Kỳ lạ: Giáo sư ĐH Harvard ngày nào cũng hẹn cà phê sáng với sinh viên Việt

Kỳ lạ: Giáo sư ĐH Harvard ngày nào cũng hẹn cà phê sáng với sinh viên Việt

(Tổ Quốc) - “Hãy gửi cho tôi email hẹn cà phê sáng nhé. Em cũng có thể uống trà hoặc sinh tố. Tôi sẽ mời”, Giáo sư – Bác sĩ David Bangsberg từng giảng dạy và nghiên cứu tại Trường Y khoa Harvard, chia sẻ với sinh viên học tập ở Việt Nam.

Đây là chia sẻ rất gần gũi, một lời mời cà phê từ ông David Bangsberg, tân Hiệu trưởng kiêm Viện trưởng Viện Khoa học Sức khỏe của Trường ĐH VinUni. Vị giáo sư, nhà khoa học y khoa hàng đầu thế giới đảm nhận vị trí quan trọng trên từ năm học mới 2023 – 2024. 

GS Bangsberg từng giảng dạy và nghiên cứu tại Trường Y khoa Harvard, trường Y tế công cộng Harvard T. H. Chan, trường ĐH California, San Francisco. Trước khi gia nhập VinUni, GS Bangsberg giữ vai trò Hiệu trưởng sáng lập của Trường Y tế Công cộng,  Đại học Khoa học Sức khỏe Orego và Đại học Portland, Mỹ.

Kỳ lạ: GS ĐH Harvard ngày nào cũng hẹn cà phê sáng với sinh viên Việt - Ảnh 1.

GS David Bangsberg, tân Hiệu trưởng của VinUni, gửi lời mời cà phê tới các sinh viên ngay trong buổi lễ khai giảng ngày 7/10/2023.

Lời mời cà phê với sinh viên Việt

Kỳ lạ: GS ĐH Harvard ngày nào cũng hẹn cà phê sáng với sinh viên Việt - Ảnh 2.

GS David Bangsberg chụp selfie cùng các đồng nghiệp trong ngày lễ khai giảng.

GS David Bangsberg duy trì cuộc hẹn cà phê với sinh viên vào 8h30' hằng ngày. Cuộc hẹn diễn ra trong vòng 30 phút. Ông có thể trò chuyện, chia sẻ về mọi thứ với các em sinh viên. Đây có lẽ là chuyện lạ hiếm thấy.

Ngay trong buổi lễ khai giảng tại VinUni, GS David Bangsberg chia sẻ: "Các em sinh viên là nguồn cảm hứng của tôi mỗi ngày. Hãy gửi cho tôi email hẹn cà phê sáng nhé. Em cũng có thể uống trà hoặc sinh tố. Tôi sẽ mời. Nếu được sự cho phép của các em, tôi cũng muốn đăng những khoảnh khắc cà phê sáng của chúng ta lên Instagram để người thân của các em cũng có thể theo dõi. Các em có thể gửi email cho tôi ngay từ bây giờ. Tôi hứa là không có gì đáng sợ đâu!".

Theo GS David Bangsberg, có một lý do quan trọng khiến ông muốn mời sinh viên uống cà phê vào mỗi buổi sáng. Đó là ông muốn có những buổi trò chuyện bên tách cà phê với sinh viên vì muốn được gần gũi hơn với các em, những nhà lãnh đạo tương lai, những người kiến tạo sự thay đổi.

"Tôi làm việc này đơn giản vì tôi được tiếp thêm năng lượng cho ngày mới khi lắng nghe suy nghĩ, ý tưởng của sinh viên, cùng các em thảo luận và lên kế hoạch để biến những điều đó thành hiện thực", GS nổi tiếng từng giảng dạy tại Trường Y khoa Harvard, cho biết.

Ngoài ra, theo GS David Bangsberg, việc cà phê trò chuyện gần gũi với các sinh viên vào buối sáng còn giúp ông học hỏi được cách để quản lý trường tốt hơn, đồng thời truyền cảm hứng về học tập sáng tạo, nghiên cứu khoa học cho các em.

Dù mới sang Việt Nam làm việc chưa được bao lâu, nhưng GS David Bangsberg rất ấn tượng với  những sinh viên có trí tuệ và khát vọng, khiêm nhường và luôn học hỏi. Với cương vị mới là hiệu trưởng của một trường ĐH trẻ như VinUni, ông hứa sẽ đồng hành hỗ trợ giảng viên, sinh viên và cán bộ nhân viên trong việc đối mặt với những thách thức quan trọng nhất.

Kỳ lạ: GS ĐH Harvard ngày nào cũng hẹn cà phê sáng với sinh viên Việt - Ảnh 3.

Quỳnh Như (áo trắng) bên người thân trong ngày khai giảng của VinUni.

Bạn Phạm Lê Quỳnh Như, sinh viên năm nhất Viện Kinh doanh Quản Trị của VinUni, chia sẻ cảm thấy rất vui và may mắn khi được thầy hiệu trưởng, một trong những nhà khoa học Y khoa hàng đầu thế giới, mời cà phê vào buổi sáng.

"Em không ngờ sau khi gửi mail lại được GS David Bangsberg, thầy Hiệu trưởng mời cà phê. Thời gian cà phê của hai thầy trò là khoảng 30 phút trước giờ học buổi sáng. Thầy Bangsberg rất gần gũi, vui tính và thân thiện. Thầy hỏi về lý do em chọn VinUni và những dự định trong học tập tại đây. Cuộc hẹn cà phê với thầy diễn ra rất vui. Khi trở về lớp, các bạn trong lớp đều ngưỡng mộ vì em là một trong những sinh viên đầu tiên "nhanh tay" và may mắn được cà phê với thầy", Quỳnh Như vui vẻ chia sẻ sau 2 tuần đầu nhập học.

Quỳnh Như tâm sự: "Thầy chia sẻ là thầy nhận được nhiều năng lượng sau khi trò chuyện với sinh viên. Nhưng chính bản thân chúng em cũng nhận được rất nhiều năng lượng từ thầy để bắt đầu một ngày học tập đầy hứng khởi". Cô bạn cũng hy vọng sẽ có cơ hội được cà phê cùng với thầy David Bangsberg thêm nhiều lần nữa.

Kỳ lạ: GS ĐH Harvard ngày nào cũng hẹn cà phê sáng với sinh viên Việt - Ảnh 4.

GS David Bangsberg có trong danh sách các nhà khoa học có tầm ảnh hưởng nhất thế giới năm 2023.

GS Bangsberg cũng từng là Giám đốc Trung tâm Sức khỏe Toàn cầu tại Bệnh viện Massachusetts General – bệnh viện đào tạo lớn nhất của Trường Y khoa Harvard. Đồng thời ông là một trong các nhà khoa học xuất sắc hàng đầu thế giới trong lĩnh vực y khoa. Trong sự nghiệp của mình, ông đã có 498 công trình nghiên cứu, được trích dẫn tới 54,000 lần và đạt chỉ số h-index 116. GS David Bangsberg mới đây cũng có tên trong danh sách các nhà khoa học có tầm ảnh hưởng nhất thế giới năm 2023.

GS David Bangsberg có nhiều cống hiến lớn lao với nền y học toàn cầu, đặc biệt trong lĩnh vực phòng chống và điều trị HIV/ AIDS, y học nội khoa, miễn dịch học, bất bình đẳng về sức khỏe của người nghèo đô thị. Vị giáo sư này đã gây quỹ thành công hơn 70 triệu USD kinh phí cho nghiên cứu. Năm 2007, ông được Tạp chí Science vinh danh là nhà nghiên cứu HIV/AIDS được tài trợ lớn thứ hai toàn cầu của Viện Sức khỏe Quốc gia Mỹ.

Ảnh: VinUni

Minh Hằng

Đây là chia sẻ rất gần gũi, một lời mời cà phê từ ông David Bangsberg, tân Hiệu trưởng kiêm Viện trưởng Viện Khoa học Sức khỏe của Trường ĐH VinUni. Vị giáo sư, nhà khoa học y khoa hàng đầu thế giới đảm nhận vị trí quan trọng trên từ năm học mới 2023 – 2024. 

GS Bangsberg từng giảng dạy và nghiên cứu tại Trường Y khoa Harvard, trường Y tế công cộng Harvard T. H. Chan, trường ĐH California, San Francisco. Trước khi gia nhập VinUni, GS Bangsberg giữ vai trò Hiệu trưởng sáng lập của Trường Y tế Công cộng,  Đại học Khoa học Sức khỏe Orego và Đại học Portland, Mỹ.

Kỳ lạ: GS ĐH Harvard ngày nào cũng hẹn cà phê sáng với sinh viên Việt - Ảnh 1.

GS David Bangsberg, tân Hiệu trưởng của VinUni, gửi lời mời cà phê tới các sinh viên ngay trong buổi lễ khai giảng ngày 7/10/2023.

Lời mời cà phê với sinh viên Việt

Kỳ lạ: GS ĐH Harvard ngày nào cũng hẹn cà phê sáng với sinh viên Việt - Ảnh 2.

GS David Bangsberg chụp selfie cùng các đồng nghiệp trong ngày lễ khai giảng.

GS David Bangsberg duy trì cuộc hẹn cà phê với sinh viên vào 8h30' hằng ngày. Cuộc hẹn diễn ra trong vòng 30 phút. Ông có thể trò chuyện, chia sẻ về mọi thứ với các em sinh viên. Đây có lẽ là chuyện lạ hiếm thấy.

Ngay trong buổi lễ khai giảng tại VinUni, GS David Bangsberg chia sẻ: "Các em sinh viên là nguồn cảm hứng của tôi mỗi ngày. Hãy gửi cho tôi email hẹn cà phê sáng nhé. Em cũng có thể uống trà hoặc sinh tố. Tôi sẽ mời. Nếu được sự cho phép của các em, tôi cũng muốn đăng những khoảnh khắc cà phê sáng của chúng ta lên Instagram để người thân của các em cũng có thể theo dõi. Các em có thể gửi email cho tôi ngay từ bây giờ. Tôi hứa là không có gì đáng sợ đâu!".

Theo GS David Bangsberg, có một lý do quan trọng khiến ông muốn mời sinh viên uống cà phê vào mỗi buổi sáng. Đó là ông muốn có những buổi trò chuyện bên tách cà phê với sinh viên vì muốn được gần gũi hơn với các em, những nhà lãnh đạo tương lai, những người kiến tạo sự thay đổi.

"Tôi làm việc này đơn giản vì tôi được tiếp thêm năng lượng cho ngày mới khi lắng nghe suy nghĩ, ý tưởng của sinh viên, cùng các em thảo luận và lên kế hoạch để biến những điều đó thành hiện thực", GS nổi tiếng từng giảng dạy tại Trường Y khoa Harvard, cho biết.

Ngoài ra, theo GS David Bangsberg, việc cà phê trò chuyện gần gũi với các sinh viên vào buối sáng còn giúp ông học hỏi được cách để quản lý trường tốt hơn, đồng thời truyền cảm hứng về học tập sáng tạo, nghiên cứu khoa học cho các em.

Dù mới sang Việt Nam làm việc chưa được bao lâu, nhưng GS David Bangsberg rất ấn tượng với  những sinh viên có trí tuệ và khát vọng, khiêm nhường và luôn học hỏi. Với cương vị mới là hiệu trưởng của một trường ĐH trẻ như VinUni, ông hứa sẽ đồng hành hỗ trợ giảng viên, sinh viên và cán bộ nhân viên trong việc đối mặt với những thách thức quan trọng nhất.

Kỳ lạ: GS ĐH Harvard ngày nào cũng hẹn cà phê sáng với sinh viên Việt - Ảnh 3.

Quỳnh Như (áo trắng) bên người thân trong ngày khai giảng của VinUni.

Bạn Phạm Lê Quỳnh Như, sinh viên năm nhất Viện Kinh doanh Quản Trị của VinUni, chia sẻ cảm thấy rất vui và may mắn khi được thầy hiệu trưởng, một trong những nhà khoa học Y khoa hàng đầu thế giới, mời cà phê vào buổi sáng.

"Em không ngờ sau khi gửi mail lại được GS David Bangsberg, thầy Hiệu trưởng mời cà phê. Thời gian cà phê của hai thầy trò là khoảng 30 phút trước giờ học buổi sáng. Thầy Bangsberg rất gần gũi, vui tính và thân thiện. Thầy hỏi về lý do em chọn VinUni và những dự định trong học tập tại đây. Cuộc hẹn cà phê với thầy diễn ra rất vui. Khi trở về lớp, các bạn trong lớp đều ngưỡng mộ vì em là một trong những sinh viên đầu tiên "nhanh tay" và may mắn được cà phê với thầy", Quỳnh Như vui vẻ chia sẻ sau 2 tuần đầu nhập học.

Quỳnh Như tâm sự: "Thầy chia sẻ là thầy nhận được nhiều năng lượng sau khi trò chuyện với sinh viên. Nhưng chính bản thân chúng em cũng nhận được rất nhiều năng lượng từ thầy để bắt đầu một ngày học tập đầy hứng khởi". Cô bạn cũng hy vọng sẽ có cơ hội được cà phê cùng với thầy David Bangsberg thêm nhiều lần nữa.

Kỳ lạ: GS ĐH Harvard ngày nào cũng hẹn cà phê sáng với sinh viên Việt - Ảnh 4.

GS David Bangsberg có trong danh sách các nhà khoa học có tầm ảnh hưởng nhất thế giới năm 2023.

GS Bangsberg cũng từng là Giám đốc Trung tâm Sức khỏe Toàn cầu tại Bệnh viện Massachusetts General – bệnh viện đào tạo lớn nhất của Trường Y khoa Harvard. Đồng thời ông là một trong các nhà khoa học xuất sắc hàng đầu thế giới trong lĩnh vực y khoa. Trong sự nghiệp của mình, ông đã có 498 công trình nghiên cứu, được trích dẫn tới 54,000 lần và đạt chỉ số h-index 116. GS David Bangsberg mới đây cũng có tên trong danh sách các nhà khoa học có tầm ảnh hưởng nhất thế giới năm 2023.

GS David Bangsberg có nhiều cống hiến lớn lao với nền y học toàn cầu, đặc biệt trong lĩnh vực phòng chống và điều trị HIV/ AIDS, y học nội khoa, miễn dịch học, bất bình đẳng về sức khỏe của người nghèo đô thị. Vị giáo sư này đã gây quỹ thành công hơn 70 triệu USD kinh phí cho nghiên cứu. Năm 2007, ông được Tạp chí Science vinh danh là nhà nghiên cứu HIV/AIDS được tài trợ lớn thứ hai toàn cầu của Viện Sức khỏe Quốc gia Mỹ.

Ảnh: VinUni

Kỳ lạ: GS ĐH Harvard ngày nào cũng hẹn cà phê sáng với sinh viên Việt - Ảnh 1. Kỳ lạ: GS ĐH Harvard ngày nào cũng hẹn cà phê sáng với sinh viên Việt - Ảnh 2. Kỳ lạ: GS ĐH Harvard ngày nào cũng hẹn cà phê sáng với sinh viên Việt - Ảnh 3. Kỳ lạ: GS ĐH Harvard ngày nào cũng hẹn cà phê sáng với sinh viên Việt - Ảnh 4.

GS Bangsberg cũng từng là Giám đốc Trung tâm Sức khỏe Toàn cầu tại Bệnh viện Massachusetts General – bệnh viện đào tạo lớn nhất của Trường Y khoa Harvard. Đồng thời ông là một trong các nhà khoa học xuất sắc hàng đầu thế giới trong lĩnh vực y khoa. Trong sự nghiệp của mình, ông đã có 498 công trình nghiên cứu, được trích dẫn tới 54,000 lần và đạt chỉ số h-index 116. GS David Bangsberg mới đây cũng có tên trong danh sách các nhà khoa học có tầm ảnh hưởng nhất thế giới năm 2023.

GS David Bangsberg có nhiều cống hiến lớn lao với nền y học toàn cầu, đặc biệt trong lĩnh vực phòng chống và điều trị HIV/ AIDS, y học nội khoa, miễn dịch học, bất bình đẳng về sức khỏe của người nghèo đô thị. Vị giáo sư này đã gây quỹ thành công hơn 70 triệu USD kinh phí cho nghiên cứu. Năm 2007, ông được Tạp chí Science vinh danh là nhà nghiên cứu HIV/AIDS được tài trợ lớn thứ hai toàn cầu của Viện Sức khỏe Quốc gia Mỹ.

GS Bangsberg cũng từng là Giám đốc Trung tâm Sức khỏe Toàn cầu tại Bệnh viện Massachusetts General – bệnh viện đào tạo lớn nhất của Trường Y khoa Harvard. Đồng thời ông là một trong các nhà khoa học xuất sắc hàng đầu thế giới trong lĩnh vực y khoa. Trong sự nghiệp của mình, ông đã có 498 công trình nghiên cứu, được trích dẫn tới 54,000 lần và đạt chỉ số h-index 116. GS David Bangsberg mới đây cũng có tên trong danh sách các nhà khoa học có tầm ảnh hưởng nhất thế giới năm 2023.

GS David Bangsberg có nhiều cống hiến lớn lao với nền y học toàn cầu, đặc biệt trong lĩnh vực phòng chống và điều trị HIV/ AIDS, y học nội khoa, miễn dịch học, bất bình đẳng về sức khỏe của người nghèo đô thị. Vị giáo sư này đã gây quỹ thành công hơn 70 triệu USD kinh phí cho nghiên cứu. Năm 2007, ông được Tạp chí Science vinh danh là nhà nghiên cứu HIV/AIDS được tài trợ lớn thứ hai toàn cầu của Viện Sức khỏe Quốc gia Mỹ.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận