Tim Cook, Giám đốc điều hành Apple, hôm 18.4 đã dẫn đầu việc khai trương cửa hàng bán lẻ đầu tiên của công ty ở Ấn Độ, đặt tại trung tâm tài chính Mumbai. Ở New Delhi, thủ đô Ấn Độ, vào ngày 20 tháng 4, Apple chuẩn bị khai trương một địa điểm mới. Sự phát triển này đánh dấu sự khởi đầu quan trọng cho sự hiện diện của Apple ở quốc gia đông dân nhất thế giới.
Liên Hiệp Quốc vừa công bố dữ liệu cho thấy Ấn Độ đã vượt qua Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới, theo hãng tin Bloomberg. Theo số liệu của Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc (UNFPA), dân số Ấn Độ là hơn 1,428 tỉ người, cao hơn dân số 1,425 tỉ của Trung Quốc.
Việc cửa hàng Apple ở Mumbai khai trương đã khuấy động các ký ức về thời điểm nhà sản xuất iPhone mở cửa hàng đầu tiên ở Trung Quốc vào năm 2008 tại khu Sanlitun, thủ đô Bắc Kinh, trên các phương tiện truyền thông xã hội của Trung Quốc. Hiện Apple có 45 địa điểm bán lẻ trên khắp Trung Quốc.
Người dùng có nickname Tuzhi đã viết trên Weibo hôm 19 tháng 4, "Tim Cook xuất hiện tại cửa hàng mới đồng nghĩa ông ấy đang ưu tiên thị trường Ấn Độ."
Tim Cook được dự đoán sẽ gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong tuần này sau cuộc gặp Mukesh Ambani (Chủ tịch tập đoàn năng lượng khổng lồ Reliance Industries) và Natarajan Chandrasekaran (Chủ tịch Tập đoàn Tata Group kinh doanh nhiều lĩnh vực).
Theo Chiew Le Xuan, nhà phân tích tại công ty nghiên cứu Canalys (Singapore), chuyến thăm của Tim Cook "thúc đẩy niềm tin và sự tin tưởng giữa các đối tác, nhà phân phối và người tiêu dùng của Apple ở Ấn Độ."
Ông chỉ ra rằng việc Tim Cook xuất hiện đã "củng cố các kế hoạch mở rộng của Apple ở Ấn Độ, tạo ra nhiều cơ hội hơn cho thương hiệu trong dài hạn."
Việc mở cửa hàng bán lẻ mới phản ánh niềm tin ngày càng tăng của Apple rằng Ấn Độ sẽ chuyển đổi thành một cường quốc bán hàng và là một trung tâm mới quan trọng cho chuỗi cung ứng sản xuất của công ty. Ấn Độ hiện được xếp hạng là thị trường lớn thứ hai của ngành công nghiệp smartphone sau Trung Quốc.

Theo một báo cáo của Bloomberg vào tháng 3, Apple gần đây đã cải tổ việc quản lý các doanh nghiệp quốc tế của mình để tập trung nhiều hơn vào Ấn Độ, nơi nó trở thành khu vực bán hàng của riêng mình. Giám đốc điều hành Apple tại Ấn Độ Ashish Chowdhary hiện báo cáo trực tiếp với Michael Fenger, Giám đốc điều hành bộ phận kinh doanh sản phẩm của Apple.
Theo kết quả báo cáo quý 1 năm tài chính 2023, Ấn Độ hiện chỉ chiếm một phần nhỏ doanh thu mà Apple thu được từ Trung Quốc (gồm cả Hồng Kông) và Đài Loan. Doanh thu toàn cầu của Apple là 117,2 tỷ USD trong ba tháng kết thúc vào ngày 31.12.2022, với Trung Quốc và Đài Loan đóng góp 1/5. Phần còn lại của châu Á - Thái Bình Dương, bao gồm cả Ấn Độ, chiếm 8% trong tổng số đó.
Theo công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint, iPhone đã đứng số 1 phân khúc điện thoại cao cấp ở quốc gia Nam Á vào năm 2022 mặc dù Apple không được xếp hạng trong top 5 thương hiệu điện thoại hàng đầu ở Ấn Độ (Xiaomi và Samsung Electronics dẫn đầu). Theo Counterpoint, iPhone 13 là điện thoại cao cấp bán chạy nhất ở Ấn Độ vào năm ngoái.
Trong năm tài chính vừa qua, Apple đã lắp ráp hơn 7 tỉ iPhone trị giá ở Ấn Độ, tăng gấp 3 lần sản lượng ở quốc gia Nam Á này sau khi tăng tốc dịch chuyển từ Trung Quốc.
Theo những người quen thuộc với vấn đề này tiết lộ với trang Bloomberg, Apple hiện sản xuất gần 7% số iPhone của mình ở Ấn Độ thông qua việc mở rộng các đối tác từ Foxconn, Wistron và Pegatron. Ấn Độ hiện đang sản xuất khoảng 1% số iPhone trên toàn thế giới vào năm 2021, đây là bước nhảy vọt đáng kể.
Theo Bloomberg, Apple đã xuất khẩu 5 tỉ USD iPhone vào năm tài chính kết thúc vào tháng 3.2023, gấp gần 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Vào khoảng mùa thu năm 2023, Apple (công ty giá trị nhất thế giới) có thể sẽ cố gắng sản xuất những chiếc iPhone tiếp theo ở Ấn Độ cùng lúc với ở Trung Quốc. Nếu vậy, đây sẽ là lần đầu tiên quá trình lắp ráp iPhone bắt đầu đồng thời ở hai quốc gia này. Apple có thể lắp ráp 1/4 tổng số iPhone của mình tại Ấn Độ vào năm 2025 nếu việc mở rộng mạnh mẽ các nhà cung cấp tiếp diễn.
Chiew Le Xuan dự đoán rằng Ấn Độ cuối năm 2025 sẽ lắp ráp tới 23% số iPhone.
Foxconn (Đài Loan), nhà sản xuất hợp đồng điện tử chính của Apple, đang tăng cường sản xuất tại Ấn Độ. Theo Thời báo Kinh tế dẫn lời các quan chức chính phủ, Foxconn có kế hoạch bổ sung thêm hai nhà nữa để mở rộng cơ sở sản xuất iPhone gần Chennai, thủ phủ bang Tamil Nadu, cực nam Ấn Độ.
Công ty Đài Loan cũng được cho là đang xem xét một trung tâm nghiên cứu và phát triển mới ở Bengaluru, thủ phủ bang Karnataka, miền nam Ấn Độ.
Người dùng Weibo cóname Dushiyanzhi đã đăng một bình luận châm biếm để tổng kết những đồn đoán trên mạng xã hội Trung Quốc: "Tốt hơn hết là Apple nên rời khỏi Trung Quốc." Chúng ta hãy sử dụng Huawei làm thay thế.
Tim Cook đã gặp ông Lý Cường (Thủ tướng Trung Quốc) và các quan chức hàng đầu khác vào tháng 3 để tái khẳng định cam kết của Apple với thị trường này trong bối cảnh bất ổn địa chính trị.
Theo một tuyên bố từ Bộ, cuộc thảo luận của Tim Cook với ông Vương Văn Đào (Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc) đề cập đến "sự phát triển của Apple tại nước này và sự ổn định của chuỗi cung ứng ngành."
Doanh thu hàng quý của Apple đã bị sụt giảm lần đầu tiên kể từ đầu năm 2019 do các cuộc họp này, diễn ra khoảng một tháng sau khi Tim Cook đổ lỗi cho sự gián đoạn sản xuất liên quan đến đại dịch ở Trung Quốc vào tháng 11 và tháng 12.2022.
Theo báo cáo của hãng truyền thông Yicai vào tuần trước từ một công nhân giấu tên, lực lượng lao động ở Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam, nơi Foxconn điều hành nhà máy sản xuất iPhone lớn nhất thế giới, đã "sụt giảm đáng kể" về lực lượng lao động mặc dù hiện tại không phải là mùa cao điểm của nhà máy. Bài viết sau đó đã bị gỡ bỏ trên mạng.
Gần đây, Foxconn đã giảm mức lương theo giờ cho nhân viên của mình ở thành phố Thâm Quyến, trung tâm công nghệ của tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc. Theo các bài đăng việc làm từ các cơ quan tuyển dụng, cơ sở đó đã đưa ra mức lương từ 19 đến 20 nhân dân tệ (2,76 đến 2,90 USD) mỗi giờ trong tuần này cho các vai trò lắp ráp smartphone và sản xuất linh kiện, giảm từ 22 đến 26 nhân dân tệ so với cùng thời điểm năm ngoái.
Tuy nhiên, các nhà quan sát khác không nhận thấy có sự thay đổi đáng kể nào trong cam kết của Apple với Trung Quốc.
Theo Cameron Johnson, giảng viên tại Đại học New York (Mỹ) và thành viên công ty Tidal Wave Solution, "Apple đang mở rộng các dịch vụ hiện tại sang một thị trường mới," thay vì chuyển trọng tâm khỏi Trung Quốc. Mặc dù có sản xuất iPhone ở Ấn Độ, hệ sinh thái linh kiện lại ở Trung Quốc và sẽ ở đó trong tương lai gần.
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống
Nguồn tin: 1thegioi.vn
Tham gia bình luận