Tài xế đâm chết trâu trên cao tốc có thể được bồi thường

Tài xế đâm chết trâu trên cao tốc có thể được bồi thường

Ôtô tông trúng con trâu trên cao tốc nửa đêm. Ảnh: Quang Anh

Ôtô tông trúng con trâu trên cao tốc nửa đêm. Ảnh: Quang Anh

Trả lời câu hỏi, lái xe đang di chuyển trên cao tốc bất ngờ gặp đàn trâu xảy ra va chạm, lái xe đâm chết trâu, ai phải đền bù thiệt hại? - Luật sư Đặng Thành Chung, Đoàn luật sư Hà Nội cho biết:

Thứ nhất, chủ sở hữu vật nuôi (trong đó có trâu) có trách nhiệm phải giữ con vật trong khu vực an toàn, không để con vật ra ngoài gây nguy hiểm cho người khác. Điều 32 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 quy định: "Không được điều khiển, dẫn dắt vật nuôi, điều khiển xe vật nuôi kéo đi vào làn đường dành cho xe cơ giới" và "Không được thả vật nuôi trên đường bộ". Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, phạt tiền 1-2 triệu đồng đối với người điều khiển, dẫn dắt vật nuôi, điều khiển xe vật nuôi kéo đi vào đường cao tốc. Như vậy, hành vi để trâu đi vào đường cao tốc là hành vi nguy hiểm và vi phạm quy định pháp luật. Trường hợp gây ra thiệt hại thì theo quy định tại Điều 603 Bộ luật dân sự 2015, trách nhiệm bồi thường như sau:

Chủ sở hữu súc vật phải bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra cho người khác. Người chiếm hữu, sử dụng súc vật phải bồi thường thiệt hại trong thời gian chiếm hữu, sử dụng súc vật, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Trường hợp súc vật thả rông theo tập quán mà gây thiệt hại thì chủ sở hữu súc vật đó phải bồi thường theo tập quán nhưng không được trái pháp luật, đạo đức xã hội.

Do đó, trong tình huống này thì chủ sở hữu/Người chiếm hữu, sử dụng/Người thứ ba có lỗi làm cho trâu đi vào đường cao tốc phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại thực tế xảy ra.

Thứ hai, về trách nhiệm của tài xế điều khiển xe đâm vào trâu. Cần xem xét đến việc tài xế ôtô có vi phạm gì khi lái xe hay không như tốc độ có trong mức cho phép, tình trạng khi lái xe, giữ khoảng cách an toàn. Nếu tài xế ôtô lưu thông đúng quy định mà đàn trâu ùa ra đường nên tài xế không phản ứng kịp và tông vào đàn trâu thì đây là sự kiện bất ngờ, tài xế không có lỗi, không phải bồi thường thiệt hại. Ngược lại, nếu tài xế có vi phạm quy định về lái xe thì lúc này cả hai bên đều có lỗi và đây là bồi thường trong trường hợp lỗi hỗn hợp từ cả hai phía. Lúc này cần xem xét mức độ lỗi của các bên để xem xét mức độ bồi thường. Hai bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường thiệt hại hoặc yêu cầu sự can thiệp, giải quyết của cơ quan chức năng.

Ngoài ra, lực lượng quản lý đường cao tốc cần chủ động tuần tra, kiểm soát và có biện pháp để ngăn súc vật không lọt được vào đường cao tốc. Những tình huống bất ngờ như trong video có thể dẫn tới những tai nạn nghiêm trọng cho người trên ôtô.

Nguyên Vũ

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận