 296 298, 300 phố Bà Triệu cho anh ấy như hai bên đã thuận mà chiếm đoạt, bán toàn bộ nhà đất trên cho anh Lê Hải An (ở Hà Nội). Hiển sử dụng số tiền này vào mục đích cá nhân.

Tổng giá trị thửa đất tại các số 296, 298 và 300 phố Bà Triệu mà Hiển đã chiếm đoạt, theo Cáo trạng xác định, vượt quá 127 tỷ đồng.

Trong vụ án này, anh ta khai rằng mình chỉ nhờ vợ chồng Hiển - Liên đứng tên làm thủ tục mua nhà trên phố Bà Triệu, nhưng đã bị chiếm đoạt để bán cho người khác. Về phía mình, Hiển không thừa nhận hành vi phạm tội.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận