Theo cảnh báo, hơn 2 tỷ người có thể phải sống trong điều kiện nắng nóng chưa từng thấy

Theo cảnh báo, hơn 2 tỷ người có thể phải sống trong điều kiện nắng nóng chưa từng thấy

(Tổ Quốc) - Các nhà nghiên cứu vừa lên tiếng cảnh báo hơn 2 tỷ người trên thế giới phải chịu mức nóng nguy hiểm, có khả năng đe dọa đến tính mạng vào năm 2100.

Nhiệt độ bề mặt Trái đất hiện đang trên đà tăng 2,7 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp vào năm 2100, theo nghiên cứu gần đây nhất được công bố trên tạp chí Nature Sustainability. Điều này sẽ khiến hơn 2 tỷ người—khoảng 22% dân số thế giới—ra ngoài vùng khí hậu dễ chịu.

Theo nghiên cứu này, Ấn Độ (600 triệu), Nigeria (300 triệu), Indonesia (100 triệu), Philippines (80 triệu) và Pakistan (80 triệu) là những quốc gia có nhiều người nhất phải đối mặt với nắng nóng nguy hiểm.

Theo các chuyên gia, giới hạn nhiệt độ trung tâm trên thế giới ở 1,5 độ C (theo mục tiêu của Hiệp định Paris vào năm 2015) sẽ giúp giảm đáng kể số người gặp nguy hiểm xuống dưới nửa tỷ, tương đương với 5% trong số 9,5 tỷ người có khả năng sinh sống được dự đoán trong vòng sáu hoặc bảy thập kỷ tới.

Cảnh báo: Hơn 2 tỷ người có thể phải sống trong điều kiện nắng nóng chưa từng thấy - Ảnh 1.

Ấn Độ là một trong những quốc gia mà nhiều người dân phải đối mặt với nắng nóng nguy hiểm. Ảnh: CNBC

Mặc dù nhiệt độ thực tế hiện nay thấp hơn 1,2 độ C, nhưng nó đã tăng lên do cường độ hoặc thời gian của những đợt nắng nóng, hạn hán và cháy rừng. Những năm nóng nhất từng được ghi nhận là tám năm qua.

Theo ông Tim Lenton, giám đốc cả Viện Hệ thống toàn cầu tại Đại học Exeter và là tác giả chính của nghiên cứu mới, cái giá của sự ấm lên toàn cầu thường được thể hiện bằng giá trị tài chính. Tuy nhiên, nghiên cứu này một lần nữa nhấn mạnh cái giá mà con người phải trả khi không giải quyết được tình trạng khẩn cấp về khí hậu.

Theo Tim Lenton, sẽ có thêm 140 triệu người phải tiếp xúc với nắng nóng nguy hiểm cứ mỗi 0,1 độ C tăng so với mức nhiệt hiện tại.

Nhiệt độ càng tăng, nguy cơ tiếp xúc với năng nóng nguy hiểm càng cao

Ngưỡng nắng nóng nguy hiểm được xác định theo nghiên cứu mới khi nhiệt độ trung bình hàng năm (MAT) đạt 29 độ C. Những cộng đồng người phân bố dày đặc nhất xung quanh 2 ngưỡng MAT trong lịch sử là 13 độ C với khu vực ôn đới và 27 độ C với khu vực nhiệt đới.

Theo nghiên cứu, sự ấm lên toàn cầu hiện đang khiến mức nhiệt độ tăng cao trên khắp thế giới, nhưng đáng lo ngại là nguy cơ đạt tới mức nhiệt chết người cao hơn ở các khu vực vốn đã gần với ngưỡng nhiệt là 29 độ C. Tỷ lệ tử vong cao hơn có liên quan chặt chẽ đến nhiệt độ cao kéo dài bằng hoặc trên ngưỡng 29 độ C. Kết quả là năng suất lao động và sản lượng nông nghiệp giảm, trong khi xung đột và bệnh truyền nhiễm lại gia tăng.

Cảnh báo: Hơn 2 tỷ người có thể phải sống trong điều kiện nắng nóng chưa từng thấy - Ảnh 2.

Con người bị ảnh hưởng đáng kể bởi nhiệt độ tăng cao và kéo dài. Ảnh: AFP

Chỉ 12 triệu người trên thế giới đã phải chịu đựng những điều kiện thời tiết khắc nghiệt như vậy trong những năm gần đây nhất, gần đây nhất là 40 năm trước. Tuy nhiên, nghiên cứu này dự đoán rằng con số trên sẽ tăng gấp 5 lần và thậm chí sẽ tăng mạnh hơn trong những thập kỷ tới.

Theo các nhà nghiên cứu, rủi ro tập trung ở các khu vực dọc theo đường xích đạo, nơi dân số đang gia tăng nhanh nhất. Mặt khác, khí hậu nhiệt đới có thể trở nên nguy hiểm ngay cả ở mức thấp hơn vì độ ẩm cao ngăn cơ thể tự làm mát bằng cách đổ mồ hôi.

Theo nhóm tác giả của nghiên cứu, những người phải tiếp xúc nhiều nhất với nắng nóng khắc nghiệt chủ yếu cư trú ở các quốc gia nghèo hơn, nơi có lượng khí thải carbon trên đầu người thấp nhất.

Cảnh báo: Hơn 2 tỷ người có thể phải sống trong điều kiện nắng nóng chưa từng thấy - Ảnh 3.

Tại Kolkata, Ấn Độ, một người phụ nữ té nước lên mặt để giảm bớt cái nóng khắc nghiệt. Ảnh: Getty Images

Theo Ngân hàng Thế giới, Ấn Độ thải ra trung bình khoảng 2 tấn CO2 hàng năm so với Nigeria, là khoảng nửa tấn. Con số này là gần 7 tấn ở Châu Âu và 15 tấn ở Hoa Kỳ.

Hàng trăm triệu người sẽ tránh được mức nóng thảm nhờ cam kết cắt giảm carbon của chính phủ và doanh nghiệp sẽ ngăn chặn sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu dưới 2 độ C.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng khả năng nhiệt độ bề mặt của Trái đất tăng trên 2,7 độ C cũng có thể xảy ra. Ngay cả khi sự phát thải giải phóng các kho dự trữ carbon tự nhiên như băng vĩnh cửu hoặc ấm bầu khí quyển nhanh hơn dự kiến, nhiệt độ có thể tăng tới gần 4 độ C so với mức ở giữa thế kỷ 19. Kết quả là, điều này sẽ gây ra nhiều hậu quả khôn lường.

Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu đã được thông qua vào tháng 12 năm 2015 tại Hội nghị lần thứ 21 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP 21) diễn ra ở Paris (Pháp). Thỏa thuận này đã trở thành một bước đột phá quan trọng trong nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm giảm bớt sự nóng lên toàn cầu.

Mục tiêu chính của thuận này là hạn chế tình trạng ấm lên của Trái đất ở mức dưới 2 độ C và nỗ lực cho một mục tiêu tham vọng lớn hơn là 1,5 độ C so với thời kỳ tiền cách mạng.

Các bài viết tham khảo nguồn: AFP, UN

Minh Hằng

Nhiệt độ bề mặt Trái đất hiện đang trên đà tăng 2,7 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp vào năm 2100, theo nghiên cứu gần đây nhất được công bố trên tạp chí Nature Sustainability. Điều này sẽ khiến hơn 2 tỷ người—khoảng 22% dân số thế giới—ra ngoài vùng khí hậu dễ chịu.

Theo nghiên cứu này, Ấn Độ (600 triệu), Nigeria (300 triệu), Indonesia (100 triệu), Philippines (80 triệu) và Pakistan (80 triệu) là những quốc gia có nhiều người nhất phải đối mặt với nắng nóng nguy hiểm.

Theo các chuyên gia, giới hạn nhiệt độ trung tâm trên thế giới ở 1,5 độ C (theo mục tiêu của Hiệp định Paris vào năm 2015) sẽ giúp giảm đáng kể số người gặp nguy hiểm xuống dưới nửa tỷ, tương đương với 5% trong số 9,5 tỷ người có khả năng sinh sống được dự đoán trong vòng sáu hoặc bảy thập kỷ tới.

Cảnh báo: Hơn 2 tỷ người có thể phải sống trong điều kiện nắng nóng chưa từng thấy - Ảnh 1.

Ấn Độ là một trong những quốc gia mà nhiều người dân phải đối mặt với nắng nóng nguy hiểm. Ảnh: CNBC

Mặc dù nhiệt độ thực tế hiện nay thấp hơn 1,2 độ C, nhưng nó đã tăng lên do cường độ hoặc thời gian của những đợt nắng nóng, hạn hán và cháy rừng. Những năm nóng nhất từng được ghi nhận là tám năm qua.

Theo ông Tim Lenton, giám đốc cả Viện Hệ thống toàn cầu tại Đại học Exeter và là tác giả chính của nghiên cứu mới, cái giá của sự ấm lên toàn cầu thường được thể hiện bằng giá trị tài chính. Tuy nhiên, nghiên cứu này một lần nữa nhấn mạnh cái giá mà con người phải trả khi không giải quyết được tình trạng khẩn cấp về khí hậu.

Theo Tim Lenton, sẽ có thêm 140 triệu người phải tiếp xúc với nắng nóng nguy hiểm cứ mỗi 0,1 độ C tăng so với mức nhiệt hiện tại.

Nhiệt độ càng tăng, nguy cơ tiếp xúc với năng nóng nguy hiểm càng cao

Ngưỡng nắng nóng nguy hiểm được xác định theo nghiên cứu mới khi nhiệt độ trung bình hàng năm (MAT) đạt 29 độ C. Những cộng đồng người phân bố dày đặc nhất xung quanh 2 ngưỡng MAT trong lịch sử là 13 độ C với khu vực ôn đới và 27 độ C với khu vực nhiệt đới.

Theo nghiên cứu, sự ấm lên toàn cầu hiện đang khiến mức nhiệt độ tăng cao trên khắp thế giới, nhưng đáng lo ngại là nguy cơ đạt tới mức nhiệt chết người cao hơn ở các khu vực vốn đã gần với ngưỡng nhiệt là 29 độ C. Tỷ lệ tử vong cao hơn có liên quan chặt chẽ đến nhiệt độ cao kéo dài bằng hoặc trên ngưỡng 29 độ C. Kết quả là năng suất lao động và sản lượng nông nghiệp giảm, trong khi xung đột và bệnh truyền nhiễm lại gia tăng.

Cảnh báo: Hơn 2 tỷ người có thể phải sống trong điều kiện nắng nóng chưa từng thấy - Ảnh 2.

Con người bị ảnh hưởng đáng kể bởi nhiệt độ tăng cao và kéo dài. Ảnh: AFP

Chỉ 12 triệu người trên thế giới đã phải chịu đựng những điều kiện thời tiết khắc nghiệt như vậy trong những năm gần đây nhất, gần đây nhất là 40 năm trước. Tuy nhiên, nghiên cứu này dự đoán rằng con số trên sẽ tăng gấp 5 lần và thậm chí sẽ tăng mạnh hơn trong những thập kỷ tới.

Theo các nhà nghiên cứu, rủi ro tập trung ở các khu vực dọc theo đường xích đạo, nơi dân số đang gia tăng nhanh nhất. Mặt khác, khí hậu nhiệt đới có thể trở nên nguy hiểm ngay cả ở mức thấp hơn vì độ ẩm cao ngăn cơ thể tự làm mát bằng cách đổ mồ hôi.

Theo nhóm tác giả của nghiên cứu, những người phải tiếp xúc nhiều nhất với nắng nóng khắc nghiệt chủ yếu cư trú ở các quốc gia nghèo hơn, nơi có lượng khí thải carbon trên đầu người thấp nhất.

Cảnh báo: Hơn 2 tỷ người có thể phải sống trong điều kiện nắng nóng chưa từng thấy - Ảnh 3.

Tại Kolkata, Ấn Độ, một người phụ nữ té nước lên mặt để giảm bớt cái nóng khắc nghiệt. Ảnh: Getty Images

Theo Ngân hàng Thế giới, Ấn Độ thải ra trung bình khoảng 2 tấn CO2 hàng năm so với Nigeria, là khoảng nửa tấn. Con số này là gần 7 tấn ở Châu Âu và 15 tấn ở Hoa Kỳ.

Hàng trăm triệu người sẽ tránh được mức nóng thảm nhờ cam kết cắt giảm carbon của chính phủ và doanh nghiệp sẽ ngăn chặn sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu dưới 2 độ C.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng khả năng nhiệt độ bề mặt của Trái đất tăng trên 2,7 độ C cũng có thể xảy ra. Ngay cả khi sự phát thải giải phóng các kho dự trữ carbon tự nhiên như băng vĩnh cửu hoặc ấm bầu khí quyển nhanh hơn dự kiến, nhiệt độ có thể tăng tới gần 4 độ C so với mức ở giữa thế kỷ 19. Kết quả là, điều này sẽ gây ra nhiều hậu quả khôn lường.

Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu đã được thông qua vào tháng 12 năm 2015 tại Hội nghị lần thứ 21 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP 21) diễn ra ở Paris (Pháp). Thỏa thuận này đã trở thành một bước đột phá quan trọng trong nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm giảm bớt sự nóng lên toàn cầu.

Mục tiêu chính của thuận này là hạn chế tình trạng ấm lên của Trái đất ở mức dưới 2 độ C và nỗ lực cho một mục tiêu tham vọng lớn hơn là 1,5 độ C so với thời kỳ tiền cách mạng.

Các bài viết tham khảo nguồn: AFP, UN

Cảnh báo: Hơn 2 tỷ người có thể phải sống trong điều kiện nắng nóng chưa từng thấy - Ảnh 1. Cảnh báo: Hơn 2 tỷ người có thể phải sống trong điều kiện nắng nóng chưa từng thấy - Ảnh 2. Cảnh báo: Hơn 2 tỷ người có thể phải sống trong điều kiện nắng nóng chưa từng thấy - Ảnh 3.

Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu đã được thông qua vào tháng 12 năm 2015 tại Hội nghị lần thứ 21 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP 21) diễn ra ở Paris (Pháp). Thỏa thuận này đã trở thành một bước đột phá quan trọng trong nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm giảm bớt sự nóng lên toàn cầu.

Mục tiêu chính của thuận này là hạn chế tình trạng ấm lên của Trái đất ở mức dưới 2 độ C và nỗ lực cho một mục tiêu tham vọng lớn hơn là 1,5 độ C so với thời kỳ tiền cách mạng.

Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu đã được thông qua vào tháng 12 năm 2015 tại Hội nghị lần thứ 21 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP 21) diễn ra ở Paris (Pháp). Thỏa thuận này đã trở thành một bước đột phá quan trọng trong nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm giảm bớt sự nóng lên toàn cầu.

Mục tiêu chính của thuận này là hạn chế tình trạng ấm lên của Trái đất ở mức dưới 2 độ C và nỗ lực cho một mục tiêu tham vọng lớn hơn là 1,5 độ C so với thời kỳ tiền cách mạng.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận