Audemars Piguet giới thiệu phiên bản kích thước 34mm mới cho dòng Royal Oak huyền thoại

Audemars Piguet giới thiệu phiên bản kích thước 34mm mới cho dòng Royal Oak huyền thoại

Từ khi ra đời năm 1972, Audemars Piguet Royal Oak đã phát triển thành một bộ sưu tập đa dạng, chinh phục cả phái mạnh lẫn phái đẹp yêu đồng hồ cao cấp.

Khởi đầu với kích thước 33 mm và bộ máy Quartz phù hợp với các quý cô bởi thiết kế thanh lịch, vừa vặn với cổ tay và cỗ máy thuận tiện trong sử dụng. Kế đó là kích thước 37mm có nhiều phiên bản chinh phục cả hai giới.

Thanh lịch với đồng hồ Audemars Piguet Royal Oak (ảnh minh họa).

Royal Oak 34 mm với cỗ máy lên cót tự động trở thành đồng hồ tự động có kích thước nhỏ nhất trong bộ sưu tập. Dù chỉ khác biệt 1mm nhưng trong thế giới của những chiếc đồng hồ cao cấp từng chi tiết nhỏ đều mang ý nghĩa.

Việc tăng thêm 1 mm giúp cỗ máy cơ tự động có thể nằm vừa vặn trong bộ vỏ Royal Oak. Và đối với các nghệ nhân họ cũng phải tìm cách để chế tạo một cỗ máy tự động mới hoàn toàn cho vừa với đường kính này.

Phóng khoáng với chiếc đồng hồ Audemars Piguet Royal Oak trên tay (ảnh minh họa).

Audemars Piguet Royal Oak 34 mm trở thành lựa chọn cho các quý cô cá tính có nhu cầu tăng size bởi trước đây họ có thể phân vân giữa dòng 33 mm quá nhỏ và dòng 37 mm cỡ trung. Bên cạnh đó, phiên bản 34 mm cũng hứa hẹn thu hút các quý cô khi cỗ máy cơ tự động chưa từng xuất hiện trong các phiên bản Royal Oak nữ.

Đối với phái mạnh, Royal Oak 34 mm có thể phục vụ người có cổ tay nhỏ hoặc ưa thích sự gọn gàng. So sánh với chiếc Royal Oak ref.4100, một mẫu được xem có kích thước lớn dành cho nam trong những năm 70, 80 thì sự chênh lệch về kích thước so với phiên bản 34 mm này là không đáng kể.

Bộ sưu tập mới của hãng đồng hồ Thuỵ Sĩ bao gồm 4 thiết kế trên các chất liệu thép, pha trộn thép và vàng hồng, với các tông mặt đồng hồ từ bạc, xanh dương đi cùng bezel trơn hoặc nạm kim cương. Cả 4 phiên bản đều sử dụng bộ máy cơ tự động AP calibre 5800, dao động ở tần số 4 Hz với ô lịch ngày ở vị trí ba giờ.

Biểu tượng Royal Oak trong lịch sử Audemars Piguet

Hai người bạn từ thuở thiếu thời Jules Louis Audemars và Edward Auguste Piguet cùng sinh ra, lớn lên và trở thành những nghệ nhân đồng hồ của làng Le Brassus – cái nôi của nghệ thuật chế tác đồng hồ cao cấp Thuỵ Sĩ. Năm 1875, họ đã cùng nhau lập ra thương hiệu Audemars Piguet, chuyên sản xuất đồng hồ hoàn thiện về thẩm mĩ, phức tạp về kĩ thuật.

Tràn đầy cảm hứng với đồng hồ Audemars Piguet Royal Oak (ảnh minh họa).

Đầu thế kỷ 20 những chiếc đồng hồ Thuỵ Sĩ vẫn đi theo xu hướng khá cổ điển và truyền thống, cho đến khi "khủng hoảng Quartz" xuất hiện đầu thập niên 70. Những chiếc đồng hồ điện tử chạy pin giá phải chăng đến từ phía Đông của thế giới đã chiếm lĩnh và làm chao đảo ngành đồng hồ Thuỵ Sĩ, đặt họ vào vị trí phải đổi mới.

Lấy cảm hứng từ chiếc mũ của người thợ lặn tại hồ Geneva và một đêm uống quá nhiều Espresso, vùi đầu phác thảo trong áp lực, Gerald Genta đã cho ra đời bản vẽ được đặt tên Audemars Piuget Royal Oak.

Một chiếc đồng hồ mang thiết kế bát giác ở viền bezel trang trí bởi những con ốc, dây kim loại đính liền vào thân đồng hồ vận dụng nhiều kỹ nghệ đánh bóng và đánh mờ cùng mặt số trang trí hoạ tiết Tapiserries.

Thiết kế mới mẻ, nằm ở lằn ranh giữa sự thanh lịch và phóng khoáng và ăn nhập với người đeo khi đang lái một chiếc du thuyền trên bờ biển Capri (Italy), nhâm nhi ly sâm panh và tận hưởng cuộc sống.

Royal Oak đã khai mở ra một trường phái đồng hồ thể thao thanh lịch mới mẻ cho giai đoạn đó, khiến những nhà sưu tầm tinh hoa như Vua Juan Carlos của Tây Ban Nha hay huyền thoại Italy - Agnelli tiên phong sở hữu.

Không lâu sau đó, Audemars Piguet Royal Oak trở thành biểu tượng trong ngành đồng hồ Thuỵ Sĩ, trở thành một trong những thiết kế được biết đến nhiều nhất ngày nay, tiếp tục nối dài di sản đầy tự hào của hai gia tộc Audemars và Piguet.

Theo Tạp chí Điện tử

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận