Desert Eagle - xe đua sa mạc

Desert Eagle - xe đua sa mạc

Desert Eagle - xe đua sa mạc

Một đại lý môtô ở Sydney bắt tay vào dự án độ đầu tiên việc biến chiếc Royal Enfield Shotgun đời 2025 thành một phiên bản đua rally.

Ngành kinh doanh chính của Moto Machine là phân phối các dòng xe Royal Enfield, MV Agusta và Brabus. Tuy nhiên, các bức tường tại đại lý ở Sydney (Australia) cũng được lấp đầy bởi các món đồ chơi, phụ tùng nâng cấp. Họ thậm chí còn bổ sung cả năng lực thiết kế và cá nhân hóa vào bộ phận dịch vụ. Không những thế, họ còn bắt tay vào chế tạo một mẫu xe để tạo tiếng vang - một thứ gì đó vừa đủ sức làm bừng sáng không gian trưng bày, vừa là lời khẳng định cho năng lực của đội ngũ nhà Moto Machine.

Moto Machine thừa nhận đây là lần đầu tiên họ dấn thân vào lãnh địa của những bản độ hoàn chỉnh. Được đặt tên là Desert Eagle (Đại bàng sa mạc), chiếc Royal Enfield đời 2025 này là một chiếc Shotgun độc nhất vô nhị.

Ở cấu hình nguyên bản từ nhà máy, Shotgun là một mẫu môtô dáng cruiser dễ tiếp cận, có thiết kế dạng module và sở hữu khối động cơ 2 xi-lanh song song 648 phân khối thực dụng, sản sinh công suất khoảng 47 mã lực. Thiết kế khung phụ phía sau dạng bắt vít khiến nó trở thành một phôi xe lý tưởng cho những thợ độ muốn lột bỏ vẻ ngoài cruiser truyền thống để thổi vào đó một phong cách khác biệt.

Ý tưởng ban đầu lấy cảm hứng từ thiết kế vòm bánh rộng và diện mạo hầm hố của những chiếc xe đua rally Group B thập niên 1980. Nhưng đối mặt với thực tế về máy móc, khả năng tự chế tạo tại xưởng và ngân sách, định hướng ban đầu buộc phải tinh chỉnh lại.

Đội ngũ quyết định chuyển hướng: thay vì theo đuổi những "quái thú đường nhựa" Group B, họ chọn ngôn ngữ thiết kế góc cạnh, đầy thực dụng của những cỗ máy đua sa mạc Dakar. Những hốc lấy gió gắn cao của xe đua trở thành cảm hứng chủ đạo, định hình nên những đường nét vuông vức, mang hơi hướng Brutalism (chủ nghĩa thô mộc) cho bản độ.

Sự thay đổi rõ rệt nhất ở kiểu dáng của chiếc Shotgun đến từ bình xăng bằng thép được thiết kế lại hoàn toàn. Từ màu sơn, logo cho đến cấu trúc góc cạnh ngay lập tức gợi liên tưởng đến những chiếc xe bọc thép trong quân đội, đồng thời tạo ra một bề mặt kiêu hãnh để lắp đặt hệ thống hốc hút gió cưỡng bức (ram-air) mới. Được phát triển qua phần mềm CAD và công nghệ in 3D, hệ thống này dẫn luồng không khí sạch trực tiếp vào hộp gió của khối động cơ 650 thông qua các đường ống để trần. Ở phía trước, các tấm ốp bằng thép bọc gọn hệ thống đèn LED ba tầng mới, tôn lên vẻ ngoài thực dụng.

Phía sau là những chi tiết chế tạo thủ công riêng biệt. Moto Machine lắp đặt yên xe dáng bobber với phần đế dày cho một mục đích phụ rất đặc biệt: làm bệ đỡ cho bình khí nitơ oxit (NOS) nặng gần 1 kg. Trang bị van điện từ Powershot và các linh kiện từ hãng Aeroflow, hệ thống này có thể hoạt động được.

Trong khi hệ thống phun khí nitơ mang lại chút phá cách, thì ở những vị trí khác lại là các nâng cấp thực dụng. Khả năng "thở" của động cơ được cải thiện nhờ hệ thống ống xả tái thiết kế, hoàn thiện bằng các chi tiết ốp sợi carbon. Cặp giảm xóc đôi nguyên bản được thay bằng giảm xóc YSS nâng cấp với bình dầu phụ chứa khí nitơ; tay lái clip-on thể thao có khả năng điều chỉnh của Vortex thay thế cho tay lái zin để mang lại tư thế lái sắc sảo, chủ động hơn. Bản độ trang bị đồng hồ Daytona nhưng giữ lại cụm định vị Royal Enfield Tripper nguyên bản.

Dù chiếc Shotgun lột xác ngoạn mục, nó vẫn thiếu đi một yếu tố cốt lõi để hoàn thiện vẻ ngoài off-road bụi bặm. Moto Machine giải quyết điều này bằng việc lên cặp lốp gai hầm hố Kenda Big Block. Mảnh ghép cuối cùng của bức tranh là cặp ốp vành (aero disc) tùy chỉnh. Hoàn thiện với hiệu ứng dập nổi hai tông màu, những chiếc ốp này giúp kết nối phần nửa dưới của xe với phần thân trên hầm hố, cũng là chi tiết gợi lại nguồn cảm hứng từ những chiếc xe đua Group B thuở ban đầu.

Lớp sơn màu cát mờ tôn lên hình tượng "Đại bàng sa mạc" và phong cách lấy cảm hứng từ quân đội, nhưng những chi tiết chạm khắc phức tạp lại liên tục nhắc về di sản lâu đời của Royal Enfield. Những câu khẩu hiệu kinh điển của hãng như "Made Like a Gun" (Được chế tạo như một khẩu súng) và "Goes Like a Bullet" (Lao đi như một viên đạn) lập tức hiện lên trong tâm trí.

Thay vì sử dụng tem dán vinyl thông thường, Moto Machine chọn kỹ thuật sơn airbrush cho các họa tiết đồ họa để đảm bảo độ bền và lớp hoàn thiện chất lượng cao. Họ cũng thiết kế trên phần mềm CAD và gia công CNC logo bình xăng lấy cảm hứng từ các phiên bản giới hạn kỷ niệm 120 năm của Royal Enfield. Cuối cùng, một cặp ốp bảo vệ phuộc in 3D, các tấm ốp lấp đầy khoảng trống khung sườn in 3D và tấm che ống xả giúp kết nối, hoàn thiện liền mạch toàn bộ nửa dưới của chiếc xe.

Mỹ Anh
Ảnh: Bike EXIF

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận