Mỹ chính thức rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu

Mỹ chính thức rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã gửi thông báo đến Liên Hợp Quốc để khởi động quá trình Mỹ rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu vào tháng 11/2019. Giờ đây, các thủ tục và giấy tờ đã hoàn tất và Mỹ chính thức rút khỏi Hiệp định kể từ ngày 4/11/2020.

Người biểu tình bên ngoài Nhà Trắng phản đối chính sách về chống biến đổi khí hậu của chính quyền Tổng thống Trump - Ảnh: Reuters
Người biểu tình bên ngoài Nhà Trắng phản đối chính sách về chống biến đổi khí hậu của chính quyền Tổng thống Trump - Ảnh: Reuters

Mục tiêu trọng tâm của Hiệp định Paris là giữ cho nhiệt độ toàn cầu gia tăng do biến đổi khí hậu ở mức thấp hơn 2°C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Hơn 190 quốc gia đã tham gia ký kết Hiệp định Paris vào năm 2015.

Nếu không có Mỹ tham gia, nhiệm vụ cắt giảm lượng khí thải toàn cầu sẽ trở nên khó khăn hơn. Mỹ là quốc gia phát thải khí nhà kính lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc, tạo ra khoảng 15% tổng lượng khí thải carbon dioxide (CO2) của thế giới.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận